Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình phạt nào dành cho Đường “Nhuệ” trong vụ án “đếm người chết thu tiền”

Thứ sáu, 18:47 24/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Với hành vi “đếm người chết để thu tiền”, Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, còn gọi là Đường “Nhuệ” cùng một đệ tử thân tín đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 3 (Điều 170, BHLS). Nếu bị buộc tội, các đối tượng sẽ đối diện khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù giam.

Chiều 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường về tội "Cưỡng đoạt tài sản", theo khoản 3 (Điều 170, BLHS). Cùng bị khởi tố và bị bắt tạm giam với Nguyễn Xuân Đường còn có Ninh Đức Lợi (46 tuổi, trú tại tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình). Theo cáo buộc, Đường cùng đàn em bị tố thu tiền bảo kê những gia đình có người chết muốn đưa đi hỏa táng. 

Như vậy, liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366 (đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), đến nay cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Xuân Đường đã nhận quyết định khởi tố 3 lần, trong đó có 2 lần bị khởi tố tội danh "Cố ý gây thương tích" trong 2 vụ án và 1 lần bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Kết quả điều tra cho thấy, nhiều chủ cơ sở dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình tố cáo họ đã phải nộp tiền bảo kê 500.000 đồng mỗi ca hoả táng cho công ty của gia đình Nguyễn Xuân Đường. Bắt đầu năm 2018, Đường "Nhuệ" làm việc với hơn 20 cơ sở làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn để đề nghị không làm việc trực tiếp với Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình ở tỉnh Nam Định. Công ty của vợ chồng Đường nhận làm đầu mối độc quyền trung chuyển ca hỏa táng từ Thái Bình qua Nam Định. Nếu trường hợp nào tự ý đưa người sang Đài hóa thân Thanh Bình mà không "báo ca" sẽ bị chặn đường đe đoạ, đập xe, phạt tiền.

Hình phạt nào dành cho Đường “Nhuệ” trong vụ án “đếm người chết thu tiền” - Ảnh 2.

Vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường trước khi bị bắt (ảnh TL)

Bình luận về vụ án này, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi thất đức, tàn nhẫn và rất bỉ ổi khi làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho những gia đình có người vừa mất. Bên cạnh đó, hành vi của chúng còn thể hiện thái độ côn đồ, thách thức pháp luật, xâm hại nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp và quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

"Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Đặc trưng cơ bản của tội cưỡng đoạt tài sản là người phạm tội đã có hành vi uy hiếp tinh thần của người có trách nhiệm về tài sản bằng những thủ đoạn đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác làm cho người có trách nhiệm về tài sản lo sợ mà phải giao tài sản cho người phạm tội. Việc các đối tượng ép doanh nghiệp phải nộp 500.000 đồng trên một trường hợp hỏa táng đã đủ cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản". Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Đường và đồng phạm về tội danh này là đúng các quy định của luật", luật sư Long phân tích.

Cũng theo luật sư Long, với việc bị khởi tố theo khoản 3 (Điều 170, BLHS), Đường và đồng phạm sẽ phải đối diện hình phạt cao nhất là 15 năm tù giam. Điều luật quy định: "1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm… 3. Nếu phạm tội thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; lợi dụng thiên tai, dịch bệnh thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm".

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top