Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ giết 'đại gia' đồng tính xin giảm án tử hình

Thứ bảy, 10:56 18/06/2011 | Pháp luật

Trong khi Nguyễn Minh Toàn kháng cáo xin tòa phúc thẩm giảm án tử hình, thì Trần Văn Thảo cũng xin Chủ tịch nước ân xá.

 
Ngày 17/6, trao đổi với PV, thẩm phán Vương Văn Nghĩa - chủ tọa phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Toàn (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và đồng bọn về tội "giết người", "cướp tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với 2 bản án tử hình được tuyên - cho biết, TAND TP HCM đã nhận được kháng cáo xin giảm án của Toàn. Riêng Trần Văn Thảo (26 tuổi), người trực tiếp giết chết nạn nhân, đã chấp nhận bản án sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình nhưng lại có đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết.
 

Nguyễn Minh Toàn cho rằng chỉ chủ mưu vụ đánh thuốc mê "người tình" cướp tài sản chứ không kêu đồng bọn giết nạn nhân.

Người còn lại trong vụ án là Trần Minh Nhật (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đã bị tòa sơ thẩm phạt 20 năm tù về các tội "giết người" và "cướp tài sản" không có kháng cáo. Tại phiên xử sơ thẩm, người này đã bị VKSND TP HCM đề nghị mức án 26 - 28 năm tù.

Bản án sơ thẩm xác định, năm 2009, Toàn quen với ông Phạm Tấn Danh (tức Đẹp, 48 tuổi). Biết ông này là người đồng tính, Toàn chấp nhận làm "trai bao" để được cung phụng. Sau đó, Toàn rủ Thảo và nhóm bạn thỉnh thoảng ghé qua làm “bồ nhí” cho ông Danh.

Tuy nhiên, sau mỗi lần "quan hệ", ông Danh chỉ cho họ 20.000-30.000 đồng, thậm chí chỉ một tô phở nên đám thanh niên rất bức xúc. Một lần, nghe ông này bảo đang có khoảng 400 triệu đồng định mua xe mới, cả đám nảy sinh ý định chuốc thuốc ngủ “đại gia” cướp tiền. Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm này rủ thêm Thái Kim (không xác định được lai lịch) tham gia.

Thảo xin Chủ tịch nước ân giảm.

Đêm 23/2/2010, nhóm này đã ra tay sát hại ông Danh. Khi nạn nhân gục xuống nền nhà, Toàn chạy lên gác lục lọi đồ đạc tìm kiếm số tiền mà ông Danh từng khoe nhưng chỉ lấy 1,7 triệu đồng và chiếc điện thoại. Công an đã bắt được Toàn, Thảo và Nhựt sau đó cũng ra đầu thú. Riêng Thái Kim đã bỏ trốn.
 
Ngày 26/5/2011, vụ án được đưa ra xét xử lưu động và HĐXX đã tuyên mức án như trên đối với các bị cáo.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top