Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồi âm vụ luân chuyển hơn 300 giáo viên ở Phú Thọ: Trả giáo viên luân chuyển về nơi đi

Thứ năm, 02:00 24/02/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 20/2, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết: Lãnh đạo Sở đã vừa hoàn tất kế hoạch xử lý đối với các giáo viên luân chuyển sai quy định.

 
Theo đó, những trường hợp sai phạm nêu trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ sẽ phải quay trở lại giảng dạy ở trường cũ.
 
Trong thời gian qua, Báo Gia đình và Xã  hội liên tục đăng tải loạt bài viết phản ánh việc ông Phan Văn Lân- nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ trước khi về nghỉ hưu (năm 2010) đã ký 396 quyết định luân chuyển giáo viên trái quy định. Sở tìm  cách “móc” giáo viên từ các trường  miền núi khối THPT (các trường đang thiếu giáo viên) “đắp” thêm vào các trường THPT ở thành phố và thị xã (các trường này vốn đã “bội thực” giáo viên). Việc điều chuyển cán bộ công chức bất thường này đã gây xáo trộn trong công tác nhân sự, giảng dạy trong các trường khối THPT ở Phú Thọ ngay đầu năm học mới 2010- 2011.
 
Sự việc này bị nhiều công dân cũng như các cán bộ trong ngành giáo dục tố giác có liên quan đến tiêu cực chạy trường. Sau khi Báo Gia đình và Xã hội nhập cuộc và có các bài điều tra đăng tải trên báo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ đã vào kiểm tra và làm rõ. Như đã thông tin, kết quả kiểm tra cho thấy trước khi về nghỉ hưu, ông Lân đã ký 396 quyết định luân chuyển giáo viên, trong số này có trên 330 quyết định sai phạm. Các trường hợp sai phạm này là: Giáo viên chưa đủ năm công tác miền núi, chuyển về trường đã thừa giáo viên. Tỉnh ủy Phú Thọ đã tiến hành kỷ luật về Đảng đối với các lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có ý kiến về việc hủy toàn bộ các quyết định sai phạm mà ông Phan Văn Lân đã ký. Riêng trường hợp cá nhân ông Phan Văn Lân, Tỉnh ủy Phú Thọ đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương.
 
Hiện nay Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ vẫn đang tiếp tục làm việc với lãnh đạo các trường ký cho giáo viên đi và ký nhận giáo viên đến. Trên cơ sở đó sẽ làm rõ trách nhiệm của những người này. Dư luận tại Phú Thọ cho rằng đã có tiêu cực liên quan đến việc các giáo viên phải chung chi tiền để được chuyển về trường ở thành phố. Vấn đề này nếu cơ quan Tỉnh ủy không làm rõ thì cần chuyển sang cơ quan điều tra. Việc xử lý hậu kiểm tra: Chuyển giáo viên luân chuyển sai về nơi công tác cũ làm việc được dư luận đồng tình ủng hộ. Như vậy mới đảm bảo được sự công bằng. 
 
Hà Châu
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 44 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top