Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ cục án: Trai mua hoa "ghen" với khách làng chơi

Thứ năm, 11:00 12/11/2009 | Pháp luật

Anh rủ Sinh đi tìm em út giải sầu, chứ ba cái thứ rượu chè vào là chàng ta thấy trong người cứ nôn nao và rạo rực, chịu không được.

Đó là trường hợp đánh ghen khá hy hữu mà Nguyễn Tuấn Anh (1990) và Lê Vương Sinh (1983, cùng trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã thực hiện. Không những vậy, trong lúc đánh ghen, cả hai còn tiện thể... cướp luôn ĐTDĐ và tiền của “tình địch” để đến nỗi phải ra tòa nhận án.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 8/7, sau khi ăn uống no say tại một quán ăn thuộc xã Lộc Ninh thì Anh gặp bạn thân là Sinh cũng đến nhậu tại quán. Khi tiệc nhậu của hai bên đã tàn, Anh rủ Sinh đi tìm em út giải sầu, chứ ba cái thứ rượu chè vào là chàng ta thấy trong người cứ nôn nao và rạo rực, chịu không được. Cũng chẳng có gì để mất, Sinh đồng ý liền và cả hai tìm đến một quán “đèn mờ” thuộc xã Lộc Ninh.

Đến nơi, vào hỏi tình hình em út, chủ quán bảo các em đang bận tiếp khách, phải chờ 20 phút nữa mới có. "Thế là mình đến muộn", cả hai nhìn nhau không nói gì mà đi ra ngoài hóng mát chờ đợi. Được khoảng 15 phút sau, hai chàng lại quay vào thì chủ quán vẫn bảo “các em nó đang bận tiếp khách”. “Chẳng lẽ mấy ông ăn bánh không trả tiền hay sao mà mấy em phục vụ người khác, không phục vụ mình” - hai chàng lẩm bẩm đầy hằn học.

Hai bị cáo Anh và Sinh tại phiên tòa.

Vậy là cái sự... ghen tuông trong người nổi lên, lại nhìn thấy 2 chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn T. và Phan Văn K. (cũng là khách mua hoa) đang dựng trước quán, Anh cho rằng chính 2 gã đi 2 xe này đã “cướp hoa” của mình nên đùng đùng nổi giận lấy mũ bảo hiểm đập bể manh và một số phụ kiện. Thấy vậy, Sinh cũng vớ một cây gậy gần đó “trút cơn ghen” vào xe máy.

Chưa hả giận, lúc anh K. thấy xe máy mình bị đập phá đi ra xem tình hình thì bị Sinh cầm gậy đánh liên tiếp, còn Anh xông vào chơi liên hoàn đòn vào mặt. Không chỉ vậy, Anh còn móc túi quần anh K. lấy 1 ĐTDĐ và 96.000 đồng. Sau khi lấy tiền và điện thoại, cả hai tẩu thoát.

Tại phiên tòa ngày 9/11 do TAND TP Đồng Hới tổ chức, Anh khai nhận đánh anh K. là vì... dám “cướp gái bán hoa”, còn ý định chiếm đoạt tài sản là do biết anh K. và anh T. ở xã khác tới, hơn nữa sau khi dùng hung khí đánh thấy hai anh có vẻ sợ nên “kiếm ít tiền tiêu”.

Được biết, Anh và Sinh phạm tội trong trường hợp tái phạm: Anh là một bị án đang chấp hành hình phạt 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 15 tháng về tội trộm cắp tài sản, còn Sinh là đối tượng có 2 tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong hình phạt tù tháng 5/2009. Vì vậy, Tòa đã tuyên Lê Vương Sinh 7 năm tù, Nguyễn Tuấn Anh 6 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, cộng 9 tháng tù treo đang trong thời gian thi hành chuyển thành tù giam, tổng cộng phải chấp hành hình phạt 7 năm 3 tháng tù.
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top