Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ dùng dây mắc màn siết cổ mẹ đến chết "nghiện" game

Thứ năm, 19:00 16/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Ít ngủ, mê game, có hội chứng rối loạn tâm tần phân liệt, nghi can Vương Đình Khánh đã dùng dây màn siết cổ mẹ tử vong vì “ hận” mẹ nói mình là đồ tâm thần.

> Gia cảnh bi đát của người mẹ bị con đẻ dùng dây siết cổ

Liên quan đến vụ con đẻ dùng dây siết mẹ tử vong tại xã Nghi Phong huyện Nghi Lộc như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, qua 2 ngày bị bắt giam và lấy lại bình tĩnh, nghi can Vương Đình Khánh ( SN 1994) đã khai báo rành mạch.

Khánh khai, khi bị một người bạn thân chủ động bỏ rơi không chơi với mình nữa, nghi can đã sốc nặng và cho rằng nguyên nhân là do mẹ mình đã tiết lộ cho người bạn này biết về những hành động không bình thường của Khánh.

Nghi can này cũng khai rằng, bản thân rất thích game, thích đến nỗi quên cả ăn và không ngủ được. Đặc biệt, hàng ngày Khánh còn thích dùng đá kê sau lưng và dây màn cột vào 2 cổ tay rồi tự mình luyện tập, bởi theo Khánh làm như vậy là để giúp cho bản thân khỏe mạnh để có thể đi phụ hồ kiếm tiền nhưng mẹ lại không thích những chuyện Khánh làm nên rất “ hận” mẹ.

 

Đối tượng Vương Đình Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồ Hà
Đối tượng Vương Đình Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồ Hà

 

Vì vậy, ý nghĩ phải giết mẹ cho bõ tức đã được Khánh thực hiện. Đêm 12/7, sau khi ăn cơm tối xong, chờ cho mẹ đi ngủ được một lúc thì Khánh đứng đầu giường lay thức mẹ dậy.

Bà V vừa ngồi dậy, Khánh vòng ra phía sau lưng rồi dùng dây màn mà hắn vừa luyện tập thể dục siết cổ mẹ đến tử vong.

 

Hồ sơ bệnh án của Khánh được lưu tại Bệnh viện. Ảnh: Hồ Hà

Hồ sơ bệnh án của Khánh được lưu tại Bệnh viện. Ảnh: Hồ Hà

 

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng- Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cũng cho hay, tại cơ quan điều tra, Khánh khai, sau khi giết mẹ xong, đến khoảng 11h đêm thì Khánh trở lại trạng thái bình thường. Lúc này, hắn biết rằng mình đã phạm tội tày đình nên đã tìm bật lửa rồi vòng ra vườn ngồi đốt dây màn hòng phi tang.

Thời điểm mới bị tạm giữ, Khánh đã không giữ được bình tĩnh, Khánh luôn lật đi lật lại xem tay mình ra sao” điều đó đã phần nào phản ánh Khánh là người không bình thường.

Để xác minh đối tượng Vương Đình Khánh có thực sự bị tâm thần hay không, phóng viên đã tìm đến Bệnh viện tâm thần Nghệ An tìm hiểu. Hồ sơ bệnh án tại bệnh viện còn lưu cho hay, Khánh đã từng hai lần vào nhập viện vào thời điểm 27/8/2012 và được chẩn đoán là rối loạn phân phân liệt cảm xúc.

 

Giấy xin cho con về điều trị của bà V

Giấy xin cho con về nhà điều trị ngoại trú của bà V

 

Quá trình bệnh lý của Vương Đình Khánh theo lời kể của người thân trong gia đình thì từ năm 2009, Khánh đã có triệu chứng đau đầu, nóng ruột, ít ngủ và bản thân nghiện game. "Tuy nhiên, người nhà của bệnh nhân Khánh là bà N.. Th. V cả hai lần đưa con vào viện đều có đơn trình bày xin được bảo lãnh đưa con về điều trị ngoại trú vì hoàn cảnh gia đình quá neo người”, bác sỹ Phan Kim Thìn - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết.

Cũng theo Bác sỹ Thìn, đối với trường hợp này, trước lúc đưa ra truy tố, xét xử, cơ quan Công an phải giám định pháp y tâm thần.

Hồ Hà/ Báo Gia đình & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top