Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ cướp giật điện thoại ở Sài Gòn kêu bị bệnh, được cảnh sát đưa đi cấp cứu nhưng tử vong

Thứ sáu, 10:00 19/10/2018 | Pháp luật

"Người này sau khi thông báo bị bệnh đã được chúng tôi ngay lập tức đưa đi cấp cứu và tử vong ở bệnh viện. Có thông tin người này tử vong ở đồn công an là không chính xác" - lãnh đạo Công an quận 11 nói.


Hiện trường vụ việc. Ảnh: Kim Lượng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Kim Lượng.

Ngày 19/10, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 11 điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của Châu Dung Thành (SN 1983, ngụ quận 11).

Thành là thanh niên đã dùng mảnh gương cố thủ trong tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11 trong ngày 17/10. Người này bị cho là cướp điện thoại của 1 tài xế xe ôm công nghệ nên bị truy đuổi.

Theo hồ sơ điều tra, trưa 17/10, Thành điều khiển xe máy mang biển số TP.HCM giật điện thoại của tài xế xe ôm đang dừng trên đường để đón khách.


Thành khi bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Kim Lượng.

Thành khi bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Kim Lượng.

Nạn nhân sau đó tri hô, cùng người dân và đội tuần tra của Công an quận 11 truy bắt. Khi đến trước tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh (phường 13, quận 11), nghi phạm xông vào trong cố thủ.

"Người này cầm theo kéo nhọn cùng mảnh gương vỡ cố thủ, chống trả khi lực lượng chức năng tiếp cận vận động ra ngoài" - lãnh đạo Công an quận 11 nói.

Sau khi khống chế Thành, cảnh sát đưa người này về trụ sở để làm việc. Tại đây, Thành có biểu hiện ngáo đá, thiếu hợp tác, đánh chửi lực lượng chức năng. Sau đó, công an đã tạm giữ hình sự đối với Thành về hành vi "Cướp giật tài sản". Đến ngày 18/10, Thành cho biết mình bị bệnh.

"Ngay sau đó, Công an quận 11 đã nhanh chóng đưa anh này vào bệnh viện quận 11 cấp cứu bằng xe taxi. Sau khoảng 15 phút tích cực cứu chữa nhưng người này đã tử vong" - vị đại diện Công an quận 11 nói. Theo kết quả giám định pháp y, Thành tử vong do phù phổi cấp.

Cảnh sát cho biết người này nằm trong diện theo dõi vì có 2 tiền án cướp giật, đang bị điều tra vì liên quan tới một vụ cố ý gây thương tích và thường sử dụng ma túy đá.

"Người này sau khi thông báo bị bệnh đã được chúng tôi ngay lập tức đưa đi cấp cứu và tử vong ở bệnh viện. Có thông tin người này tử vong ở đồn công an là không chính xác. Ở nhà tạm giữ cũng có camera ghi hình đầy đủ" - lãnh đạo Công an quận 11 khẳng định.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top