Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hung thủ vụ bắt giữ con tin ở Hà Nội: Tay cầm dao, tay lướt web

Thứ tư, 10:02 17/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Bị phát hiện hành vi đang trộm cắp, đối tượng hốt hoảng khóa chặt cửa và khống chế 3 con tin ở trong nhà. Kẻ gây án liên tục thách thức cơ quan công an và đe dọa con tin. Mặt khác, y còn lướt mạng để đọc tin tức về bản thân mình.

Hung thủ vụ bắt giữ con tin ở Hà Nội: Tay cầm dao, tay lướt web 1

Hung thủ Bình tại cơ quan điều tra.

 
Hoảng loạn vì hung thủ lạ mặt

Sáng 16/9, dư luận đã phải trải qua những giây phút thực sự bàng hoàng, sửng sốt khi một thanh niên táo tợn xông vào nhà một hộ dân trong khu tập thể E6, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội dùng hung khí khống chế 3 con tin, gồm một phụ nữ và 2 cháu bé trong nhiều giờ đồng hồ.

Theo đó, khoảng 5h30’ ngày 16/9, khi đi chợ về thì bà Đỗ Thị Hồng, chủ căn hộ 401, khu tập thể E6 phát hiện cửa nhà mở toang hoang. Thấy lạ vì chưa bao giờ xảy ra tình trạng đó, bà Hồng nhẹ nhàng bước vào nhà thì phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang lục lọi đồ đạc trong phòng khách. Bà Hồng hốt hoảng kêu lên, ngay lập tức bà bị người đàn ông này dùng dao lao vào chém và khống chế, dùng dây trói lại ở góc phòng. Nghe thấy tiếng động lớn, bà Đỗ Thị Hương (chị gái bà Hồng), cháu Phạm Mộc Lam (SN 2003) và cháu Phạm Tùng Lam (SN 2002) đang ngủ ở phòng trong tỉnh giấc. Khi mọi người chạy ra phòng khách thì phát hiện bà Hồng đang trong tình trạng chảy nhiều máu, kẻ lạ mặt thì lăm lăm trên tay con dao. Người thân đã cố van xin kẻ lạ mặt cho bà Hồng ra bên ngoài để được đi cấp cứu và hung thủ đã đồng ý. Đau đớn rời khỏi phòng, bà Hồng được người dân đưa đi băng bó vết thương đồng thời cấp báo vụ việc tới cơ quan công an.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân cùng các lực lượng liên quan như Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động đã có mặt để giải cứu con tin. Thấy lực lượng Công an có mặt vây kín các ngả đường, đối tượng một mặt uy hiếp con tin, mặt khác thách thức cơ quan chức năng. Tình trạng trên kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ khiến cho người thân của các con tin vô cùng lo lắng. Khoảng gần 8h sáng, bất ngờ đối tượng thả cháu Phạm Tùng Lam (SN 2002) ra ngoài.

Trong phòng, một mặt khống chế con tin, mặt khác đối tượng vẫn truy cập mạng bằng máy tính của chủ nhà để đọc tin tức về mình trên các trang web. Khi cơ quan công an tiếp cận hiện trường để thương thảo, thuyết phục… đối tượng đã đưa ra điều kiện các trang web phải gỡ bỏ bài liên quan đến y thì mới nói chuyện tiếp.
 
Giám đốc Công an “xung trận”
 
Hung thủ vụ bắt giữ con tin ở Hà Nội: Tay cầm dao, tay lướt web 2

Rất đông người dân theo dõi vụ việc tại hiện trường. Ảnh: X.T


Trước tình hình vụ việc mỗi lúc diễn biến phức tạp, đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, cùng các chiến sĩ giải cứu con tin. Bằng kinh nghiệm, nghiệp vụ lâu năm trong nghề, tướng Chung đã vào tận căn phòng nơi các con tin bị giam giữ để thương thảo với đối tượng. Đối tượng cho biết mình tên Trần Thanh Bình (SN 1986, trú tại khu 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và đưa ra yêu cầu được gặp vợ con y.

Để tránh con tin bị tổn thương, tướng Chung đã gọi điện trực tiếp cho Công an TP Uông Bí để xác định thông tin về gia đình đối tượng. Sau đó, theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Công an TP Uông Bí đã đưa người thân của Bình (gồm bố mẹ và vợ con Bình) tới hiện trường để thuyết phục. Với sự động viên của gia đình và có lẽ cảm nhận được thiện chí của cơ quan công an khi cho gặp vợ con, Bình đã đồng ý thả con tin, ra đầu thú.
 
Cướp tài sản để lấy tiền về quê?

Tại cơ quan điều tra, Bình khai, sinh ra và lớn lên tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Bình đi làm bảo vệ tại Công ty Kho vận Đá Bạc, tỉnh Quảng Ninh. Bình kết hôn với một cô gái làm cùng công ty và hiện đã có hai đứa con. Cách đây gần nửa tháng, Bình tỏ ra chán nản với công việc hiện tại rồi tự động xin nghỉ việc.

Do Bình nghỉ việc nên kinh tế gia đình thêm phần khó khăn. Nhiều người thân trong gia đình phàn nàn rằng Bình ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mà khiến vợ con thêm gánh nặng. Thấy xấu hổ, Bình mang theo 4 triệu đồng tiền tiết kiệm lên Hà Nội để tìm việc làm. Lang thang ở Hà Nội nhiều ngày nhưng không thể kiếm được việc làm, ngày 15/9, Bình định bắt xe trở về Quảng Ninh, nhưng trong người chỉ còn vài nghìn đồng lẻ khiến ý định ấy cũng tan thành mây khói. Lúc này nghĩ tới người bà con là Trần Thị Bé (SN 1958, trú tại khu tập thể E7, phường Thanh Xuân Bắc) nên Bình đã tìm về khu Thanh Xuân Bắc. Vừa về tới đây, chưa kịp tới nhà bà Bé thì trời đổ mưa, Bình chạy vào khu tập thể E6 ngay gần đó để trú. Tại đây, y nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền về quê.
 
Đòi báo chí gỡ bài vì… danh dự

Chiều 16/9, trong buổi họp giao ban Thành ủy Hà Nội, trả lời cơ quan báo chí, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) cho biết, về động cơ của Bình thì cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ. Qua xác minh từ Công an TP Uông Bí, Bình chưa có tiền án, tiền sự, không nghiện ngập. Trước khi đi Hà Nội, Bình được cho là nợ hơn 100 triệu đồng và được gia đình trả nợ. Về thông tin Bình yêu cầu báo chí gỡ tin bài về vụ việc, ông Giáp cho biết vì Bình cho rằng nó ảnh hưởng tới… danh dự của anh ta.
 
Xuân Thắng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top