Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ tự tử 6 lần sau khi giết người yêu được giảm án

Thứ tư, 15:30 08/08/2018 | Pháp luật

Sau khi giết chết người yêu, Thái tìm mọi cách để tự tử nhưng không thành. Gã uống thuốc diệt cỏ 2 lần nhưng không chết, chích điện thì điện cúp, treo cổ 3 lần đều đứt dây.

Ngày 8/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội Giết người theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Trước đó, tháng 8/2017, Thái bị TAND TP.HCM tuyên phạt tù chung thân. Sau phiên sơ thẩm, Thái làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy gia đình bị cáo khó khăn nhưng Thái đã chủ động bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng và người dân nơi Thái sinh sống cũng đồng loạt ký đơn xin giảm án cho bị cáo này. Mẹ của Thái bị tâm thần nhẹ. Vì vậy, tòa quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án hình phạt của Thái từ chung thân xuống còn 20 năm tù.


Thái tại phiên tòa phúc thẩm sáng 8/8. Ảnh: Dũng Phạm.

Thái tại phiên tòa phúc thẩm sáng 8/8. Ảnh: Dũng Phạm.

Theo cáo trạng, Thái và chị Nguyễn Thị Kim (đã đổi tên, đồng hương với Thái) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, chị Kim vào TP.HCM, làm tại tiệm thuốc tây Thiên An (ở phường Hiệp Thành, quận 12). Do yêu xa, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Kim đề nghị chia tay, Thái không chịu và ra sức níu kéo.

Ngày 21/5/2016, Thái bắt xe vào TP.HCM tìm gặp người yêu với ý định nếu níu kéo tình cảm không thành, bị cáo sẽ giết Kim rồi tự sát. Trên đường vào Sài Gòn, Thái đã mua một con dao và chai thuốc diệt cỏ.

Trưa hôm sau, Thái tìm tới nơi chị Kim làm việc và hỏi lý do chia tay với mình nhưng Kim không trả lời, nên xảy ra cự cãi. Sau đó, Kim vào nhà vệ sinh, Thái đi theo, đóng cửa lại rồi đe dọa giết bạn gái nếu cô ta không quay lại với bị cáo.

Nghĩ Thái chỉ dọa nên chị Kim kiên quyết không đồng ý, tỏ thái độ thách thức, khiến gã xông tới đánh. Thái lấy chai thuốc diệt cỏ, uống một phần rồi đè chị Kim xuống nền gạch, đổ thuốc vào miệng nạn nhân, bóp cổ chị.

Một lúc sau, Thái ngấm thuốc nên bất tỉnh. Đến 15h30 cùng ngày, gã tỉnh dậy thấy chị Kim đã chết nên uống phần thuốc diệt cỏ còn lại rồi tiếp tục ngất đi.

Đến tối, Thái tỉnh lại, thấy mình vẫn chưa chết, nên lấy dây chích điện vào người, bỗng nhiên điện bị mất. Thái tiếp tục lấy dây điện treo vào cổ tới 3 lần nhưng cả 3 lần dây bị đứt. Thấy làm đủ cách vẫn không chết, Thái đóng cửa tiệm rồi bỏ về TP Quảng Ngãi.

Sau nửa năm lẩn trốn, ngày 2/11/2016, Thái tới cơ quan công an đầu thú.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top