Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé bị nam thanh niên giở trò đồi bại

Thứ sáu, 13:11 12/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Phát hiện nạn nhân ngủ trong phòng, Hoàng Văn Thành (trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã lẻn vào hãm hiếp. Bị phát hiện, kêu cứu, đối tượng manh động túm tóc, đập đầu nạn nhân uy hiếp. Cháu bé may mắn thoát khỏi tai họa khi người chị họ tình cờ phát hiện, lao vào khống chế đối tượng.

 

Hiện trường vụ xâm hại. 	Ảnh: TG
Hiện trường vụ xâm hại. Ảnh: TG

 

Hung thủ bật khóc khi bị bắt quả tang

Khoảng 13h40’ ngày 7/12, tại quán Internet của gia đình chị Lưu Thị Hồng (SN 1988, trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã xảy ra một vụ xâm hại tình dục trẻ em. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Loan (10 tuổi, em họ chị Hồng), hung thủ là Hoàng Văn Thành (SN 1993, ở địa phương).

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Đức Hướng (SN 1988, chồng chị Hồng) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, trong quán có rất đông khách tới chơi game, trong đó có cả Thành. Thời điểm này anh Hướng đang trông quán thì bất ngờ nhận được điện thoại của người quen nói ra ngoài giải quyết việc riêng. Trước khi đi, anh Hướng gọi vợ về trông quán thay mình và không quên dặn chị Hồng để ý cháu Nguyễn Thị Loan đang ngủ trong buồng.

Lúc này trong quán khá đông khách nhưng toàn là người quen nên chị Hồng để họ tự chơi còn mình đi tắm. Có lẽ đã để ý từ trước nên thấy chị Hồng vừa đóng cửa nhà tắm, Thành vội lẻn vào phòng nơi cháu Loan đang ngủ để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thấy một nam thanh niên lạ mặt, trên người không mảnh vải che thân đang đè lên người mình, cháu Loan hoảng sợ, ú ớ không nói thành lời. Cố sức đẩy tên Thành ra khỏi người nhưng sức khỏe có hạn, nạn nhân chỉ biết cào cấu, ú ớ kêu cứu. Tuy nhiên, do một số khách chơi game mở loa quá to nên tiếng kêu của cháu Loan không lọt ra bên ngoài được. Bị chống cự, Thành đã túm tóc, đập đầu nạn nhân vào tường uy hiếp cháu Loan.

Cùng thời điểm này, chị Hồng bất ngờ vào buồng thì phát hiện Thành trên người không một mảnh vải che thân đang nằm đè lên cô em họ. Chị Hồng lao đến, xô Thành ra khỏi người cháu Loan. Thấy hành vi của mình bị chị Hồng phát hiện, Thành bật khóc rồi vội vàng tháo chạy ra bên ngoài. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh, lại thấy Thành từ phòng ngủ của chủ quán chạy ra, trên người không mặc quần áo, mọi người trong quán đã lao đến khống chế, bắt giữ đối tượng.

Sau khi khống chế Thành, gia đình chị Hồng đã gọi điện báo Công an xã Biên Sơn (huyện Lục Ngạn) tới giải quyết. Ngày hôm sau, cơ quan công an đã phối hợp với gia đình anh Hướng đưa cháu Loan đi khám tại bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ kết luận vùng đầu cháu Loan sưng tấy do bị Thành đập vào tường, mặt và vùng cổ có nhiều vết cào cấu. Vùng kín cháu Loan chỉ bị xây xát nhẹ, chưa bị xâm hại tình dục.

Bi kịch gia đình nạn nhân

Nói về hoàn cảnh gia đình cháu Loan, anh Hướng cho biết, cách đây khoảng 20 năm chị Nguyễn Hoàng Xuân (40 tuổi, mẹ cháu Loan) bị lừa bán sang Trung Quốc, gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy. Giữa năm 2014, một người em của chị Xuân tiếp tục sang Trung Quốc tìm kiếm và đã tìm thấy hai mẹ con nạn nhân này. Về nước được một thời gian, do hoàn cảnh khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định nên chị Xuân đã gửi con gái lại cho người thân rồi bỏ đi biệt xứ.

Anh Hướng tâm sự, gần 10 tuổi nhưng cháu Loan vẫn không biết mặt cha, lại cùng mẹ lưu lạc trên đất khách quê người, chịu cảnh sống khổ cực trong một thời gian dài. Trong khi đó, hoàn cảnh các anh chị em vẫn còn có nhiều khó khăn, chẳng ai giúp đỡ hai mẹ con chị Xuân được nhiều. Hiện hai mẹ con cháu Loan không có nhà, phải đi ở nhờ nhà người thân, gánh nặng “cơm áo, gạo tiền” đã khiến chị Xuân phải bỏ con ở quê, một mình đi làm ăn nơi khác. “Thành là khách hay đến quán Internet của gia đình chơi, chúng tôi chẳng bao giờ nghi ngờ hắn điều gì cả. Thậm chí, nhiều khi bận việc riêng, gia đình còn để cho Thành tự chơi một mình ở quán rồi tự tính tiền. Không ngờ hắn lại hành xử đồi bại đến vậy. May mắn cháu Loan chưa bị xâm hại, nếu không vợ chồng tôi chẳng biết ăn nói thế nào với chị Xuân nữa”, anh Hướng nói.

Về phía gia đình hung thủ, bà Hà Thị Sinh (bà nội Thành) cho biết, hoàn cảnh gia đình Thành thuộc diện khó khăn của xã. Bản thân Thành sau khi học xong cấp 3 thì theo học một lớp tiếng Trung rồi sang Trung Quốc xuất khẩu lao động. Nhưng làm được vài tháng, Thành bắt đầu có những biểu hiện bất thường về tâm lý, không chịu làm ăn mà suốt ngày chơi bời phá phách. Lo lắng cho tình trạng của Thành, gia đình đã gửi tiền mua vé máy bay để đưa về nước.

Sau khi về nước, gia đình đã đưa Thành tới bệnh viện thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán đối tượng này có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Mặc dù đã tốn kém nhiều tiền thuốc thang nhưng bệnh tình của Thành không tiến triển. Suốt ngày Thành lang thang khắp nơi, nói năng lảm nhảm. Mọi người trong xã Biên Sơn rất ngại va chạm với Thành vì sợ những điều không hay sẽ xảy ra.

Ông Long Văn Lưu (Công an xã Biên Sơn) cho biết, nhận được tin báo của gia đình anh Hướng, Công an xã đã nhanh chóng cử cán bộ xuống hiện trường, đưa đối tượng Thành về trụ sở. Tại đây, Thành thừa nhận tất cả hành vi của mình. Ông Lưu cũng thừa nhận, Thành từng nhiều lần được gia đình đưa đi khám bệnh tâm thần, bản thân đối tượng đang được điều trị theo phác đồ của cơ quan y tế.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an huyện Lục Ngạn đã tạm giữ đối tượng Thành để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, Thành đã phát bệnh nên cơ quan chức năng đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn điều trị.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top