Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng gã thanh niên giết người yêu rồi cướp tài sản

Thứ bảy, 19:45 30/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi hẹn người yêu ra đoạn đường vắng nói chuyện, bất ngờ Đỗ Xuân Minh dùng dây và tuýp sắt siết cổ, đánh người yêu cho đến chết. Sau đó, gã thanh niên dã man này lấy xe máy, điện thoại và thẻ ATM của người yêu bỏ trốn.

Ngày 30/11, tại UBND phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Đỗ Xuân Minh (SN 1983, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “giết người”, “cướp tài sản”.
 
Kinh hoàng gã thanh niên giết người yêu rồi cướp tài sản 1
Bị cáo Đỗ Xuân Minh trước vành móng ngựa ngày 30/11. Ảnh Đ.H

Theo cáo trạng, Đỗ Xuân Minh và chị Phạm Thùy D. (SN 1988, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương từ tháng 4/2010. Đến khoảng đầu tháng 1/2013, tình cảm giữa hai người rạn nứt. Chiều tối ngày 15/1, Minh và D. đi chơi và lên núi Sơn Trà nói chuyện. Tại đây, giữa Minh và D. xảy ra cãi nhau, xô xát; Minh xé áo quần của D. và đòi xô D. xuống vực.

Tiếp đến, tối ngày 6/2/2013, Minh chuẩn bị một đoạn dây dù, một tuýp sắt, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 7/2, Minh giấu những vật này vào người và đi bộ tới đoạn đường gần nhà D. để chờ đón D. đi làm qua.

Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 7/2, thấy D. điều khiển xe máy đi qua, Minh vẫy tay gọi lại và cùng với D. đi tới bãi đất trống đoạn đường Nguyễn Khắc Viện (giáp ranh giữa phường Khuê Mỹ và phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để tiếp tục nói chuyện.

Tại đây, khi nghe máy điện thoại của D. đổ chuông, Minh nghi ngờ và ghen D. có người yêu mới, liền dùng dây dù và tuýp sắt siết cổ và đánh D. cho đến chết.
 
Kinh hoàng gã thanh niên giết người yêu rồi cướp tài sản 2
Gia đình nạn nhân mang di ảnh chị D. tới phiên tòa. Ảnh Đ.H

Thấy người yêu đã tử vong, Minh liền lột hết áo quần của D. rồi lấy áo khoác của hắn đắp lên mặt D. và lấy một tấm đệm cũ gần đó phủ lên người D.; sau đó Minh lấy xe máy, 2 điện thoại, 1 thẻ ATM rồi bỏ trốn vào thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Sau đó gần hai tháng, cơ quan chức năng cũng như gia đình mới tìm thấy thi thể của D. sau khi một người dân tình cờ đi ngang qua phát hiện thấy.

Ngày 31/5/2013, lực lượng công an đã bắt được Minh khi đang lẩn trốn ở Quảng Nam và di lý về Đà Nẵng. Trong thời gian trốn chạy ở thành phố Tam Kỳ từ ngày 10/4 đến 31/5/2013, Minh còn thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác.

Vụ án đã gây chấn động người dân Đà Nẵng. Tại phiên tòa sáng nay 30/11, xét thấy hành vi dã man của bị cáo, cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án bị cáo Đỗ Xuân Minh tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng mức án cao nhất mà bị cáo phải chịu là tử hình.

Khi được Tòa cho nói lời cuối cùng, bị cáo Minh nói “nếu tôi bị tử hình thì khi chết xin đừng đưa tôi về mai táng, hãy xem tôi như người vô danh và tôi xin rút khỏi dòng họ Đỗ”. Nghe xong lời nói của bị cáo Minh, những người tham dự phiên tòa ai cũng ngao ngán, lắc đầu…

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top