Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ chặt tay cô gái cướp SH bị đề nghị án chung thân

Thứ tư, 08:22 25/12/2013 | Pháp luật

Cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ "chém trước, cướp sau" bằng nhiều hung khí nguy hiểm, gây hoang mang dư luận, tướng cướp 20 tuổi bị đề nghị án chung thân.

Chiều 24/12, VKSND TP HCM cho rằng, chỉ vì muốn có tiền ăn chơi mà không phải lao động, băng nhóm của Hồ Duy Trúc (20 tuổi) đã rủ nhau đi cướp. Chỉ trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 11/2012, Trúc và đồng bọn dùng dao, mã tấu, và hung khí nguy hiểm khác để thực hiện tổng cộng 17 vụ, cướp 15 xe máy và nhiều tài sản khác trị giá hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn gây thương tích cho nhiều người từ 2 đến 47%.

Từ đó, VKS đề nghị toà phạt Trúc mức án tù chung thân về tội Cướp tài sản. Nguyễn Hoàng Phương (20 tuổi), Trần Văn Luông (25 tuổi) từ 18 đến 20 năm tù về cùng tội danh. Ngoài ra, liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác bị đề nghị từ 6 tháng đến 13 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác mà có và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kẻ chặt tay cô gái cướp SH bị đề nghị án chung thân 1
  Bị cáo Trúc bị đề nghị mức án tù chung thân. Ảnh: H. D.

Khác hẳn với thái độ hung hăng, côn đồ khi ra tay chém người không thương tiếc để cướp tài sản, tại tòa hôm nay, Trúc và đồng bọn tỏ ra dè dặt và né tránh nhiều câu hỏi của HĐXX. Dù thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp dưới chân cầu Phú Mỹ và là người trực tiếp chém đứt lìa bàn tay của chị Thúy để cướp chiếc xe SH, nhưng khi được hỏi về sự việc, Trúc nhiều lần cho rằng “hôm đó bị cáo say nên không nhớ rõ”.

Tướng cướp 20 tuổi cũng thừa nhận từng tham gia một băng cướp ở Ninh Thuận. Khi đồng bọn sa lưới, hắn bỏ trốn vào TP HCM, kết bạn với những kẻ lang bạt từ các tỉnh khác rồi tiếp tục rủ nhau đi cướp. “Ban đầu Luông rủ, nhưng sau bị cáo chủ động. Các bị cáo thống nhất là thấy người đi một mình tại chỗ vắng sẽ ép đầu xe, chặn lại chém để cướp”, Trúc khai.

Là người giúp sức tích cực cho Trúc trong vụ án, Luông khai đã thực hiện 14 vụ trong đó ra tay chém 7 người. Trả lời HĐXX về nguồn gốc con dao gây án, Luông khai mua ở chợ Kim Biên. “Nghe Trúc nói hồi ở ngoài quê cũng dùng dao đi cướp nên mua để thực hiện”, Luông nói.

Kẻ chặt tay cô gái cướp SH bị đề nghị án chung thân 2
  Băng nhóm do Trúc cầm đầu đã gây hàng loạt vụ cướp khiến dự luận hoang mang.
 
Cũng trong phiên xử chiều nay, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (29 tuổi), người bị Trúc chặt lìa bàn tay, yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng là chi phí chị đã bỏ ra chữa trị. Các bị hại khác trong vụ án cũng lần lượt yêu cầu băng cướp phải bồi thường số tài sản bị cướp và chi phi điều trị từ 27 đến 80 triệu đồng.
 
Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào chiều hôm nay (25/12).

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top