Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khách cùng nhân viên múa thoát y ở quán karaoke

Thứ ba, 08:42 29/11/2011 | Pháp luật

Trong lúc 5 quý ông cùng 5 nhân viên của một quán karaoke trá hình ở thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) đồng loạt múa thoát y và quấn lấy nhau trong một phòng hát thì bị lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang.

Lực lượng chức năng lập biên bản 5 nữ tiếp viên múa thoát y ở Quán 72 Yersin

 
Ngày 28/11, thông tin từ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh này vừa phối hợp với Công an phường Phương Sài, TP. Nha Trang bất ngờ kiểm tra điểm kinh doanh dịch vụ karaoke có tên gọi Quán 72 Yersin trên đường Bà Triệu (phường Phương Sài, TP. Nha Trang) đã phát hiện 5 đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, trên người khách và nhân viên đều không một mảnh vải che thân.
 
Theo cơ quan chức năng, Quán 72 Yersin do bà Huỳnh Thị Ngọc Thư làm chủ hoạt động không có giấy phép kinh doanh. Nơi lực lượng chức năng phát hiện 5 đôi nam nữ múa thoát y là ở 1 phòng hát trên tầng 1 của điểm kinh doanh này. Vào thời điểm kiểm tra, 5 khách nam ở trần cùng với 5 tiếp viên nữ thoát y 100% đang “vui vẻ”, múa hát, quấn với khách như thể những con nhộng.

Khi lực lượng chức năng ập vào cũng là lúc có một quý ông nhanh chân chạy thoát. Với những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, Đội kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với chủ kinh doanh và tạm giữ toàn bộ phương tiện gồm đầu máy, dàn karaoke và một số phương tiện phục vụ kinh doanh karaoke trá hình khác. Hiện Công an phường Phương Sài đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 nữ tiếp viên cùng 4 quý ông múa thoát y. Riêng đối với chủ cơ sở kinh doanh là bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Cơ quan Công an đang thu thập tài liệu để khởi tố.

Một số người dân cho biết, Quán 72 Yersin hoạt động khá tấp nập trong suốt nhiều năm qua. Hàng ngày, cánh xe ôm, đạp xích lô và cả xe taxi đưa những “chân dài”, ăn mặc hở hang đến để Quán 72 Yersin phục vụ khách. Họ cho rằng cần phải xử lý nghiêm chủ kinh doanh để làm trong sạch địa bàn.
 
Theo An ninh thủ đô
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top