Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ giết 4 người trong một gia đình ở Nghệ An tự nguyện nhận án tử

Thứ ba, 12:04 28/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi được chủ tọa phiên tòa phân tích tội ác mà mình đã gây ra, Hai tự nguyện rút kháng cáo xin giảm hình phạt, chấp nhận bản án tử của mình.

Ngày 28/6, Tòa án cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xử lưu động tại Hội trường xét xử TAND tỉnh Nghệ An vụ án giết người đối với Vi Văn Hai (trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Hai được cảnh sát dẫn đến từ sáng sớm, khi chứng kiến cảnh người thân của mình ở quê nhà và đại diện hợp pháp của người bị hại đều không đến tham dự phiên tòa, ánh mắt của y đượm buồn.


Trong phần thủ tục, Hai tỏ ra khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa

Trong phần thủ tục, Hai tỏ ra khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa

Hai cho biết, kháng cáo để xin giảm hình phạt, mong có cơ hội làm lại cuộc đời và bình tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa trong phần thủ tục. Sau khi được chủ tọa cho biết việc giết 4 người trong cùng gia đình của Hai đã có chứng cứ quá rõ ràng, không còn tình tiết giảm nhẹ nào có thể được xem xét. Chỉ còn cách viết đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước.

Ngay sau đó, Hai bất ngờ xin rút đơn kháng cáo. Phiên phúc thẩm được dừng lại.


Sau khi nghe phân tích, Hai bất ngờ rút đơn kháng cáo ngay trước vành móng ngựa

Sau khi nghe phân tích, Hai bất ngờ rút đơn kháng cáo ngay trước vành móng ngựa

Trước đó, sáng 30/9/2015, TAND tỉnh Nghệ An xử lưu động tại hội trường Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện miền núi Tương Dương, tuyên án tử hình đối với Hai về tội giết người.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sáng 2/7/2015 tại lán trại ở C5 Dọt Dẹt thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp (huyện Tương Dương) gia đình ông Vi Văn Tiệp (bố của Hai) tổ chức làm cơm mời cảm ơn một số người đã tham gia kéo gỗ cho gia đình ông trước đó. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, Hai mang theo một con dao đến vườn nhà ông Vi Văn Đoàn hái chanh về ăn.

Thấy Hai hái chanh còn giẫm lên lúa của người khác nên anh Thọ bồng theo cháu Chung từ lán trại của mình qua nói với Hai “sao chú giẫm lên lúa của người khác” thì Hai liễn cãi lại “em có giẫm mô” rồi mang theo chanh đi qua lán trại anh Thọ xin muối để ăn chanh. Lúc này, chị Yến đi về thấy Hai đang ăn chanh thì cũng xin một quả để ăn nhưng anh Thọ căn ngăn và nói với Hai “chú ra đây "chơi" vợ anh à”. Hai liền nói “em mô có được chơi”, thấy vậy, chị Yến nói với anh Thọ “sao anh lại nói thế, em với chú có chi mô”.

Sau câu phủ nhận của Hai và vợ, anh Thọ nhảy vào dùng tay đấm thẳng vào mặt nhưng Hai tránh được và bỏ chạy ra hướng cửa. Thấy anh Thọ đuổi theo, Hai lấy con dao của anh Thọ để ở dưới sàn của hiên lán (phía dưới chài đánh cá) rồi quay lại chém một nhát trúng vào vùng lưng của anh Thọ. Anh Thọ bỏ chạy được một đoạn thì bị Hai chém liên tiếp nhiều nhát vào người. Thấy chị Yến địu cháu Chung sau lưng bỏ chạy, Hai liền cầm theo dao đuổi theo.

Khi đến bờ khe Kèn Tạ, thấy bà Dương đang tắm dưới suối, Hai cầm dao cắt vào cổ khiến bà Dương gục tại chỗ rồi tiếp tục đuổi theo chị Yến. Bỏ chạy được thêm một đoạn thì chị Yến bị mắc kẹt lại ở bờ rào bằng tre ngăn không cho trâu, bò đi qua nên chạy xuống khe nước thì bị Hai đuổi kịp. Cả cháu Chung và chị Yến đều bị Hai chém gục ngay trên khe nước.

Gây án xong, Hai cầm dao chạy lên nhà anh Thọ lấy túi chanh, dao, áo của mình và nhặt thanh Lùng đang cháy trong bếp đốt lán của anh Thọ rồi đi theo khe đi về lán của mình. Trên đường theo khe đi về cách hiện trường 40 mét, Hai vứt con dao gây án ở một lối đường mòn rồi bình thản đưa chanh về mời mọi người trong lán trại ăn.

Phan Ngọc

Phan Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top