Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố chủ quán cà phê 'kích dục' cùng nhân tình cướp tài sản

Thứ năm, 14:57 06/12/2018 | Pháp luật

Tuyết (50 tuổi), chủ quán cà phê đèn mờ ở Vĩnh Long dụ người xe ôm ra phía sau kích dục, rồi cùng nhân tình trẻ dàn cảnh cướp 13,5 chỉ vàng (24K) và 7,5 triệu đồng.

Ngày 6/12, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long ) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Bạch Tuyết (50 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn Phương Đại (37 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) để điều tra cùng về hành vi Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Tuyết thuê đất và mở quán cà phê trên tuyến tránh TP Vĩnh Long thuộc xã Tân Hạnh. Trong thời gian hoạt động, Tuyết gợi ý nhân viên kích dục cho khách khi có yêu cầu. Những khi thiếu tiếp viên, Tuyết trực tiếp "phục vụ" khách.


Tuyết bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuyết bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

2h sáng 1/11, Công an huyện Long Hồ nhận tin báo có vụ đánh nhau tại quán cà phê do Tuyết làm chủ. Cảnh sát đến hiện trường, phát hiện ông Minh (51 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị đánh rách mí mắt. Ông này trình báo bị người trong quán cà phê đánh, cướp ví có 13,5 chỉ vàng (24K) và 7,5 triệu đồng.

Lúc này, quán cà phê đã đóng cửa, không còn ai ở hiện trường. Ông Minh kể, bản thân hành nghề xe ôm. Do giận vợ nên lấy xe máy chạy từ Đồng Tháp đến Vĩnh Long và ghé vào quán cà phê. Tại đây, nữ tiếp viên gạ ra phía sau kích dục với giá 200.000 đồng. Ông này đồng ý và trả tiền trước.


Quán cà phê, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Anh Minh.

Quán cà phê, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Anh Minh.

Một lúc sau, ông Minh quay ra thì bị nữ tiếp viên kéo lại, giật ví tiền vì cho rằng chưa trả 200.000 đồng. Hai người giằng co và ông Minh bị thanh niên trong quán cầm cây đánh rách mí mắt, cướp số tài sản trên.

Sau 2 tuần điều tra, tối 15/11, trinh sát bắt được Tuyết khi đang lẩn trốn tại xã Long An (huyện Long Hồ). Ngày hôm sau, Đại cũng ra đầu thú.

Tuyết khai nhận, hôm xảy ra sự việc đã bàn với Đại dàn cảnh cướp tài sản của ông Minh rồi đóng quán bỏ trốn. Số tài sản cướp được, cả hai mang đi bán mua một xe máy và tiêu xài cá nhân cho đến khi bị bắt giữ.

Theo cảnh sát, quán cà phê do Tuyết làm chủ đã hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi kích dục nhưng vẫn lén lút hoạt động.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top