Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai quật mộ mẹ để "lật tẩy" tội ác của cha

Chủ nhật, 10:00 27/01/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Vốn đã có một gia đình êm ấm với người vợ hiền lành chịu thương chịu khó nhưng Quách Văn Phan (SN 1962) vẫn thường xuyên có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.

Chính vì mối quan hệ ngoài luồng này đã khiến không khí trong gia đình hắn luôn ngột ngạt bởi những trận đòn thù mà hắn dành cho vợ con. Đỉnh điểm của bi kịch gia đình Phan đó là trong lần giằng co với vợ, Phan đã dùng gậy gỗ đánh hai nhát vào đầu khiến vợ tử vong.
 
Khai quật mộ mẹ để "lật tẩy" tội ác của cha 1

Chân dung hung thủ Quách Văn Phan.

 
Sự việc tưởng rằng sẽ trôi qua trong im lặng khi Phan dựng hiện trường giả và nói rằng vợ vô ý ngã để che dấu tội ác của mình. Thế nhưng, không lâu sau đó, trong một lần xô sát, Phan đã một lần nữa "lỡ tay" giết người em họ của mình. Từ đây, tội ác của Phan đã bị cơ quan chức năng khám phá ra. Đặc biệt, để làm rõ tội ác của Phan, cơ quan điều tra đã tiến hành quật mộ người vợ xấu số đã chết cách đây hơn 1 năm…
 
Lộ tội ác giết vợ sau khi "vô tình" sát hại em họ

Theo hồ sơ của cơ quan công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội), anh Quách Văn Phong (SN 1986, là con đẻ của Quách Văn Phan và người vợ xấu số Lê Thị Lan) có ý định mở quán kinh doanh điện thoại di động nên đã thuyết phục ông Phan bán mảnh đất mà gia đình không sử dụng đến để đầu tư, tuy nhiên đề nghị này của anh Phong đã bị Quách Văn Phan khước từ. Tiếp tục đề nghị được mang "sổ đỏ" đi cầm đồ để lấy vốn kinh doanh, tuy nhiên Quách Văn Phong vẫn không được người bố chấp thuận.

Vừa bị bố gạt đi những đề nghị, cộng thêm việc mẹ chưa mất được bao lâu thì thấy ông Phan thường xuyên đưa cô gái trẻ chỉ hơn mình dăm ba tuổi về "ra mắt", khiến Phong và người bố nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn ấy được đẩy lên đến đỉnh điểm khi chiều 9/10/2012, Phong nhìn thấy bố mình đi cùng người tình, nên đã buông lời "nặng nhẹ", lửa giận bùng lên Quách Văn Phan đã đuổi đánh Phong chạy dọc thôn Đông Sàng. Phong vừa chạy đến nhà ông Nguyễn Hồng Thanh vừa kêu cứu.

Thấy vậy, người chú họ và một số người dân đã chạy đến can ngăn nhưng ông Quách Văn Phan vẫn không ngừng đấm đá con trai. Trong lúc xông vào hòa giải, ông Thanh bị Phan dùng tay gạt mạnh vào cằm, làm ông Thanh ngã ngửa đập đầu xuống sân gạch bất tỉnh. Do chấn thương nghiêm trọng, đêm ngày 10/10/2012, ông Thanh được chuyển đến bệnh viện Việt Đức điều trị nhưng đã không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi được thực hiện ngay sau đó đã xác định: Nạn nhân Nguyễn Hồng Thanh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và đây là nguyên trực tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi gây ra cái chết cho người em họ của mình, Quách Văn Phan đã bị cơ quan công an thị xã Sơn Tây bắt giữ. Tại cơ quan công an, hung thủ Quách Văn Phan trong khi khai báo đã cho thấy nhiều biểu hiện bất bình thường khi nhắc lại cái chết của vợ mình là bà Lê Thị Lan (SN 1962) mất cách đây hơn 1 năm. Cùng lúc với những lời khai của Quách Văn Phan, gia đình nạn phía nhà bà Lê Thị Lan cũng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an với nội dung: Chính ông Phan đã ra tay sát hại vợ, rồi dựng hiện trường giả và tạo chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, do bà Lan đã chết cách đó lâu nên không có cách nào để tiến hành khám nghiệm pháp y và cơ quan điều tra cũng chưa làm rõ được tội ác của Quách Văn Phan dù Phan có khai nhận đã gây ra cái chết của vợ.
 
Dấu vết tội ác lộ diện dưới ba tấc đất

Do những "bí ẩn" trong vụ án chưa được làm rõ, cùng với việc gia đình của bà Lê Thị Lan tiến hành bốc mộ theo phong tục địa phương, phòng PC 21 - công an Hà Nội phối hợp với công an thị xã Sơn Tây và chính quyền địa phương đã tiến hành xin phép gia đình để được khám nghiệm thi thể của nạn nhân Lê Thị Lan nhằm mục đích xác định dấu vết gây án của Quách Văn Phan.

Đồng hồ vừa chỉ sang 2h sáng ngày 9/1/2013, có mặt tại cánh đồng nơi chôn thi thể nạn nhân, dưới gió rét kèm theo mưa phùn, cơ quan điều tra đã lần lại dấu vết lưu lại trên thi thể của bà Lê Thị Lan. Sau đêm trắng làm công tác khám nghiệm thi thể, đến sáng ngày 9/1, kết quả cho thấy, bà Lê Thị Lan tử vong do 2 vết đánh vào đầu chứ không phải bị ngã gây nên. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, tại cơ quan công an, Quách Văn Phan đã phải khai nhận toàn bộ tội ác của mình.
 
Khai quật mộ mẹ để "lật tẩy" tội ác của cha 2

Căng bạt chuẩn bị tiến hành quật mộ nạn nhân xấu số.

 
Theo lời khai của Phan, vào thời điểm diễn ra sự việc, bà Lan nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên giữa hai người đã cãi cọ, xô xát. Bực tức, Phan lao đến đấm thẳng vào mặt vợ, còn bà Lân phản kháng bằng cách cầm gậy tre đuổi đánh chồng. Khi đến góc vườn, Phan rút một thanh gỗ gác trên giàn trầu vụt liên tiếp vào vùng tai và gáy bà Lan khiến bà ngã úp mặt xuống đất. Vài phút sau thấy vợ vẫn nằm bất động, Phan bế vợ lên làm động tác hô hấp nhưng bà Lan đã ngừng thở. Sau một hồi bấn loạn, người đàn ông gần 50 tuổi này quyết định đã tạo ra hiện trường giả giống như một vụ tai nạn nhằm che giấu tội ác của mình.

Để thực hiện hành vi này, Phan đã đặt xác vợ vào một vị trí khác rồi lẻn đi ra ngoài, một lúc sau y quay trở về và cố tình gọi to cho vợ ra mở cửa (nhằm mục đích để hàng xóm nghe thấy và tin rằng y vừa đi làm về). Tiếp theo, đối tượng vờ hốt hoảng phát hiện sự việc rồi hô hoán, kêu gọi người dân xung quanh đến hiện trường. Để tiếp tục "vở diễn" của mình, Phan đã hăng hái cùng mọi người tìm cách cứu chữa cho vợ nhưng tuyệt nhiên không báo cáo sự việc này cho chính quyền địa phương. Và khi "phát hiện" bà Lan đã chết, tuy rất "đau đớn" nhưng Phan liền tổ chức mai táng vợ ngay lập tức mà bỏ qua những nghi lễ cần thiết khác của địa phương khiến mọi người không khỏi băn khoăn, nghi ngờ.

Trong một diễn biến khác, chị Lê Thị Hồng Nga (em ruột của nạn nhân Lê Thị Lan) cho biết rằng, sau khi an táng bà Lan xong thì chị có nghe được thông tin từ nhiều người dân cho biết rằng chính ông Phan đã giết bà Lan chứ không phải do bà Lan ngã mà chết. Sững sờ, chị Nga đã về báo cho gia đình để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Một cuộc họp gia đình ngay sau đó đã diễn ra mà nội dung là muốn làm rõ cái chết của chị Lan. Ban đầu Quách Văn Phan không chịu thừa nhận, nhưng đến lần họp gia đình thứ 2 thì kẻ thủ ác đã phải thừa nhận rằng không may làm chị Lan đập đầu vào thành giếng khiến chị Lan tử vong. Tuy nhiên, lúc này Quách Văn Phan đã xin những người thân cho mình thêm thời gian để ra đầu thú với lí do con trai của Phan sắp sinh con đầu lòng.

"Vào thời điểm đó, vợ của thằng Phong (con trai hung thủ Phan) và em gái Phong cùng đang có thai và sắp sinh. Vì không muốn sinh con ra trong cảnh mẹ mất bố đi tù cho nên thằng Phong đã xin gia đình bên ngoại lùi lại thời gian tố cáo tội ác của bố nó", chị Nga cho biết. Vì thương các cháu nên ông ngoại của Quách Văn Phong đã chấp thuận đề nghị này, tuy nhiên ông đã lập một biên bản về việc Quách Văn Phan giết vợ và yêu cầu ông Phan ký vào.

Những tưởng việc hai người con xin cho bố mình được "sống ngoài vòng pháp luật" sẽ làm người bố thức tỉnh. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, Quách Văn Phan đã như "quên mất lời thề" khi qua lại với một phụ nữ ngoài 30 tuổi và có con riêng.?? Mặc dù ít về thăm quê, Phong cũng biết chuyện bố dẫn người đàn bà khác về nhà. Đến ngày 9/10/2012, khi Phong về nhà, thấy bố và cô bồ trẻ ở cùng nhau, nên hai bố con xảy ra mâu thuẫn và gây nên cái chết oan ức cho ông Thanh như đã nói ở trên.

Nghẹn ngào trước những sự việc không may liên tiếp xảy ra với gia đình mình, Quách Văn Phong tâm sự: "Việc em và em gái xin những người thân trong gia đình nhà ngoại lùi thời gian tố cáo lại cũng là vì nghĩ đến con em, cháu em vẫn còn chưa ra đời. Mẹ mất rồi, giờ thêm việc bố đi tù nữa thì các cháu khi ra đời sẽ rất tủi thân. Thế nhưng, sau khi xảy ra chuyện với chú Thanh, em quyết định phải đưa sự thật ra phía cơ quan điều tra, dù vậy em vẫn mong rằng pháp luật sẽ khoan hồng cho hành vi của bố em, để bố em có cơ hội đoàn tụ với gia đình và sửa chữa lỗi lầm của mình trong những năm tháng cuối đời".
 
Bộ Kinh Vân
thuctap1
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top