Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ giết người “bàn tay trắng”

Thứ hai, 12:26 27/02/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong một phút thiếu kìm chế, Trần Minh Tấn (SN 1991, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương) đã nhẫn tâm dùng dao sát hại người yêu.

 
Giờ đây, khi ngồi trong trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, Tấn tỏ ra rất ân hận về tội lỗi mà hắn đã gây ra đối với nạn nhân. Hung thủ này đã từng mộng ước "bàn tay trắng xây cuộc đời" với nạn nhân.
 

Đối tượng Tấn tại CQĐT.

 
Yêu bần hàn,  chết oan nghiệt

Câu chuyện Tấn nhẫn tâm dùng dao sát hại chị Nguyễn Thị Thu (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) lan nhanh tại địa phương. Trong mỗi con ngõ nhỏ ở thôn Trực Trì (xã Quốc Tuấn- nơi chị Thu bị sát hại), người dân địa phương vẫn còn bàng hoàng, thương xót trước cái chết của nạn nhân. Theo họ, chị Thu sống ở xã bên nhưng từ ngày yêu Tấn thiếu nữ này thường xuyên sang thôn Trực Trì chơi. Do vậy, người dân trong thôn ai cũng biết mặt và có nhiều ấn tượng về cô gái này bởi sự xinh xắn, mau mồm miệng, gặp ai Thu cũng lễ phép chào hỏi. Nhìn đôi trai gái trẻ tíu tít bên nhau ai cũng vui mừng và mong một ngày nào đó hai người sẽ nên nghĩa vợ chồng.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại xã Quốc Tuấn) cho biết, tuổi thơ của Tấn là một ký ức kinh hoàng khi thường xuyên phải chứng kiến bố uống rượu say, đánh đập mấy mẹ con. Do không chịu nổi thói vũ phu của người chồng nát rượu, mẹ Tấn xin ly hôn. Sau khi chia tay vợ, ông Trần Văn Thắng (SN 1969, bố đẻ Tấn) bỏ quê vào miền Nam lập gia đình với người phụ nữ khác. Tấn lớn lên trong sự mặc cảm, tự ti của một đứa trẻ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người cha. Học hết lớp 8, Tấn bỏ học, xin đi làm công nhân đóng gạch tại một công ty trên địa bàn huyện Nam Sách. Công việc nặng nhọc, đồng lương lại chẳng đáng là bao nên làm được vài tháng, Tấn bỏ việc, xin đi phụ xe tuyến Bắc- Nam.
 
"Hoàn cảnh của Tấn rất đáng thương, Tấn đã sớm phải tự lực, bươn trải kiếm sống từ bé. Ở địa phương, Tuấn lầm lì, ít nói nhưng cũng không để xảy ra tai tiếng gì. Mặc dù phải sống trong hoàn cảnh không có sự dạy dỗ, chăm sóc của người cha nhưng Tấn vẫn tự lập, không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội như nhiều thanh niên cùng lứa tuổi. “Từ ngày Tấn yêu cháu Thu, tôi thấy nó có vẻ yêu đời, tự tin và rất chăm chỉ làm ăn. Nhìn đôi trẻ quấn quýt bên nhau, hàng xóm ai cũng mừng và mong hai đứa sớm thành vợ, thành chồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây chúng tôi ít thấy cháu Thu sang chơi, còn Tấn thì trở nên lầm lì ít nói. Cũng chỉ nghĩ là lũ trẻ "yêu nhau lắm thì giận nhau lâu", ai ngờ chúng lại ra nông nỗi này"- bà Hoa ngậm ngùi.

Đối với nạn nhân Thu, hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Là chị cả nên dù còn nhỏ tuổi nhưng thiếu nữ này đã sớm phải nghỉ học, đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Cuối năm 2008, qua nhóm bạn cùng thôn, Tấn quen chị Thu và tình yêu của đôi trai gái này nhanh chóng nảy nở. Dù hoàn cảnh gia đình Tấn có nhiều bi kịch, nhưng bố mẹ Thu vẫn chấp thuận và vun vén chuyện tình cảm cho hai con.
 
Câu chuyện đau lòng

Bên di ảnh con, ông Nguyễn Văn Bình (SN 1972, bố nạn nhân Thu) nghẹn ngào kể về chuyện tình của con gái với Tấn. Theo đó, từ ngày Tấn quen và yêu Thu, gia đình ông công khai ủng hộ hai đứa. Sau gần 3 năm yêu nhau, chuyện tình cảm giữa Tấn và Thu xảy ra trục trặc nên cả hai chia tay nhau. Một thời gian sau, Thu yêu một thanh niên khác ở xã An Sơn (huyện Nam Sách) và nhà trai cũng đã sang đặt vấn đề xin cưới. Ông Bình kể: "Sau ít tháng tìm hiểu, trước Tết Nguyên đán, gia đình cháu trai này đã sang nhà tôi xin cháu Thu về làm dâu. Do cháu Thu còn nhỏ tuổi, cả hai đứa cũng mới quen và yêu nhau nên tôi khuyên họ cho các cháu thêm vài tháng cho thư thả. Thực tế, gia đình tôi cũng dự định trong năm 2012 thì để cho hai đứa lập gia đình. Tối ngày 20/2, Tấn đến nhà tôi chơi và chạm mặt với người yêu mới của Thu, lúc đó hai bên đã định lao vào nói chuyện với nhau bằng nắm đấm nhưng mọi người kịp can ngăn nên hậu quả chưa xảy ra".

Theo lời ông Bình, ngày bé Thu ngoan ngoãn và chịu khó học hành. Tuy nhiên, từ ngày các quán Internet mở về đến địa phương, Thu bắt đầu chểnh mảng học hành, lao vào các trò chơi trên mạng. Do thi trượt cấp III nên Thu xin vào học bổ túc văn hóa, nhưng đi được ít buổi, Thu lại bỏ học ở nhà. Giữa năm 2010, Thu đi làm may cùng công ty với mẹ và từ đó Thu chăm chỉ làm lụng, tích cóp tiền giúp đỡ bố mẹ. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, Thu để dành được ít tiền và xin bố mẹ phụ giúp để mua một chiếc xe máy cho tiện đi làm. Thương con nên ông Bình đã đi mua cho Thu chiếc xe Air Blade trị giá trên 40 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, trả lời báo chí, Trung tá Mai Thế Oanh- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khi đến đầu thú tại cơ quan Công an, Tấn khá bình tĩnh, con dao gây án đã rửa sạch vết máu và được cất trong túi. Dường như Tấn đã nhận thức được hành vi của mình nên khai báo rất thành khẩn với điều tra viên về nguyên nhân phạm tội. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến việc giết người yêu chỉ do bị nạn nhân này xúc phạm về gia cảnh, thân thế.
 
B.Minh- N.Khánh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top