Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ cục án: Ô-tô không được... có đèn!

Thứ tư, 16:00 07/04/2010 | Pháp luật

Đó là lý do mà nhóm của Nguyễn Thành Lợi (1993), Trần Văn Hương (1992), Trần Văn Vũ (1990), Lê Văn Thư (1989, cùng trú thôn 1, xã Bình Hòa, H. Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc) đưa ra để tự cho phép mình có quyền được hành hung người khác.

Khoảng 22 giờ ngày 13/3, anh Trương Văn Cường (1978) và Nguyễn Văn Thương (1975, đều trú xã Ea Bar, H. Buôn Đôn) điều khiển ô-tô chở chuyến cát cuối ngày từ Bến xe xã Bình Hòa về TP Buôn Ma Thuột. Đến khu vực thôn 1, xã Bình Hòa thì 2 anh gặp một nhóm thanh niên đang cầm gậy, đá... đứng hai bên đường. Theo phản xạ, anh Thương cho xe chạy giảm tốc độ để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Bất ngờ có tiếng gạch, đá ném vào đầu ô-tô, đồng thời kính trước của ô-tô cũng bị đá ném vỡ toang.

Bất bình và xót của, anh Cường dừng xe, mở cửa bước xuống để hỏi xem ai đã ném đá vào xe. Một đối tượng trong nhóm thanh niên hất hàm, nói: “Là tụi tao đó, sao?”. Khi anh Cường hỏi lý do gì lại ném đá vào ô-tô đang chạy trên đường, thanh niên này quát: “Ai cho phép xe tụi bay có đèn, làm lóa mắt tụi anh nên tụi anh ném vỡ cho biết mặt”. Thấy đám thanh niên trên tỏ vẻ côn đồ, ngang ngược, không muốn lôi thôi, anh Cường định quay trở lên xe để đi tiếp thì bất ngờ một đối tượng dùng vỏ chai bia đập vào đầu làm anh Cường ngã xuống, một đối tượng khác lao đến dùng dao đâm 2 nhát vào lưng. Cho đến khi anh Thương ngồi trên xe kêu cứu thì các đối tượng trên mới bỏ chạy. Anh Thương lập tức đưa anh Cường tới bệnh viện, đồng thời báo ngay sự việc cho CAX Bình Hòa.
 

Trần Văn Hương (trái) và Nguyễn Thành Lợi.

Nhận được tin báo, lực lượng CAX Bình Hòa đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh, truy tìm thủ phạm và tóm gọn nhóm thanh niên côn đồ ngay sau đó. Nguyễn Thành Lợi chính là đối tượng cầm vỏ chai bia đập vào đầu anh Cường, còn Trần Văn Hương là người đã dùng dao đâm 2 nhát vào sau lưng nạn nhân. Tại CQĐT CAH Krông Ana, Lợi và Hương cho biết, đêm 13/3, nhóm Lợi, Hương, Trần Văn Vũ, Lê Văn Thư... đang đánh nhau với một nhóm thanh niên ở đội 8, thôn 1, xã Bình Hòa thì bất ngờ bị một chiếc ô-tô từ xa đi đến pha đèn làm cả bọn bị lóa mắt. Bực mình vì mất hứng, cả bọn quay ra... tấn công chiếc xe cho bõ tức. Kết luận pháp y cho biết anh Cường bị thương tích tạm thời 18%.

Ngày 28/3, CAH Krông Ana đã tiến hành khởi tố Nguyễn Thành Lợi về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác”, khởi tố Trần Văn Hương về tội “Cố ý gây thương tích”. Được biết, cả hai đã từng nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện cả bọn đang bị tạm giữ tại nhà tạm giam CAH Krông Ana để tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top