Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố "kiều nữ" lừa tình, cướp tài sản của cụ ông 80 tuổi hám của lạ

Thứ năm, 18:04 10/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi uống viên thuốc "tăng lực" mà Hồng đưa cho, ông H. lăn ra ngủ và khi tỉnh dậy thì toàn bộ tài sản cùng xe máy không cánh mà bay.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phương (SN 1980), trú tại khu tập thể đóng tàu Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng về tội Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/4, Công an huyện Kiến Thụy nhận được đơn trình báo của gia đình ông V.H.H (80 tuổi), trú quận Dương Kinh (cùng thành phố) về việc ông H. bị 2 phụ nữ lừa vào nhà nghỉ tâm sự, sau đó cho uống thuốc ngủ để cướp tài sản.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Kiến Thụy truy tìm 2 người phụ nữ và đã làm rõ chân tướng của các đối tượng này.


Đối tượng Phương bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Phương bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Theo đó, khoảng đầu năm 2018, ông H. tình cờ quen với một phụ nữ khoảng gần 30 tuổi tên Hồng. Sau khi trò chuyện thấy hợp, nên 2 người cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc.

Khi có được số điện thoại của nhau, Hồng và ông H. thỉnh thoảng hẹn tại một số nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ để “tâm sự”. Sau mỗi lần “tâm sự”, Hồng đều được ông H. cho tiền.

Đầu tháng 4/2018, Hồng nói với ông H. sẽ giới thiệu một người bạn mới và được cụ ông 80 tuổi đồng ý. Tiếp đó, ngày 8/4, ông H. đi xe máy đến nhà nghỉ Minh Th. thuộc xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy và nạn nhân gặp Hồng cùng một phụ nữ khác.

Tại đây, ông H. được 2 người phụ nữ trên chăm sóc, “tâm sự”. Xong việc, Hồng đưa cho ông H. một viên thuốc và nói là "thuốc tăng lực" bảo cụ ông 80 tuổi uống, uống xong ông H. nằm ngủ và khi tỉnh dậy phát hiện toàn bộ tài sản cùng xe máy bị mất.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập, Công an huyện Kiến Thụy đã xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Phương và thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án. Tại Cơ quan điều tra, Phương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top