Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố kẻ côn đồ "thèm" phụ nữ trung niên

Thứ hai, 08:04 14/04/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 9/4, CQĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Quý, đối tượng chuyên quấy rối tình dục các phụ nữ tuổi trung niên.

Thậm chí, khi vụ việc bị tố cáo, kẻ dâm đãng này còn manh động vác dao đến nhà nạn nhân để... “nói chuyện”.       

Đòi tình không được...

Sinh năm 1985 tại xóm Tây Hương, xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, Trần Văn Quý khá điển trai và có tài ăn nói khiến nhiều thôn nữ trong làng phải xiêu lòng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, các cô đều phải chia tay, bởi ngoài vẻ hào nhoáng bên ngoài không thể  che đậy được tính cục cằn, sàm sỡ của Quý. Đêm 24/4/2006, sau một chầu nhậu tuý luý, Quý tìm đến nhà anh Trung ở xóm 9 cùng xã.

Đối tượng Trần Văn Quý

Lúc này anh Trung đi vắng, chỉ có vợ là chị Tùng (SN 1959) ở nhà. Thấy chị Tùng, Quý sán vào đòi chị Tùng phải “chiều”. Nhưng rất may, chị Tùng vớ đuợc cái đòn gánh để “chiều” hắn, khiến Quý bỏ chạy thục mạng.

Không nguôi cơn dục vọng, Quý tìm đến nhà chị Đặng Thị Xuân (47 tuổi) ở xóm 7, có chồng vừa mất được hơn 1 năm. Khi chị Xuân ra mở cửa, Quý lao vào ôm, đòi chị Xuân phải “chiều” hắn. Chị Xuân vừa giải thích, vừa cố hết sức đẩy Quý ra khỏi nhà rồi chốt cửa lại. Hậm hực, Quý đành quay về.

... Vác dao chém đàn bà

Sáng hôm sau, chị Xuân sang nhà ông Trần Hậu Đường (bố của Quý) nói về hành động sàm sỡ của Quý tối hôm qua, để gia đình có biện pháp giáo dục.

Quá bức xúc, ông Đường gọi Quý về nện một trận thừa sống thiếu chết. Bị đánh đau, Quý chạy ra nhà bếp lấy một con dao đi thẳng đến nhà chị Xuân.

Thấy chị Xuân ngồi ăn cơm một mình, Quý xông thẳng đến trước mặt chị gằn giọng: “Tại sao lại mách chuyện đó với ông bố tao”. Nói rồi hắn rút dao chém thẳng vào đầu, vào mặt chị Xuân; Chị Xuân ôm lấy đầu liền bị Quý chém đứt 2 ngón tay. Chị Xuân kêu cứu, đứa con trai chị chạy đến ôm lấy người Quý. Lợi dụng lúc đó, chị Xuân chạy ra ngoài kêu cứu rồi ngất xỉu.

Còn Quý vứt dao chạy vào rừng lẩn trốn. Sáng hôm sau, Quý nhờ một người bạn đưa xuống thành phố Hà Tĩnh đón xe vào tỉnh Bình Dương.

Tại bản kết luận giám định thương tật số 63 ngày 8/2/2007 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh kết luận, chị Xuân bị tổn hại sức khoẻ 23,2%. Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Sau 2 năm lẩn trốn, ngày 8/4/2008, Quý bị bắt ngay khi vừa trở về quê. Ngày 9/4/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quý.

Văn Đình - Hồng Phú

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 27 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 52 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top