Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khen thưởng người bắt 3 người nước ngoài lừa đảo

Thứ năm, 09:35 09/08/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 8/8, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức khen thưởng các cá nhân và đơn vị liên quan đến vụ bắt ba người nước ngoài vào Việt Nam lừa đảo.


Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - trao giấy khen cho 2 lái xe đã phối hợp tốt với công an bắt giữ đối tượng

 
Thay mặt Công an TP Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Đình Chính đã trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (đóng tại Đà Nẵng), hai lái xeNguyễn Xuân Hải và Nguyễn Văn Vinh cùng 2 nhân viên của cửa hàng Thế giới Kim cương đóng tại trung tâm thương mại Indochina Riverside (đường Bạch Đằng, Đà Nẵng) vì đã có thành tích phối hợp với công an bắt giữ 3 người quốc tịch Malaysia dùng thẻ tín dụng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Đà Nẵng.
 

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CATP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có quốc tịch Malaysia về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Chong Kon Hoi (Sinh năn 1965), Ling Seng Koey (SN 1989) và Jim Chee Wei.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào vào khoảng 20 giờ ngày 4/8, Chong Kon Hoi, Ling Seng Koey và Wong Kar Wei đến Trung tâm Thương mại Indochina (74 Bạch Đằng) để mua sắm.

Khi bước chân vào Trung tâm, để “lòe” các nhân viên bán hàng, ba người này tỏ ra là những vị khách ngoại ngoại giàu có. Sau khi dạo quanh một vòng, họ tiến tới quầy bán hàng của chị Lê Quang Quỳnh Tiên (SN 1969, trú phường An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng) để mua 1 valy màu đen, 3 túi xách đen, 6 bộ phụ kiện dành cho valy, với tổng số tiền hơn 9,7 triệu đồng.

Thay vì giao dịch bằng tiền mặt, ba đối tượng liền đưa thẻ thanh toán và giao dịch thành công. Tiếp đến, chúng liền tới quầy của chị Hà Thị Thanh Thúy giao dịch với số tiền trên 25 triệu đồng và cũng thanh toán thành công bằng thẻ.

Thấy “ngon ăn”, cả ba vị khách “giàu có” muốn “đánh quả” thêm một vài lần nữa rồi chuồn. Chúng liền đến quầy hàng “Thế giới kim cương” để xem hàng và mua các món đồ gồm: 4 dây chuyền (3 vàng, 1 trắng), 4 chiếc nhẫn vàng dính kim cương; 1 mặt dây chuyền vàng dính kim cương với tổng số tiền trên 54 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ tín dụng có tên Nam Wong.

Tuy nhiên, khi nhân viên bán hàng chà thẻ để thanh toán thì phát hiện thẻ có những dấu hiệu bất thường. Ngay lập tức, nhân viên điện báo về Trung tâm thế giới Kim cương và Ngân hàng để kiểm tra thì phát hiện dù thẻ giao dịch thành công nhưng tiền vẫn không chuyển khoản qua được.

Thấy nghi ngờ, các nhân viên ở đây hô hoán là thẻ giả, thấy bị lộ, ba đối tượng bỏ chạy. Wong Kar Wei chạy trước ra ngoài sảnh Trung tâm bắt xe taxi bỏ trốn, còn Hoi và Koey thì bị bảo vệ phối hợp với công an bắt quả tang và đưa về trụ sở làm rõ hành vi.

Sau khi bắt taxi thoát được, Wong Kar Wei về khách sạn lấy đồ và thuê taxi chạy từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh. Nắm được thông tin, cảnh sát phối hợp với lái xe taxi hãng Mai Linh đang chở đối tượng Wei và Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) bắt giữ.

Ánh Dương

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top