Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết thúc phiên tòa xét xử “Bạch tuộc”: Sám hối muộn màng

Thứ hai, 09:28 28/12/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau 4 ngày xét xử, ngày 25/12, HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên 5 án tử hình cho 5 bị cáo có quốc tịch Trung Quốc trong vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý vào Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay.

 
Khác hẳn thái độ những ngày đầu, nhiều bị cáo gục mặt trên thành vành móng ngựa. Họ lắp bắp nói lời cuối cùng và xin khoan hồng. 
 
Chặt vòi bạch tuộc
 

Chan Kwok Kwong tại toà những ngày đầu xét xử.

Sau các ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo gồm: Lu Ming Cheng  (SN 1957); Chan Kwok Kwong (SN 1952); Wang Hui Lan (SN 1967); Ngan Chiu Ken (SN 1957); Ieong Chi Kai, (SN 1967) là đặc biệt nghiêm trọng, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, gây nguy hại lớn cho xã hội.
 
HĐXX cũng xác định Cheng là kẻ cầm đầu, có vai trò chính trong băng nhóm vận chuyển ma tuý này vì hắn đã nhận vận chuyển thuê 2 container chứa cần sa từ Móng Cái về Trung Quốc. Hui Lan là người đã được Cheng thuê để liên hệ và làm việc trực tiếp với công ty tại Việt Nam để nhận và chuyển tiếp “hàng” sang Trung Quốc.
 
Kwong tham gia vụ án với vai trò đại diện của chủ hàng đi theo Cheng sang Việt Nam kiểm tra hàng, giám sát việc vận chuyển. Còn Kuen và Kai đều là những đệ tử của Cheng, sang Việt Nam để cùng đồng bọn chuyển hàng về Trung Quốc.  
 
HĐXX đã tuyên  hình phạt cao nhất là tử hình cho cả 5 bị cáo về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng thời tiêu huỷ toàn bộ gần 8 tấn nhựa cần sa, 13 chiếc điện thoại di động. Tịch thu và sung công quỹ Nhà nước trên 1 triệu đô la Hồng Kông; 278 nghìn nhân dân tệ; hơn 10 nghìn USD...
 
Quá muộn để… quay đầu là bờ
 
Sau khi nghe vị thẩm phán, chủ toạ phiên toà tuyên án, cả 5 bị cáo người ngoại quốc này mặt mày đều biến sắc. Bị cáo Lu Ming Cheng, kẻ cầm đầu trong nhóm người này trong suốt quá trình bị xét xử luôn tỏ ra tự tin và giữ thái độ khá điềm tĩnh. Tuy nhiên khi nghe toà tuyên án,  Cheng như kẻ mất hồn.
 

Lu Ming Cheng cùng đồng bọn tại toà.

 
Còn Wang Hui Lan, đối tượng nữ duy nhất trong nhóm “bạch tuộc” này đã sụp xuống, đôi chân không còn giúp chị ta đứng vững trước vành móng ngựa. Những ngày đầu xét xử, người đàn bà 42 tuổi quê vùng Quảng Châu này có nước da trắng, đẹp mặn mà này tỏ ra khá lì lợm, luôn mồm quanh co chối tội.
 
Nhưng khi HĐXX, đại diện cơ quan công tố đưa ra những bằng chứng xác thực thì chị ta mới cúi đầu nhận tội. Vẻ gan góc, lì lợm trước đó của Lan biến mất, thay vào đó là một gương mặt thất sắc và những giọt nước mắt muộn màng xin HĐXX khoan hồng.
 
Cũng giống như đồng bọn các bị cáo còn lại là: Chan Kwok Kwong; Ngan Chiu Kuen; Ieong Chi Kai đều bước đi không vững khi được tòa cho nói lời cuối cùng. Không biết trước khi nhúng chàm, những bị cáo này có nghĩ về cái giá mà họ phải trả?
 
Hà Châu
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top