Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết thúc chuyên án "buôn mẹ, bán con"

Thứ hai, 15:06 10/11/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Trẻ cũng bán, già cũng bán, thiếu nữ càng được giá hời, đó là những thủ đoạn mà những kẻ "buôn người" ở Hà Giang không bỏ qua. Cơ quan chức năng đã kết thúc 2 chuyên án "buôn người" qua biên giới.

59 vụ buôn bán trẻ em, phụ nữ sang nước ngoài là kết quả mà Cục trinh sát Bộ tư lệnh Biên phòng đã phối hợp với Biên phòng tỉnh Hà Giang xác lập hai chuyên án 808 V và 408 T để làm rõ.
Trong các đối tượng mà cơ quan chức năng xác định có Vàng Mí Tinh, 28 tuổi, người Trung Quốc. Chuyên án xác lập khi Nùng Thị Dỉnh, 46 tuổi, trú tại xóm Lũng Làn, Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc bán một cháu bé mới 5 ngày tuổi vào tháng 7/2008, con của đối tượng Lý Thứ Già.
 
Nghe theo Dỉnh, Già mang hai đứa con tên là Phúc và Hương giao cho kẻ buôn người này. Các nạn nhân bị Dỉnh bán cho Sần Thị Sói, trú tại Ma Pô, Quảng Tây được 6.500 NDT. Tất cả đều qua sự "đạo diễn" của Vàng Mí Tinh.
 
Để nuôi "nguồn hàng", Dỉnh móc ngoặc với Già sẽ mua trẻ con với giá 1.500 NDT, nên Già liều lĩnh phạm tội đến cùng. Không những thế, Dỉnh còn bán cả con đẻ của mình.
 
Qua lời khai của nhiều đối tượng, CQĐT xác định Vàng Mí Tinh là "con át chủ bài" của đường dây buôn người. Ngày 4/9, khi Tinh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam liền bị bắt giữ. Bằng nhiều nguồn tài liệu khác nhau, CQĐT xác định tháng 11/2006, Tinh đã bán thêm 3 mẹ con cô Giàng Thị Sò, trú tại Sơn Vĩ, Hà Giang cho các đối tượng người Trung Quốc với giá 4.300 NDT.
 
Ngoài ra, năm 2007, Tinh đã cấu kết với Giàng Mí Già bắt trộm 4 cháu trai ở xóm này đưa sang Trung Quốc bán được 10.000 NDT.
 
Cơ quan chức năng cũng đã xác định Vàng Thị Máy đưa Tráng Thị Già (SN 1963) cùng các con là Hạng Thị Dính (SN 1993); Hạng Thị Máy (SN 1997); Hạng Thị Dơ (SN 1999); Hạng Thị Liên (SN 2004) và Hạng Thị Dua (SN 2006) sang Trung Quốc.
 
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng Vàng Mí Pó (SN 1984), Vừ Mí Dế (SN 1986), trú tại Mèo Vạc đã lừa Vàng Thị Dua 18 tuổi, sang bán cho các đối tượng ở Trung Quốc. Tiếp đó, Đồn biên phòng 163 bắt quả tang Vừ Mí Mô (SN 1989), trú tại Cán Chu Phìn, Mèo Vạc đưa 3 mẹ con Vàng Thị L (SN 1980); Vừ Thị M (SN 1989) và Vừ Mi M (SN 2002) sang Trung Quốc. Vừ Mí Mô khai đã gặp Vàng Mí Gió là em trai của Vàng Mí Tinh "đặt hàng" mua phụ nữ trẻ em nên nghe theo.
 
Ngoài ra, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Giang phát hiện 3 đường dây mua bán, bắt cóc phụ nữ có sự tham gia của vợ chồng Lê Thị Điền ở Nông trường Thiên Bảo, MalyPho (Trung Quốc). Điền cùng chồng là Giàng Xoáng Phừ đã bị bắt. Phừ khai nhận đã đưa 5 phụ nữ tại huyện Quản Bạ (Hà Giang) sang bán tại Trung Quốc.            

            Quỳnh Anh

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 24 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top