Hà Nội
23°C / 22-25°C

HS lớp 9 giết em và đâm mẹ trọng thương: Vụ án làm thảng thốt dư luận

Thứ hai, 08:47 25/02/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Đám tang của cháu bé chưa đầy 6 tuổi đông nghịt người đưa tiễn. Ba ngày đã trôi qua nhưng người dân thị trấn Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cảnh thương tâm này là do người anh Phạm Viết Cường (SN 1993) đã bóp cổ em trai đến chết và lấy dao đâm mẹ trọng thương.

Có mặt tại khối 4, thị trấn Quỳ Châu chiều ngày 24/02/2008, chúng tôi tìm đến ngôi nhà cấp 4 đang xây dở, bàn thờ cháu Thoại được đặt ngay giữa nhà, khói nhang nghi ngút, người đến chia buồn đông nghịt. Tiếp chúng tôi, anh Phạm Viết Huyền (bố cháu Thoại) nói: Sự mất mát này quá lớn, chúng tôi đã mất liền 2 đứa con. Theo lời kể của một người hàng xóm thì anh Phạm Viết Huyền và chị Nguyễn Thị Vân - là y sỹ của Bệnh viện huyện có 2 mặt con. Đó là  Phạm Viết Cường (SN 1993) hiện đang theo học lớp 9, Trường PTCS thị trấn Châu Bình và Phạm Khánh Thoại (SN 2002). Ở tuổi 40 nhưng anh Huyền không nghề nghiệp và hai vợ chồng nhiều khi xảy ra chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tuy vậy, chị Vân vốn là người phụ nữ tốt tính, biết hy sinh vì con cái nên năm tháng qua đi cuộc sống vẫn trong ấm ngoài êm, bà con làng xóm ai cũng quý mến chị. Bởi thê, không ai ngờ nhà chị lại có ngày tang tóc đớn đau đến thế.

Theo lời kể của một người hàng xóm thì chiều ngày 21/2, anh Huyền đi Hà Nội. Khoảng 15h, chị Vân vội vã từ cơ quan về làm rằm. Trước sân nhà lúc đó có xe máy của một người cháu đến chơi, có lẽ đợi mẹ từ lâu nên thấy mẹ về Cường vội vã lấy xe máy định phóng đi. Thấy con chưa đến tuổi trưởng thành, nên chị Vân không đồng ý cho Cường điều khiển xe máy. Cường cãi lại nên chị Vân có mắng và đánh Cường vài roi. Cường tức giận bỏ sang nhà hàng xóm chơi. Đến 19h30, chị Vân sang bên nhà ngoại có việc, cháu Thoại ở nhà một mình xem ti vi.

Khi về thấy nhà im ắng, chị gọi Thoại nhưng không thấy cháu trả lời. Chị vội đi vào nhà, liền bị Cường lao ra đâm 2 nhát. Chị Vân chỉ kịp kêu lên: Cứu với…  Lúc đó mặc dù máu ra rất nhiều nhưng đoán trước sự việc chẳng lành đã xảy ra với đứa con thứ hai, nên chị cố nén đau hỏi Cường: “Em đâu rồi con?”. Cường lạnh lùng kéo chị Vân vào buồng mình và chỉ xác Thoại đang giấu dưới gầm giường. Chị Vân lao đến bế Thoại ra liền bị Cường lấy dao cứa vào cổ, rồi lấy giẻ nhét vào miệng, đẩy vào phòng chốt cửa lại kín rồi thản nhiên đến nhà dì ruột lấy chiếc chăn bông bỏ lên sân thượng của trường cấp 3 thị trấn nằm trốn.

Nghe tiếng kêu của chị Vân, một cháu bé gần nhà đã chạy sang nhà ngoại của chị Vân gọi người đến cứu. Đến khoảng 20h, người em rể của gia đình chị Vân mới phá cửa vào đưa mẹ con chị Vân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Nhưng cháu Thoại đã chết trước đó. Đến 24h cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Châu đã bắt được Cường.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Viết Cường đã cúi đầu nhận tội. Còn chị Vân, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Người mẹ khốn khổ vẫn nằm rũ rượi như tàu chuối héo, lúc tỉnh lại gọi tên con trai rồi lại mê man bất tỉnh. Đã 3 ngày trôi qua kể từ đêm định mệnh đó, chị vẫn trong tình trạng nguy kịch. Có lẽ những vết đâm do chính đứa con trai gây ra không thấm gì so với nỗi đau mất con, khiến người mẹ trẻ suy sụp.

Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, Thượng tá Thái Doãn Hiệu, Trưởng Công an huyện Quỳ Châu cho biết: Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Viết Cường về tội giết người.  

Hồ Hà

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 19 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top