Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố vụ “xe điên” tông chết 5 công nhân làm đường

Thứ tư, 20:57 03/01/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn khiến 5 công nhân tử vong ở Hà Giang.

Vụ tai nạn 5 người chết ở Hà Giang: Lộ danh tính tài xế bỏ trốn Vụ tai nạn 5 người chết ở Hà Giang: Lộ danh tính tài xế bỏ trốn

Theo dữ liệu kiểm định, chủ xe theo giấy đăng ký là Lương Công Hiếu, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên.

Liên quan đến vụ 5 công nhân thi công đường tử vong vì TNGT tại Hà Giang, tối 3/1, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Giang đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ lái xe Lương Công Hiếu (SN 1989, thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) là người điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

“Lái xe Hiếu đã cho lời khai tại cơ quan điều tra tuy nhiên chưa có cơ sở chứng thực lời khai ấy, lực lượng chức năng tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn”, Đại tá Canh thông tin thêm.


Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 công nhân tử vong. Ảnh: PV

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 công nhân tử vong. Ảnh: PV

Cũng trong ngày 3/1, Đoàn công tác Thường trực UBND tỉnh Hà Giang, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Giang, Công an tỉnh Hà Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phương Anh và UBND huyện Hoàng Su Phì đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị tử vong tổng số tiền 41,7 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 14h44 chiều 2/1, một chiếc ô tô BKS 23A - 04654 do tài xế Lương Công Hiếu điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè - công viên nước Hà Phương, khi tới địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP. Hà Giang) bất ngờ mất lái đâm vào các công nhân đang thi công trên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác nguy kịch được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 3 công nhân còn lại đã tử vong sau đó.


Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Các công nhân này thuộc Công ty TNHH Phương Anh đều trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, độ tuổi từ 19-42 tuổi.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng gồm: Sùng Lao Quảng (SN 1969, trú tại xã Tản Ván); Lù Sèo Thường (SN 1993, trú tại xã Tân Tiến); Vàng Seo Chịu, (SN 1988, trú tại xã Tản Ván); Sèn Seo Lùng (SN 1987, trú tại xã Tản Ván); Lùng Seo Chung (SN 1993, trú thôn Lùng Khum, xã Tản Ván).


Chiếc xe Hyundai sau tai nạn.

Chiếc xe Hyundai sau tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe Lương Công Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng nay (3/1), người này ra đầu thú tại Công an thành phố Hà Giang và khai nhận, khi đang điều khiển xe có nhìn thấy nhóm công nhân thi công trên đường nhưng vì xe chạy với tốc độ cao, nên không kịp xử lý.

Tối 2/1, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 19 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top