Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hung thủ có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào”

Thứ tư, 11:09 12/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - “Cứ nghĩ lại sự việc là thấy hãi vô cùng, vì hung thủ có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Tôi chỉ mong khách sạn thể hiện tinh thần, thái độ trách nhiệm với khách lưu trú nhiều hơn. Còn vấn đề điều tra truy tìm kẻ đó thì cơ quan chức năng đã vào cuộc rồi, không có gì phải băn khoăn nữa”. Đó là tâm sự của bà D.T.H.N (SN 1976, ở Hà Nội, nạn nhân trong nghi án trộm kim cương trị giá 2 tỷ đồng) với PV Báo GĐ&XH chiều 11/11.

 

Hiện trường vụ “bốc hơi” viên kim cương. Ảnh: Đ.BÁ

 

Mê man sau khi uống vài ngụm nước

Vụ “bốc hơi” viên kim cương trị giá 2 tỷ đồng tại khách sạn Vissai Saigon (số 144 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận) vào rạng sáng ngày 9/11 đang được dư luận tại TP HCM đặc biệt quan tâm. Đến chiều 11/11, cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM làm rõ vụ việc.

Theo trình báo của bà N, khoảng 23h ngày 7/11, bà đáp chuyến bay từ Hà Nội xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) và thuê taxi chở đến khách sạn Vissai Saigon. Khoảng 7h ngày 8/11, bà N rời khách sạn để đi công việc. Đến 16h30’ cùng ngày, bà N về nghỉ tại phòng và có mở 1 chai nước suối miễn phí để trên bàn uống vài ngụm. Sau khi thay quần áo, bà N lại ra ngoài có công chuyện. Nửa đêm, bà N quay về khách sạn và uống khoảng 1/3 chai nước suối đã mở từ chiều. Sau khi uống xong, bà N cảm thấy mệt và nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà N cảm thấy cơ thể mệt mỏi, ngón tay đeo nhẫn bị đau rát bất thường. Đưa tay lên nhìn kỹ, bà N phát hiện xung quanh ngón đeo nhẫn bị trầy xước, còn chiếc nhẫn đã bị biến dạng phần trên. Viên kim cương đính kèm đã biến mất. Bà N gọi điện báo lễ tân đồng thời yêu cầu quản lý khách sạn giữ nguyên hiện trạng căn phòng chờ công an đến làm rõ.

Theo bà N, viên kim cương bị lấy cắp có trọng lượng 3 carat, trị giá khoảng 100 ngàn USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng). “Do viên kim cương này rất to, giá trị cao nên phải là một công ty lớn chuyên về kim cương mới có thể gắn viên kim cương này vào nhẫn cho tôi. Người lấy chắc chắn phải là một người chuyên nghiệp hoặc có dụng cụ chuyên dùng và tác động một lực rất mạnh mới có thể lấy viên kim cương đi”, bà N nói.

Bị chuốc thuốc mê, cướp tài sản?

 

Chiếc nhẫn vẫn còn dính trên tay nạn nhân, song viên kim cương trị giá khoảng 2 tỷ đồng đã biến mất.
Chiếc nhẫn vẫn còn dính trên tay nạn nhân, song viên kim cương trị giá khoảng 2 tỷ đồng đã biến mất.

 

Trước giá trị tài sản bị mất lớn, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM được điều đến khám nghiệm hiện trường. Công tác thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường được thực hiện một cách tỉ mỉ. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra đã đưa bà N đến cơ sở y tế để kiểm tra nước tiểu. Do lo sợ thứ nước đã uống có độc tố, bà N yêu cầu được đi giải quyết thải độc nhưng không được chấp nhận.

Trình báo với các cơ quan chức năng, bà N cho rằng, sau khi uống vài ngụm, bà đã chìm vào giấc ngủ và chai nước vẫn còn khoảng 1/3. Tuy nhiên, khi bà tỉnh dậy thì nước trong chai đã… không còn. Hiện chai nước này đã được thu giữ, gửi đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM giám định. Công an cũng đã lập biên bản tạm giữ chiếc nhẫn hình bông hoa kim loại trắng, mặt trên bông hoa có 4 thanh để đính viên kim cương dạng tấm, hai thanh trong đó đã bị cong vênh.

Để khẳng định việc mình bị đánh thuốc mê, cướp tài sản, ngoài nghi vấn về chai nước suối, bà N còn cho rằng bản thân đang mang bệnh thận, mỗi đêm thường thức giấc nhiều lần, thói quen này có từ nhiều năm nay. Ngoài ra, khi ngủ bà rất dễ thức giấc, nhưng đêm xảy ra vụ việc bà ngủ li bì đến sáng hôm sau mới tỉnh.

Phóng viên đã liên hệ với người có trách nhiệm của khách sạn Vissai Saigon tìm hiểu thông tin về vụ việc nhưng đã bị từ chối tiếp xúc. Đến nay, cơ quan điều tra đang làm rõ nhiều tình tiết trong vụ nghi án chuốc thuốc mê, cướp tài sản ở khách sạn nói trên. Được biết, trong hoạt động lưu trú của ngành du lịch, khách sạn được xếp hạng 2 sao trở lên đều được lắp camera. Vissai Saigon là khách sạn 4 sao, đương nhiên không thể thiếu hệ thống camera hỗ trợ an ninh. Mặc dù camera có thể trở thành mấu chốt trước nghi án kim cương 3 carat “bốc hơi”, song chưa có thông tin nào từ cơ quan công an về vấn đề này.

 

Hồi tháng 8/2009, một ca sĩ Sài Gòn ra Hà Nội biểu diễn cũng bị “bốc hơi” hai nhẫn kim cương và tài sản khác với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Vụ việc sau đó rơi vào im lặng bởi nghi án vẫn hoàn nghi án. Dư luận sau đó đã đặt nghi vấn đây chỉ là trò đùa, đánh bóng tên tuổi của chàng ca sĩ nọ. Với vụ “bốc hơi” viên kim cương vừa xảy ra, dư luận tại TP HCM cũng dõi theo sự việc với kỳ vọng rằng chân tướng vụ việc sớm được sáng tỏ để biết rõ viên kim cương mất thật hay chỉ là chiêu trò.

 Phương Nguyên-Đỗ Bá

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top