Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hot girl Ngọc Miu khai gì về ông trùm Văn Kính Dương trước tòa?

Thứ tư, 10:55 08/05/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngọc Miu khai trong thời gian sống với Dương, cô không hề biết Dương buôn bán ma túy vì mỗi người có công việc riêng

Chiều 7/5, tại phiên tòa xét xử đường dây sản xuất ma túy khủng do Văn Kính Dương và Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu, 25 tuổi) cầm đầu, Ngọc khai cô sống chung với Văn Kính Dương như vợ chồng dù biết anh ta có gia đình. Khi chủ tọa hỏi vì sao biết Dương đã có gia đình nhưng vẫn sống chung? Cô nhắc đi nhắc lại 2 lần: "Vì bị cáo có tình cảm với Văn Kính Dương".

Ngọc khai trong thời gian sống với Dương, cô không hề biết Dương buôn bán ma túy vì mỗi người có công việc riêng, bản thân cô thời điểm đó quảng cáo bán hàng và quay clip ở ngoài. Tuy nhiên khi tòa hỏi sao có tình cảm mà lại không biết việc làm của Dương thì Ngọc im lặng không trả lời.


Ngọc miu đến tòa vào chiều 7/5. Ảnh: VnExpress

Ngọc "miu" đến tòa vào chiều 7/5. Ảnh: VnExpress

Cũng tại phiên tòa, Ngọc đề nghị chủ tọa xem lại chi tiết trong cáo trạng vì cô cho rằng truy tố cô có một phần oan. "Theo cáo trạng là bị cáo giúp sức cho Nguyễn Thu Huyền nhưng bị cáo không biết Huyền đem đi đâu", Ngọc nói trước tòa.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Ngọc khai không biết và không tham gia mua bán ma túy với Văn Kính Dương cùng các đồng phạm, do đó Công an TP.HCM chưa đủ cơ sở để chứng minh vai trò đồng phạm của Ngọc trong hành vi Mua bán trái phép ma túy.

Trao đổi với VnExpress, luật sư Lê Thị Bích Chi (bào chữa cho Ngọc) cho biết, những lần tiếp xúc với thân chủ trong trại giam, Ngọc cho biết yêu Dương vì anh ta là người hào phóng. Thời gian sống tại Sài Gòn, Dương lo cho Ngọc mọi thứ. Cô không biết anh ta mua bán ma túy nhưng nghi ngờ người tình làm ăn bất minh, nhiều lần gặng hỏi. Mỗi lần như vậy Ngọc đều bị Dương đánh, có lần dọa cạo đầu nên cô không hỏi thêm.

Ngọc nói rất nhớ các con, rồi khóc. Lúc cô bị bắt, đứa con chung với Dương chỉ mới 10 tháng tuổi. Bé được gửi cho bà ngoại chăm sóc. Trưa nay, biết mẹ mang con mình đến toà, Ngọc xin được gặp nhưng cảnh sát không cho phép, cô bật khóc.


Ngọc miu khóc đòi gặp con tại phiên tòa sáng ngày 7/5. Ảnh: Zing

Ngọc "miu" khóc đòi gặp con tại phiên tòa sáng ngày 7/5. Ảnh: Zing

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, người thân của Ngọc cho biết: "Chúng tôi đưa thằng bé tới đây để gặp mẹ nó một chút nhưng khó quá, người ta không cho vào. Hồi thằng bé 10 tháng tuổi thì mẹ nó đã bị bắt nên hầu như cháu tôi không nhớ mặt, chỉ biết tên mẹ mà thôi".

Được biết, Ngọc từng có gia đình nhưng đã ly hôn năm 2013. Ngọc có 2 con nhỏ, bé lớn sinh năm 2013 được nhà nội nuôi, còn bé nhỏ sinh năm 2015, (Ngọc khẳng định đứa con thứ hai là con chung với bị cáo Văn Kính Dương),hiện được ông bà ngoài chăm sóc.

Người nhà của Ngọc buồn bã chia sẻ: "Buồn lắm, chắc xong buổi hôm nay tôi bay về nhà luôn, chứ không đành lòng ở đây".

Sáng 7/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương (sinh năm 1981 tuổi, quê Hà Nội) người cầm đầu làDương bị truy tố về 5 tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với khung hình phạt cao nhất là tử hình

Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc "miu") bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

8 bị cáo khác gồm: Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Bá Thành, Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền được xác định là đồng phạm tích cực của Dương.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top