Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoãn xét xử cựu thượng uý công an gài bẫy ma tuý

Thứ sáu, 11:35 27/12/2019 | Pháp luật

Cựu thượng uý Nguyễn Thị Vững bị cáo buộc nhận tiền công một tỷ đồng trong vụ bỏ ma túy vào xe một người đàn ông rồi báo công an bắt giữ.

Hoãn xét xử cựu thượng uý công an gài bẫy ma tuý  - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Vững (áo khoác sẫm mầu) và Nguyễn Thị Vân tại toà sáng 27/12. Ảnh: H.N.

Sáng 27/12, theo kế hoạch, TAND quận Nam Từ Liêm mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Vân (37 tuổi), Nguyễn Thị Vững (cựu thượng uý công an, 41 tuổi) về tội Vu khống và Tàng trữ trái phép chất ma tuý, theo điều 156, 249 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, HĐXX thông báo dời sang ngày 8/1/2020 do hai luật sư Nguyễn Văn Quynh và Nguyễn Thị Thuý Kiều bào chữa cho bị cáo Vững vắng mặt. Trong khi đó Vững không đồng ý xét xử vắng mặt luật sư.

Theo cáo trạng, năm 2014 Nguyễn Thị Vân và anh Nguyễn Văn Thiện (ở quận Hoàn Kiếm) quan hệ tình cảm. Do thường mâu thuẫn ghen tuông, Vân nghĩ anh Thiện có người phụ nữ khác.

Cuối tháng 9/2016, Vân nói chuyện với Nguyễn Thị Vững (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) về việc thường xuyên bị người tình đánh đập và có tranh chấp về tài sản nên muốn làm cho anh này đi tù.

Vân nhờ gài ma tuý vào xe của người tình, hỏi: "Em mua ma túy bỏ vào xe có được không?". Vững nói: Ok, nếu mà làm như thế chỉ cần có hàng trong xe là "chết".

Theo thỏa thuận, sau khi để ma túy vào xe của Thiện, Vững sẽ báo công an kiểm tra xe, bắt Thiện. Vân phải đưa cho Vững một tỷ đồng thanh toán tiền công. Vân đồng ý và ký giấy nợ Vững một tỷ, còn bảo đảm bằng sổ hồng căn chung cư ở Tây Hồ.

Ngày 21/10/2016, Vân viết thông tin, đặc điểm xe ôtô của anh Thiện đưa cho Vững. Vân khai khoảng 8h30 sáng 28/10/2016, Vững đưa số điện thoại, bảo liên lạc để nhận ma túy. Khoảng 12h cùng ngày, một người đàn ông gọi điện thoại cho Vân bảo ma túy để ở gốc cây, có hòn đá đè lên... Vân đi ra lấy, để vào xe của Thiện

Khoảng 14h30 ngày 28/10/2016, anh Thiện nhận được cuộc điện thoại hen gặp lúc 20h30 tại siêu thị gần vòng xuyến đường Lê Đức Thọ để hỏi mua bán nhà. Anh Thiện rủ Vân đi cùng mà không biết đó là cuộc gặp đó do dàn dựng. Hôm đó, Thiện bị công an bắt giữ.

Anh Thiện không nhận 7 g heroin trong xe là của mình. Cơ quan điều tra không có tài liệu nào khác để chứng minh. Ngày 4/11/2016 VKSND quận Nam Từ Liêm có quyết định không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ hai, yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra trả tự do cho anh Thiện.

Sau khi được trả tự do, nghi ngờ ma túy trong xe do Vân bỏ vào, Thiện nói chuyện và biết sự thật.

Theo nhà chức trách, Vân đã hai lần kết hôn, có một tiền án do TAND tỉnh Lạng Sơn xử phạt 7 năm tù về tội Mua bán phụ nữ, năm 2002 được đặc xá. Quá trình điều tra Vân nhận tội.

Theo VnExpress


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top