Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi cán bộ bắt tay với quỷ dữ

Thứ hai, 14:17 31/03/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT - Bộ Công an) vừa kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Văn Đua cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; đưa nhận hối lộ…

Theo đó, cơ quan CSĐT đã đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) truy tố 29 bị cáo, trong đó có nhiều người nguyên là công an, cán bộ VKSND, TAND tỉnh Thái Nguyên.

Đầu tháng 7/2006, từ đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Là về việc bị Nguyễn Văn Đua nhận 420 triệu đồng nhưng không “chạy” được cho con trai bà là Nguyễn Văn Chốt thoát án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét nhà Đua, phát hiện và thu giữ 2 bánh hêrôin, 1 khẩu súng K54  và 13 viên đạn...

Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT phát hiện và liên tiếp ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hơn 30 đối tượng. Trong đó nhiều đối tượng vốn là cán bộ của công an, viện kiểm sát và toà án tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, vốn là điều tra viên thuộc Phòng PC17 - Công an tỉnh Thái Nguyên được giao thụ lý điều tra vụ án, Nguyễn Đăng Lập (SN 1959) và Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1961) cùng trú tại TP Thái Nguyên phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, Lương Tuấn Anh đã cấu kết với Lê Trung Tiến (cán bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên) để cùng phạm pháp.

Theo lời khai của Nguyễn Thanh Thuỷ tại Cơ quan CSĐT thì vào thời gian bị tạm giữ, Thuỷ đã đặt vấn đề nhờ Lương Tuấn Anh giúp đỡ. Sau đó, Tuấn Anh cùng Nguyễn Văn Dũng (nguyên phó phòng PC17 Công an Thái Nguyên) vào lấy lời khai của Thuỷ. Tại đây, Dũng nói sẽ thả Thuỷ vào ngày hôm sau. Cũng thời gian đó, em gái Thuỷ là Nguyễn Thị Bích Hằng nhận được điện thoại của Nguyễn Thế Cường (cán bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên) thông báo nếu có 100 triệu đồng thì anh ta sẽ giúp cho Thuỷ về. Tuy nhiên, lúc đó Thuỷ đang bị tạm giữ nên không thể gọi điện về nhà và nếu không có ý kiến của Thuỷ thì Hằng sẽ không đưa tiền, nên Tuấn Anh đã viết một tờ giấy với nội dung: có 100 triệu thì Thuỷ sẽ được về, ở dưới Tuấn Anh đã ký tên Thanh Thuỷ để lấy lòng tin của Hằng. Nhận được giấy, Hằng đã đưa trước cho Cường và Tiến 50 triệu đồng, số nợ còn lại trả sau. Hôm sau Thuỷ được thả về. Tuấn Anh đã bày cách cho Thuỷ làm đơn xin lại một số tài sản bị giữ và chính Tuấn Anh đã trao trả cho Thuỷ số tài sản này.  

Sau khi được trả tự do, Thuỷ đã chủ động mời Tiến, Cường đi ăn để nhờ giúp cho Nguyễn Đăng Lập và Tiến đã đồng ý. Tiến về cơ quan bàn việc này với Ngô Khắc Việt (là trưởng phòng của Tiến), Việt đồng ý. Vào 1 buổi sáng, sau khi nhận trước 1 khoản tiền từ Thuỷ, Tiến đã mang về đưa cho Việt. Trong thời gian này, vụ án của Lập được Toà án trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát. Thuỷ đã gặp Tiến đưa nốt số tiền còn lại, Tiến mang về giao cho Việt một nửa. Sau đó, Tiến liên hệ với Đinh Thị Hoà là thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà xét xử Lập để “nói giúp” cho Thuỷ và Hoà đã đồng ý. Kết quả tại phiên toà, Lập được xử giảm khung hình phạt. 

Căn cứ vào những bằng chứng cũng như lời khai của các bị can, Cơ quan CSĐT xác định: các bị can Lương Tuấn Anh, Nguyễn Văn Dũng, Lê Trung Tiến, Nguyễn Thế Cường, Đinh Thị Hoà đã phạm tội nhận hối lộ. Riêng trường hợp của Ngô Khắc Việt, sau khi sự việc xảy ra, Việt đã tự sát nên Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh thành và có nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng đã tổ chức đường dây phạm tội với quy mô lớn, móc nối với nhiều nhóm tội phạm, kể cả việc mua chuộc hối lộ một số cán bộ công quyền, gây hậu quả nghiêm trọng, vì thế cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 

Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top