Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố Phó Hiệu trưởng bị tố nợ tiền

Thứ hai, 16:04 26/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 24/8, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hải Yến (Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Phương Nam, có trụ sở tại khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị khởi tố về hành vi trên còn có Trương Thị Kim Dung (em gái) và Mai Huy Thành (con trai bà Yến). Trước đó, sáng 23/8, cơ quan công an đã mời bà Yến đến trụ sở Công an phường Định Công để làm việc liên quan đến việc nhiều người tố cáo bà Yến “quỵt” nợ. Sau đó, bà Yến tiếp tục được đưa về trụ sở Công an quận Hoàng Mai.

Chị Ngô Thị Anh Thư (phố Định Công, Hà Nội) một trong những chủ nợ lớn nhất của bà Yến cho biết, từ năm 2008 đến nay, bà Yến vay của chị tất cả 140 tỷ đồng. Trong số ấy có đến 130 tỷ là chị đi vay lãi của người khác. Đến nay chị Thư đã phải bán đến 7 ngôi nhà của hai bên nội ngoại để trả bớt nợ. Theo chị Thư, năm 2008 chị cho bà Yến vay lãi với mức từ 2.000 đồng/1 triệu/ngày. Ban đầu, lãi được bà Yến trả rất sòng phẳng nhưng sau đó bà Yến lấy nhiều lý do khác nhau để khất nợ.

Cùng chung hoàn cảnh tương tự còn có anh Hoàng Văn Ngọc (trú tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Theo đó, với chiêu bài lãi suất cao, anh Ngọc đã cầm cố nhà cửa, vay mượn bạn bè gom tiền cho bà Yến vay. Khi bà Yến tuyên bố vỡ nợ, không có tiền trả, anh Ngọc đã đưa cả gia đình vào sinh sống trong Trường Phương Nam. Tương tự, chị Nguyễn Thị Lan Dương (phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), cho bà Yến mượn 700 triệu đồng để rồi giờ đây toàn bộ tài sản gom góp cả đời rất khó đòi lại.

Được biết, sau khi nhiều chủ nợ của bà Yến đến Trường Phương Nam, treo băng rôn khẩu hiệu, ngày 15/8, chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan đã cho các bên làm việc với nhau nhưng không thống nhất được. Bước đầu đã có 18 người gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố việc bà Yến vay nợ số tiền trên 268 tỷ đồng và 16 quyển sổ đỏ. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.   
 
Thanh Phong
 
Đà Nẵng: Một khách tử vong trong khách sạn
 
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 25/8, một nhân viên của khách sạn V.T (nằm trên đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện khách thuê phòng 1006 tử vong trong phòng. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi nhân viên khách sạn này gọi điện lên phòng 1006 theo lời dặn của khách, gọi mãi không có ai nghe máy nhân viên này lên mở cửa phòng thì phát hiện ông H.V.K (49 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) thân thể tím tái, nằm trên giường, không cử động. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tới kiểm tra thì ông K. đã tử vong từ lúc nào. Hiện lực lượng Công an phối hợp với Trung tâm pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, ông K. từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng công tác.
 
Đức Hoàng
 
Chồng tâm thần sát hại vợ
 
 Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết đã bắt giữ Trương Văn Chín (SN 1962, trú tại Ân Thi) để điều tra hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Chín khai nhận, thời gian gần đây anh ta luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ có người muốn giết mình. Đêm 22/8, Chín trằn trọc không ngủ được và trong đầu hắn nảy sinh ý nghĩ vợ sẽ xuống tay sát hại mình. Trong cơn hoang tưởng ấy, Chín đi lấy xà beng vụt liên tiếp vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Chín trèo lên nóc nhà cố thủ, la hét. Được biết, cách đây gần một tháng, Chín phải điều trị tâm thần.    
 
T.S
 
Hiếp dâm bạn mới quen
 
Công an phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tô Văn Giáp (SN 1994, ở thị xã Sơn Tây) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản. Theo lời khai ban đầu của Giáp, thông qua mạng xã hội Facebook, y quen biết với cháu Q (14 tuổi, đang là học sinh lớp 9). Khoảng 17h ngày 11/8, Giáp đi xe taxi đón Q đến thẳng nhà nghỉ tại thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Tại đây, Giáp đã ép cháu Q quan hệ tình dục nhưng nạn nhân không đồng ý. Sau đó, Giáp đánh đập, khống chế cháu Q thực hiện hành vi đồi bại và còn lấy đi chiếc điện thoại di động của cháu Q. Sau 2 ngày bị giam giữ và liên tiếp bị xâm hại, lợi dụng lúc Giáp sơ hở, cháu Q đã bỏ trốn và đến trình báo với cơ quan công an.         
 
TP
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top