Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ hiếp dâm bé gái 13 tuổi và nỗi đau của người vợ

Thứ tư, 14:01 10/12/2008 | Pháp luật

Đầu năm 1998 Huỳnh Ngọc Linh, khi đó 20 tuổi, ở xã Hành Minh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi ra Hà Nội học nghề gò hàn và làm thuê cho một xưởng sửa chữa ôtô ở xóm Cầu Tiên, xã Hoàng Liệt, Thanh Trì.

Sau giờ làm việc, Linh thường đến quán karaoke của chị Lệ để hát nên có quen biết con gái chủ quán, thời điểm đó mới 13 tuổi.

Khoảng 22h ngày 26/5, Linh cùng Lê Xuân Khánh ở Thanh Khê, Đà Nẵng và Hoàng Văn Hưởng (chưa xác định được nhân thân và địa chỉ) cùng làm ở xưởng sửa xe rủ nhau đi chơi. Khi đến quán bia ở ven đường, Khánh và Hưởng vào uống bia, còn Linh đến quán nhà chị Lệ để rủ Huệ (con gái chủ quán) đi chơi.

Huệ trốn mẹ, trèo từ tầng 2 xuống đi với Linh. Sau đó, gã trai đưa cô bé tới khu vực “Cống xi măng” Bộ Quốc phòng, Thanh Trì, ngồi chơi. Tại đây, Linh đòi quan hệ tình dục với Huệ nhưng không được chấp thuận. Gã "yêu râu xanh" liền dùng vũ lực và hiếp cô bé 13 tuổi. Đang "hành sự", Khánh và Hưởng đi tới, Linh ra hiệu bảo hai gã này đứng ngoài chờ... sẽ đến lượt. Thực hiện xong hành vi của mình, Khánh và Hưởng lần lượt thay nhau hãm hiếp Huệ đến tận 2h sáng hôm sau.

Vụ hiếp dâm tập thể bị gia đình nạn nhân phát hiện. Ngày 27/5/1998, bà Lệ đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Linh và đồng bọn. Ngay sau khi gây án, Linh và Hưởng đã bỏ trốn còn Khánh bị bắt giữ. Sau hai phiên xử, Khánh bị TAND Hà Nội phiên sơ thẩm và TAND Tối cao tại Hà Nội phiên phúc thẩm phạt tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em (thời điểm bọn chúng thực hiện hành vi hiếp dâm, Thủy mới 13 tuổi 4 tháng).

Sau khi bỏ trốn, năm 2003, Linh lấy vợ và sinh được một cậu con trai. Cuộc sống của gã này tưởng chừng êm xuôi nhưng hắn đã không thoát khỏi lưới pháp luật. Đầu tháng 8 năm nay, Linh đã bị bắt. Người vợ của Linh cũng nghe chồng kể "qua loa" về hành vi phạm tội khi mới cưới. Cô không hề nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như vậy đến khi cảnh sát gõ cửa và bắt chồng cô di lý ra Hà Nội.
 

Linh luôn cúi gằm mặt trước vành móng ngựa.


Ngày 9/12, phiên tòa xét xử kẻ hiếp dâm trẻ em cách đây 10 năm đã được mở tiếp tục. Linh, giờ đã 30 tuổi, đứng trước vành móng ngựa với nỗi ân hận muộn màng. Vợ bị cáo cũng tham dự. Chị nhỏ bé, ngồi một góc trong phòng xét xử. Hai vợ chồng cả buổi không nói được với nhau một lời. Người phụ nữ trẻ lòng như quặn thắt mỗi khi nghe chồng khai nhận hành vi phạm tội trước Hội đồng xét xử.

Chị tâm sự, trước lúc lấy nhau, chị biết Linh khá hiền lành, chất phác. Hai người tiến tới hôn nhân trong tình yêu thương của cả đôi bên họ hàng. Năm 2004, vợ chồng Linh sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Anh ta khá chăm chỉ hết lòng vì vợ con.

Giờ chị thấy đau khổ tột cùng khi nghe tòa hỏi "cặn kẽ" về hành vi hiếp dâm trẻ em. Cô bé nạn nhân giờ cũng đã 23 tuổi gần bằng tuổi chị. Mỗi lần chồng cố gắng quay xuống để nhìn, chị lại như chực khóc òa. Hai người ánh mắt gặp nhau mà thật xa cách. Chị không quản ngại ngần đường xá xa xôi, gửi con lại cho ông bà, để ra kịp ngày xử chồng.

Phiên xử diễn ra nhanh chóng. Bị cáo nói lời sau cùng với sự hối hận ăn năn. Anh ta quay xuống phía dưới phòng xử nói lời xin lỗi tới gia đình bị hại và mong pháp luật khoan hồng. Giờ nghị án, vợ bị cáo mới òa khóc bởi sự dồn nén quá lớn. Khá lâu từ ngày chồng bị bắt tạm giam chờ xét xử, chị mới được gặp nhưng cả hai không nói được gì. Linh ngồi đó, gục trước vành móng ngựa. Anh ta cũng khóc, ân hận.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Linh. Bị cáo nghe với gương mặt thất thần, như chết lặng. Lúc bị dẫn giải ra xe tù, chị vợ không nói được gì, nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt người phụ nữ trẻ. Từng đó thời gian chồng phải cải tạo, chị và con trai sẽ phải sống một mình. Chiếc xe lăn bánh khỏi sân tòa mang theo tâm trạng đau khổ của người vợ.

Theo Vietnamnet/Ngôi sao
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top