Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hôm nay xét xử vợ chồng hơn 10 năm hành hạ em Bình

Thứ ba, 08:20 22/01/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Hôm nay 21/1, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử vụ án vợ chồng Chu Minh Đức và Trịnh Hạnh Phương trong vụ án hành hạ em Nguyễn Thị Bình suốt hơn 10 năm.

>> Toàn cảnh vụ em gái bị hành hạ tàn nhẫn hơn 10 năm

Vợ chồng Đức - Phương bị truy tố trước tòa với tội danh gây tổn hại đến sức khỏe người khác (trước đó là tội danh cố ý gây thương tích được quy định tại Bộ Luật hình sự).

Theo kết luận giám định pháp y được công bố trước đó, em Bình bị tổn hại 34% sức khỏe nên khung hình phạt đối với vợ chồng Đức - Phương cao nhất là 7 năm và thấp nhất 2 năm tù giam.

Được biết, Nguyễn Thị Bình đã điểm chỉ (em Bình không biết chữ) để mời ba luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự, bào chữa cho mình. Văn phòng luật sư này đã đồng ý bào chữa miễn phí cho em Bình. 

Tóm tắt vụ án

*  Ngày 20/10, sau nhiều lần chứng kiến cảnh Bình bị hành hạ,bà Hà Thị Bình thuê xe ôm đến đón Bình đi trốn ở một trang trại ở Hà Tây.

* Nhận được tin báo, sáng 7/11 cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bắt vợ chồng Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương để điều tra về tội danh "hành hạ người khác".

* Sáng 9/11, một số người ở Vĩnh Phúc đến Công an quận Thanh Xuân nhận là bác rể và em trai của Bình. Quá trình điều tra của PV GĐ&XH kết hợp với Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã xác định: Bình tên thật là Nguyễn Thị Thông, sinh năm 1983, quê ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

* Ngày 10/11, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho bà Hà Kim Bình (70 tuổi, phường Thanh Xuân Trung) vì đã dũng cảm cứu thoát em Bình.

* Ngày 11/11, tổ trưởng dân phố, chi hội phụ nữ nơi xảy ra vụ hành hạ em Bình đã bị bãi nhiệm, UBND phường Nhân Chính cũng phải làm kiểm điểm.

* Sau khi một số cán bộ địa phương bị kỷ luật, bà Hà Kim Bình liên tục bị "khủng bố" bằng tin nhắn điện thoại.

* Ngày 15/11, Bình đã điểm chỉ đơn mời 3 luật sư của Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình trong quá trình điều tra, xét xử vụ án. Các luật sự sẽ bào chữa miễn phí cho em Bình.

* Ngày 17/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh thành phố nhanh chóng điều tra, xử lý vụ em Nguyễn Thị Bình, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/12.

Ngọc Tước

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 21 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top