Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ án “con thuyền vàng”

Thứ tư, 09:00 24/11/2010 | Pháp luật

Ngày 19/11/2010, TAND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành xét xử sơ thẩm một vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hy hữu.

Đối tượng phạm tội là người nước ngoài, còn phía bị hại đều là người dân vùng cao, nhận thức hạn chế.
 
Kho báu toàn vàng ròng

Bị cáo Trùng quanh co chối tội tại phiên tòa.

Khoảng tháng 10/2009 đến tháng 3/2010, tại xã Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, xuất hiện hai người đàn ông bí ẩn mang quốc tịch Trung Quốc.

Hai đối tượng này đã lân la làm quen, nói với một nhóm bà con vùng cao rằng họ đang đi tìm lại số vàng mà tổ tiên đã chôn tại Việt Nam từ nhiều thế hệ trước. Hai người này đưa ra một tấm bản đồ cũ nát, trên đó ghi nhì nhằng chữ Trung Quốc và một cái máy được cho là có chức năng dò vàng. Sau đó, họ rủ người dân địa phương đi đào kho báu này, hứa sẽ chia đôi nếu tìm được. Trước viễn cảnh đổi đời, nhiều bà con Việt Nam đã đồng ý và về nhà sửa soạn cuốc, xẻng, chuẩn bị hương, rượu và đồ lễ làm lễ cầu khấn để lên đường tìm kho báu.

Địa điểm mà hai “trưởng đoàn tìm vàng” dẫn người dân đến là khu vực rừng núi hoang vu, ít người qua lại. Sau khi xem xét bản đồ, dùng “máy dò vàng” lia khắp mặt đất, họ dẫn đoàn tìm vàng đến một khu đất rồi dừng lại, thắp hương làm lễ, khấn vái một hồi rồi cho người dân bản xứ cuốc nhát cuốc “động thổ”. Tiếp đó, người dân phải đứng dẹp sang một bên, vừa quỳ vừa vái trời đất để cho hai người đàn ông Trung Quốc thay phiên nhau đào bới tiếp.

Trong lúc đang thành kính cầu xin, người dân bất ngờ thấy hai vị “trưởng đoàn” Trung Quốc nhảy cẫng lên, hô: “Vàng đây rồi, vàng đây rồi! Phát tài, phát tài rồi!”. Ngẩng đầu lên, các nạn nhân thấy dưới hố có một cục hình con thuyền bằng kim loại, màu vàng sáng loáng. Nhanh như chớp, một người Trung Quốc gói “thỏi vàng” vào trong giấy đỏ. Bà con phải nài nỉ mãi thì hai người đàn ông Trung Quốc mới “miễn cưỡng” đồng ý cho xem, nhưng căn dặn là chỉ được nhìn, không được sờ tay vào để “vàng” không bị hỏng, biến chất.

Trong lúc nhóm người dân địa phương đang nâng niu ngắm nghía “vàng” cho thỏa chí tò mò, các đối tượng người Trung Quốc này xì xào bàn bạc với nhau bằng tiếng Trung Quốc, sau đó quay sang bảo bà con người Việt là đi cùng họ sang Trung Quốc để bán vàng rồi chia tiền. Vì không người Việt nào có giấy thông hành để xuất cảnh, hai người Trung Quốc đề xuất tự quay về nước để tìm người mua vàng và đề nghị bà con ứng trước 5.000-6.000 nhân dân tệ làm lộ phí; đổi lại, họ để lại “thỏi vàng” làm tín vật.

Tám người Việt trong đoàn tìm kho báu đã đưa “lộ phí” cho hai đối tượng Trung Quốc này, ít nhất là vợ chồng chị Hoàng Thị Vai với 5 triệu đồng và 1.000 nhân dân tệ, nhiều nhất là anh Lương Văn Ru, đã đưa 17 triệu đồng.

Theo “quảng cáo” của hai người Trung Quốc, “con thuyền vàng” trị giá ít cũng phải 60-80 vạn nhân dân tệ. Hẹn hai ngày sau sẽ dẫn người mua “vàng” đến, hai người này dặn kĩ bà con là tuyệt đối không được nói với ai về báu vật này, thậm chí còn dọa giết cả nhà người nào để lộ thông tin ra ngoài.

Vỡ mộng “thuyền vàng”

Quá hẹn đã lâu mà không thấy hai vị khách Trung Quốc dẫn người mua vàng quay về, nhóm đào vàng của chị Vai đã mang “con thuyền vàng” ra chợ hỏi bán thì mới té ngửa rằng đây là vàng giả. Vỡ mộng, họ thất thểu về nhà và kể lại cho người thân, làng xóm thì té ra trong xã cũng còn nhiều người khác đang sở hữu “con thuyền vàng” và cũng đang chờ hai vị khách Trung Quốc mang tiền quay lại.

Bất ngờ, đến cuối tháng 7/2010, chị Vai thấy hai đối tượng ngoại quốc này xuất hiện tại khu vực Nặm Thúm, xã Ngọc Trung và đang dùng thủ đoạn như trên để lừa người khác. Chị Vai đã báo cho quần chúng nhân dân để đuổi bắt bọn lừa đảo. Bị phát giác, một đối tượng chạy thoát về phía bên kia biên giới, đối tượng còn lại thì chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị bắt và đưa về Trạm biên phòng Ngọc Trung.

Tại đây, đối tượng khai tên là Lý Khánh Trùng (42 tuổi, ở huyện Trịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Bài học cảnh giác

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lý Khánh Trùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo này một mực chối tội, nại ra rằng chỉ làm thuê cho người Trung Quốc họ Dương (đã chạy thoát). Bị cáo chỉ thừa nhận có tham gia ba vụ cùng người họ Dương, số tiền mỗi phi vụ trót lọt, Trùng được người họ Dương chia cho 100-200 nhân dân tệ. Tuy nhiên, trước các chứng cứ không thể chối cãi, kết hợp với việc cho bị hại nhận dạng bị cáo qua ảnh, HĐXX đã đưa ra các lập luận sắc bén khiến Trùng phải cúi đầu và im lặng.

Kết thúc phiên xử, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Lý Khánh Trùng 4 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phải bồi thường khoảng 75 triệu đồng cho các nạn nhân.

Trước khi phiên tòa khép lại, vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa một lần nữa nhắc nhở các bị hại trong vụ án này cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác hơn nữa đối với những mối lợi “từ trên trời rơi xuống”.
 
Theo Pháp luật Việt Nam
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 20 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top