Hà Nội
23°C / 22-25°C

Karaoke Ruby ở Hải Phòng bị triệt phá: Lộ diện hoạt động kinh doanh bát nháo

Thứ hai, 11:18 04/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngay sau khi tụ điểm karaoke Ruby thác loạn bậc nhất Hải Phòng bị triệt phá, nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh của tụ điểm này đã được hé lộ. Trong đó, quy trình cấp phép kinh doanh karaoke cho cơ sở chưa đủ điều kiện được dư luận đặc biệt quan tâm.

Cơ quan công an đang khám xét quán karaoke Ruby. Ảnh: Đ.Thùy
Cơ quan công an đang khám xét quán karaoke Ruby. Ảnh: Đ.Thùy

Đột kích nửa đêm

Đêm 30/6, lực lượng C47 (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đột kích vào quán karaoke Ruby (số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và tạm giữ gần 300 đối tượng đang lắc lư, quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Phòng hát 304 được lực lượng đột kích đầu tiên trong tòa nhà Ruby 8 tầng ở mặt đường Hồ Sen. Bị cảnh sát bất ngờ ập tới, 30 người trong phòng này đang say sưa trong tiếng nhạc chát chúa, trên mặt bàn vương vãi các viên ma túy. Kiểm tra tại chỗ đối với những người có mặt, kết quả cho thấy cả 30 khách đều dương tính với ma túy. Theo đó, lệnh khám xét, lưu giữ toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, máy tính thu ngân của Ruby được thực hiện ngay trong đêm. Kiểm tra tiếp các phòng tại thời điểm trên, Ruby có 21 phòng đang hoạt động, thu giữ 82 viên nén, 18 túi khí đựng chất bột và tinh thể lỏng nghi chất ma túy, 23 xe ô tô các loại của khách, 56 xe mô tô các loại… Hiện nay, Công an TP Hải Phòng đã bắt giam Lê Xuân Nam (quản lý quán) và Bùi Đức Huy (SN 1983, xã Dương Quan, huyệnThủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Phạm Văn Điền, Trưởng phòng PC47 (Công an TP Hải Phòng) cho biết: “Quán Ruby được cấp phép kinh doanh từ 20/2/2014, do bà Nguyễn Thị Thu Thủy (biệt danh Thủy Ruby, SN 1971) làm chủ. Ngày 10/3/2014, bà Thủy làm thủ tục ủy quyền cho một người đàn ông tàn tật tên Nguyễn Đức Bảo (58 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) toàn quyền quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động quán Ruby với thời hạn 3 năm. Tháng 4/2014, ông Bảo thuê Nguyễn Đình Hiệp (SN 1977) làm quản lý quán Ruby và Lê Xuân Nam (SN 1986, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) làm quản lý nhân viên nữ. Tổng số nhân viên của quán là 52 người, phần lớn nhân viên là nữ”.

Quán Ruby tọa lạc bên bờ Hồ Sen, chỉ cách trụ sở hành chính quận Lê Chân chưa đầy 200m, nhưng hoạt động gần như 24/24h, ồn ào, sôi động đầy thách thức dư luận. Ruby bỗng chốc trở thành điểm “hot” nhất ở Hải Phòng đối với dân chơi, dân xã hội và là nơi khoe đẳng cấp tiêu tiền của những đối tượng lắm tiền, nhiều của. Giá trong Ruby khá cao, từ 1,5 triệu - 2 triệu đồng/giờ (tùy từng vị trí, diện tích phòng). Nước uống không cồn có giá thấp nhất cũng từ 1 - 1,5 triệu đồng/két. Trong số 24 phòng đầu tư âm thanh ở quán Ruby có 2 phòng dạng đặc biệt trên tầng 8 không thiết kế màn hình để hát. Theo lời dân chơi thường xuyên tới đây, khách vào tầng 8 chủ yếu để “bay”, thác loạn.

Chị Nguyễn Thị N (43 tuổi, nhà ở cận kề quán Ruby) cho biết: “Kể từ hôm quán Ruby bị công an đột kích đến nay, cả khu phố bỗng yên tĩnh hẳn, không còn cảnh ồn ào, xô bồ như trước. Bởi lẽ, từ lúc khai trương tới nay, chưa lúc nào quán này vắng khách. Đối tượng đến quán chủ yếu là dân chơi. Người bình thường đố ai dám vào đây...”.

Có phải được bảo kê?

Về thông tin dư luận cho rằng, quán Ruby đã hoạt động ngang nhiên suốt mấy năm qua do có sự bảo kê của công an, Đại tá Phạm Văn Điềm cho biết: “Kể từ khi khai trương, mọi hoạt động của quán Ruby đã được Công an TP Hải Phòng theo dõi quản lý. Sở dĩ đến bây giờ mới triệt phá được vì đặc thù hoạt động karaoke, lại là karaoke quy mô lớn rất phức tạp, khách lại đông, thường hay “phê” thuốc nên khi đánh án nếu không tính toán kỹ, chuẩn sẽ rất dễ gây ra thương vong cho khách”.

Trước khi chuyên án này được lập, Ban giám đốc Công an TP Hải Phòng đã nhiều lần lên phương án triệt phá nhưng do bị lộ nên không thực hiện được. Đến ngày 30/6, được sự phối hợp với C47 (Bộ Công an) và các lực lượng đơn vị khác, chuyên án đã thành công, triệt phá được tụ điểm ăn chơi nhức nhối ở thành phố Cảng.

Ngay sau khi quán Ruby bị triệt phá, hồ sơ cấp phép hoạt động kinh doanh của tụ điểm này đã được dư luận quan tâm. Điều đáng chú ý, khoảng cách quy chuẩn để xét cấp phép từ điểm kinh doanh karaoke Ruby tới cổng trụ sở hành chính quận Lê Chân chưa đầy 200m nhưng vẫn được Sở VH-TT&DL TP Hải Phòng cấp phép. Bên cạnh đó, thiết kế cửa phòng hát của quán Ruby toàn bộ ốp giả da, chỉ chừa một ô kính nhỏ 20x20cm, không đạt tiêu chuẩn quy định cấp phép. Kinh doanh karaoke là một loại hình kinh doanh có điều kiện nên nhiều cơ sở trong quá trình làm hồ sơ đã phải bỏ cuộc, chấp nhận hoạt động chui không phép.

Trao đổi xung quanh tình trạng hoạt động karaoke “chui” và không đủ điều kiện cấp phép ở TP Hải Phòng, đại diện Thanh tra Sở VH-TT&DL cho biết: “Từ năm 2013 tới nay, Thanh tra Sở VH-TT&DL đã kiểm tra và xử lý các cơ sở hoạt động không phép tổng cộng... 3 lần, mức xử phạt hành chính là 17,5 triệu đồng/lần”.

Kết quả kiểm tra cho thấy 105/267 người có mặt trong quán Ruby dương tính với ma túy. Một số người (trong 105 người dương tính) đang được lưu ở Trung tâm lao động xã hội Gia Minh (huyện Thủy Nguyên) để cắt cơn nghiện ma túy, số còn lại xử phạt hành chính theo quy định. Hiện quán Ruby đã bị đóng cửa, niêm phong tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Dương Đăng Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top