Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết thúc 'cuộc chiến' giành lại con gái từ người tình Pháp

Thứ tư, 19:00 29/08/2018 | Pháp luật

Sau gần 4 năm ngược xuôi, chị Huyền được tòa án Pháp và TP HCM tuyên thắng kiện, buộc người đàn ông Pháp trả lại con gái.

Ngày 29/8, TAND Cấp cao tại TP HCM bác kháng cáo của ông Azais (43 tuổi, quốc tịch Pháp), công nhận và cho thi hành phán quyết của tòa án Pháp trước đó tại Việt Nam có nội dung buộc ông này trả lại con gái cho chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (33 tuổi, quê Khánh Hòa).

Quyết định này được đưa ra sau khi tòa phúc thẩm xác định bản án của tòa án Pháp phù hợp với pháp luật Việt Nam, giữa Việt Nam và Pháp đã ký Hiệp định tương trợ về các vấn đề dân sự từ năm 1999. Tại khoản 1 Điều 22 quy định "cho công nhận bản án, quyết định dân sự tuân theo pháp luật của nước ký kết".

Tòa buộc ông Azais lập tức giao trả con và hộ chiếu của đứa trẻ cho chị Huyền. Ông được đến thăm con vào tất cả các thứ 7 hàng tuần (9-18h) tại nơi đăng ký thường trú; mỗi năm một lần tại Pháp (với điều kiện phải thanh toán chi phí đi lại).

"Suốt hai năm qua tôi đã kiên trì để bản án được công nhận tại Việt Nam. Tôi khao khát được gặp lại con và ôm con vào lòng", chị Huyền nghèn nghẹn nói và cho biết đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất chờ ngày được đón con về.


Chị Huyền tại tòa hôm nay. Ảnh: Kỳ Hoa.

Chị Huyền tại tòa hôm nay. Ảnh: Kỳ Hoa.

'Cuộc chiến' giành con

Nhiều năm trước chị Huyền và ông Azais yêu nhau. Thời gian sau họ xảy ra mâu thuẫn, chia tay khi chị đang mang thai tháng thứ 6. Sau khi con gái được sinh ra, ông Azais bí mật làm hộ chiếu cho cô bé mang quốc tịch Pháp và mang con về nước.

Suốt thời gian dài chị Huyền sống trong đau khổ, một mình lặn lội sang Pháp kiện đòi con. Hồi tháng 6/2016, Tòa sơ thẩm, thẩm quyền rộng Albi (trụ sở tại Tòa án Tư pháp ở Albi) buộc ông Azais phải trả con cho chị.

Tuy nhiên, ông này không thực thi phán quyết dù đã mang con gái quay lại Việt Nam và sống tại quận 2. Chị Huyền nhiều lần tìm đến nhà bạn trai cũ để gặp con nhưng không được cho vào. Chị yêu cầu TAND TP HCM cho thi hành phán quyết của tòa Pháp tại Việt Nam.

Cuối tháng 5 năm 2017, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) chấp nhận toàn bộ yêu cầu của chị Huyền. Nhưng sau đó người đàn ông Pháp đã làm đơn kháng cáo toàn bộ quyết định trên.

Từ đầu năm đến nay TAND Cấp cao tại TP HCM 3 lần mở phiên họp xét công nhận và cho thi hành bản án của tòa án Pháp nhưng đều hoãn vì phiên dịch viên tham gia phiên tòa không đúng theo thủ tục của Luật Tố tụng dân sự 2015.


Chị Huyền được gặp con gái khi sang Pháp kiện đòi con năm 2016. Ảnh: NVCC.

Chị Huyền được gặp con gái khi sang Pháp kiện đòi con năm 2016. Ảnh: NVCC.

Cha bé gái cho rằng bản án chưa công bằng

Tại tòa hôm nay, đề phòng phía ông Azais hoặc tòa án không mời phiên dịch, chị Huyền đã đưa phiên dịch viên của mình đến tòa.

Giữ nguyên kháng cáo, ông Azais yêu cầu tòa kiểm tra nội dung bản án sơ thẩm có hay không phù hợp với pháp luật Việt Nam và đã thực sự công bằng với ông chưa.

"Đương sự phải chứng minh, chỉ ra các điểm thể hiện bản án trái pháp luật. Còn về nội dung bản án thì chỉ tòa án Pháp mới có quyền xem xét", chủ tọa giải thích.

Ông Azais trình HĐXX các đoạn ghi âm thể hiện con gái mình sẽ gặp nguy hiểm nếu ở với mẹ, song không được chấp nhận. "Ghi âm này không liên quan đến phạm vi giải quyết của phiên họp hôm nay. Ông chỉ cần chứng minh bản án có trái công ước quốc tế hay luật Việt Nam không. Nếu nó không trái luật thì phải được công nhận", thành viên HĐXX nói.

Một thẩm phán khác tiếp lời: "Nếu sau này ông thấy chị Huyền nuôi con không đảm bảo thì có thể làm đơn khởi kiện trong một vụ án khác".

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 8 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top