Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố "ác mẫu" hành hạ dã man bé gái ở Gia Lai

Thứ sáu, 09:37 31/10/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 30/10, tiếp xúc với chúng tôi, bé gái bị bạo hành vẫn chưa hết hoảng loạn sau những trận đòn dã man của “ác mẫu” Lê Thị Hương.

Để góp phần làm dịu nỗi đau, chính quyền và các nhà hảo tâm đã thăm hỏi, đóng góp vật chất giúp chữa trị cho cháu bé.

Những trận đòn tàn bạo

Sau khi hàng loạt các cơ quan báo chí lên tiếng về việc Lê Thị Hương hành hạ cháu Nguyễn Kiều Diễm My mới gần 2 tuổi, công luận hết sức căm phẫn trước hành xử dã man của người phụ nữ này với cháu bé.
 
Cháu My (trái) vẫn chưa hết hoảng loạn và "ác mẫu" Lê Thị Hương.
 
Chị Lan, người ở dãy trọ của bà Hương bức xúc: “Cháu bé thường bị nhốt trong nhà cả ngày. Nhiều lần tôi đem cháu qua nhà chơi, thấy nhiều vết thâm trên mặt nên có hỏi và đều nhận được câu trả lời của bà Hương rằng cháu bị té. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng cháu khóc ré, nhưng không tưởng tượng nổi cháu lại bị hành hạ dã man đến vậy. Ngoài ra, cháu còn bị bỏ đói. Bởi một số lần tôi thấy cháu ngồi ăn ngấu nghiến những thứ quà bánh mà tôi cho”.

Chiều 27/10, chúng tôi tiếp xúc với bà Hương tại trại tạm giam. Khi được hỏi tại sao bà lại có hành động dã man đối với cháu bé, “ác mẫu” này tỉnh queo: “Tại vì tôi thiếu hiểu biết, nên mới hành động như vậy!”.

Bác sỹ Đinh Quang Hiệp, Khoa ngoại của bệnh viện cho biết: “Các vết thương của cháu rất nghiêm trọng. Cháu bị đa chấn thương và sang chấn về tâm lý. Suốt từ hôm qua đến nay vẫn còn dấu hiệu sợ hãi. Hiện sức khỏe của cháu đang trong quá trình hồi phục. Tôi chưa hề gặp trường hợp nào bị hành hạ dã man như vậy trong suốt gần 10 năm công tác tại đây”.

Chung tay cứu chữa

Được biết, mẹ của bé Nguyễn Kiều Diễm My thời gian trước có ghé lại thăm con nhưng bẵng đi từ một vài tháng nay không thấy quay lại. “Chắc tại mẹ nó không trả tiền trông con cho bà Hương nên bà này “giận cá chém thớt”” - một người hàng xóm của bà Hương nói. Cơ quan công an đã xác định mẹ của bé My tên thật là Nguyễn Thị Thế Sự (thường gọi là Xuân, SN 1989, nguyên quán tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định). Ngày sinh của bé My là 24/9/2006.

Chị Nguyễn Thị Như Như, người chăm sóc bé My tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhiều ngày nay cho biết: “Hôm qua, mẹ của My có tới nhưng chỉ thăm con chút xíu rồi đi. Mọi chuyện sinh hoạt của bé đều phó mặc cho những người tình nguyện. Đến nay, số tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu bé đã lên đến gần 10 triệu. Bé My hiện đang được hưởng sự chăm sóc khá đặc biệt của các nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh”.

Chiều 28/10, tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Pleiku, Chủ tịch UBND TP Pleiku, Nguyễn Hồng Hà trực tiếp trao giấy khen cho 6 chị phụ nữ là Nguyễn Thị Như Như, Đặng Thị Nga, Nguyễn Thị Bình, Trần Thị Minh Huyền, Thái Thị Tâm (cùng trú ở tổ 7, phường Ia Kring), Đặng Thị Minh (thôn 6, xã Diên Phú) vì đã có thành tích trong việc tố giác, phòng chống bạo lực trẻ em, nỗ lực cứu cháu Nguyễn Kiều Diễm My  khỏi tay “ác mẫu” Lê Thị Hương. Chị Như và những người bạn của mình đã trực tiếp đưa cháu đến bệnh viện và thay nhau chăm sóc cháu trong suốt những ngày qua. Ông Nguyễn Hồng Hà biểu dương tấm lòng nhân ái của nhóm chị em phường Ia Kring, đồng thời kêu gọi người dân cùng noi gương, nêu cao tinh thần bảo vệ an ninh, tố giác tội phạm.

Cùng ngày, Công an TP Pleiku đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với và Lê Thị Hương về tội “hành hung người khác” theo Điều 110 Bộ Luật hình sự.

 Hồng Kim

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 8 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top