Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lại hoãn phiên tòa "giải oan" cho 3 thanh niên bị tội hiếp dâm

Thứ ba, 08:02 06/07/2010 | Pháp luật

TAND tối cao ngày 5/7 lại một lần nữa hoãn phiên giám đốc thẩm xem xét kháng nghị về việc cơ quan tố tụng cấp dưới “làm oan” 3 thanh niên ở Hà Đông khi nhiều lần kết tội hiếp dâm, cướp tài sản với các bị cáo.

 
Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã quyết định hoãn phiên xử giám đốc thẩm sau một ngày làm việc với lý do chưa đủ căn cứ quyết định. Tòa đã yêu cầu VKSND tối cao - cơ quan đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy cả án sơ thẩm và phúc thẩm, tuyên các bị cáo vô tội cung cấp thêm một số tài liệu để xem xét vụ án.
 
Vụ án xảy ra gần 10 năm trước. Đêm 24/10/2000, 3 thanh niên Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên (tức Lợi) và Nguyễn Đình Kiên, trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông bị “gom” và áp tội hiếp dâm, cướp tài sản chỉ vì một chiếc áo để lại hiện trường giống áo Lợi cách đó 2 năm.
 

Tình, Lợi, Kiên được tại ngoại sau gần 10 năm ở tù.


Vụ án phải đưa ra xử đi xử lại nhiều lần bởi quá nhiều tình tiết mâu thuẫn, không rõ ràng. Nhưng trong quá trình bị tạm giam, các bị cáo lại khai nhận tội, dù chính những lời khai này cũng “đá” nhau.
 
Theo đó, cả nhóm 3 thanh niên cùng bàn nhau kế hoạch đi cướp tài sản đêm 24/10. Khi đến gần trạm bơm Yên Nghĩa, phát hiện một đôi trai gái đang ngồi tâm sự, Tình, Lợi, Kiên lội qua mương đến gần. Lợi dùng dao gí vào cổ, khống chế người đàn ông kéo xuống mương, cướp tài sản, sau đó cả nhóm thay nhau hãm hiếp cô gái.
 
Các luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho các bị cáo cũng nhiều lần vạch ra các tình tiết, chứng cứ không xác đáng, có dấu hiệu ngụy tạo tại tòa. Một bác sỹ ở bệnh viện Đa khoa Hà Đông sau nhiều lần khám bệnh cho Lợi trong thời gian bị giam giữ phát hiện anh chưa từng quan hệ với phụ nữ, sao có thể là tội phạm hiếp dâm. Nhiều người khác cũng nêu những bằng chứng ngoại phạm cho 3 thanh niên trong thời gian xảy ra vụ án.
 
Tuy nhiên, qua 2 cấp xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm, 3 thanh niên vẫn bị tuyên phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản với mức án tổng cộng 41 năm tù.
 
Trong phiên tòa phúc thẩm, cả 3 bị cáo đồng loạt phản cung, tố cáo bị nhục hình, ép cung trong suốt thời gian điều tra, tạm giam và xin nhận án tử hình để phản ứng. Khi đó, cả 3 đã ngồi tù gần 10 năm.
 
Gần đây, VKSND tối cao đã ra kháng nghị giám đốc thẩm, chỉ ra 9 sai sót trong quá trình xét xử ở cả 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm.quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc và quy định cơ bản của Bộ luật tố tụng hình sự.
 
Tuy nhiên, đến nay, việc giải oan cho 3 thanh niên vẫn chưa đến đích khi phiên xử giám đốc thẩm của TAND tối cao một lần nữa bị hoãn. Mọi việc vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng.
 
Theo Dân trí
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 3 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 9 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Top