Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ mua bán người chuyên nghiệp núp bóng “hotboy” hiền lành

Thứ hai, 19:05 14/10/2019 | Pháp luật

GiadinhNet- Đang trong quá trình thi hành án tù, Tùng tiếp tục bị khởi tố về tội danh mua bán người.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với phạm nhân Lê Nguyên Tùng (SN 1994, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) "về hành vi mua bán người" (Tùng đang là phạm nhân chấp hành án phạt tù vụ án trước).

Theo tài liệu của CQĐT, tháng 5/2015, qua mạng xã hội, Tùng làm quen với chị Nguyễn Thị T. (SN 1984, trú ở tỉnh Thanh Hóa) khi chị này đang làm giúp việc cho một gia đình tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Do đang túng thiếu tiền, ngày 30/8/2015, Tùng tìm gặp đối tượng Nguyễn Văn Th, trú ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để bàn bạc kịch bản lừa bán chị T. qua Trung Quốc.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau 2 đối tượng này lên Hà Nội đón chị T. Sau đó, Tùng và Th. đưa chị T. đi xe khách đến TP. Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, các đối tượng tiếp tục đưa chị T. vượt biên vào sâu lãnh thổ Trung Quốc và gặp một người phụ nữ Việt Nam tên là Thu (người này đã đặt "hàng" từ trước việc mua, bán phụ nữ với Tùng).

Kẻ mua bán người chuyên nghiệp núp bóng là “hotboy” hiền lành - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Lê Nguyên Tùng. Ảnh: ANTĐ

Sau khi tiến hành giao dịch, Thu trả cho Lê Nguyên Tùng 6.500 Nhân dân tệ (tương đương 21,5 triệu đồng), Tùng đã chia cho đối tượng Th 3.000 Nhân dân tệ, còn giữ lại 3.500 Nhân dân tệ cho mình. Nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa nạn nhân với người thân ở Việt Nam, Tùng đã lấy điện thoại của chị T. 

Cho tới lúc này, chị T. mới biết mình bị lừa bán nên đòi về nước nhưng bị Tùng và đồng phạm đánh đập, đe dọa. Sau đó, nhóm người của Thu ép chị T. phải đi bán dâm nhưng nạn nhân kiên quyết không đồng ý nên bị bán cho người khác và bị ép phải bán dâm.

Tới tháng 8/.2017, chị T. bị công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ. Đến cuối tháng 2/2018, nạn nhân được Công an Trung Quốc trả về Việt Nam. Do mặc cảm và tự ti nên nạn nhân không đến ngay cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng. Thời gian sau, được sự động viên của gia đình, chị T. đã đến trình báo sự việc với cơ quan công an.

Cũng theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, đối tượng Lê Nguyên Tùng đã từng phạm tội mua bán người. Tùng đã bị tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử 8 năm tù giam tội mua bán người (thời điểm đó Tùng và Th gây ra vụ án lừa chị Nguyễn Thị T nêu trên nhưng bị hại chưa về Việt Nam). Hiện Tùng đang là phạm nhân thụ án tại một trại giam thuộc Bộ Công an. Còn Nguyễn Văn Th. đang bỏ trốn và bị truy nã.

Liên quan tới đối tượng Lê Nguyên Tùng, chiều ngày 14/10, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, lãnh đạo UBND xã Thạch Đồng (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận đã nắm được thông tin sự việc trên.

Được biết, Tùng vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó tại địa phương. Tùng là con út trong gia đình có 2 anh em trai. Bản thân Tùng trước đây chỉ học đến cấp 3 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình công việc đồng áng. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Tùng tỏ ra là một thanh niên khá hiền lành, không thuộc diện có tiền án, tiền sự.

Thông tin Tùng bị bắt và kết án về tội mua bán người, giờ lại tiếp tục bị Công an TP. Hà Nội khởi tố cùng tội danh trên khiến người dân địa phương hết sức ngỡ ngàng, sửng sốt.

Đại Phong

Đại Phong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 14 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top