Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh tài xế thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé tử vong do bỏ quên trên xe ô tô

Thứ sáu, 21:11 30/08/2019 | Pháp luật

Giadinhnet – Tại buổi thực nghiệm hiện trường, tài xế Doãn Quý Phiến thực hiện lại quá trình đưa đón 13 học sinh và quá trình phát hiện cháu Lê Hoàng L. trong ô tô.

Ngày 30/8, tổ công tác thuộc KSND quận Cầu Giấy đã phối hợp với Cơ quan CSĐT – Công an quận thực nghiệm lại hiện trường vụ bé Lê Hoàng L. (6 tuổi), học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway tử vong 3 tuần trước.

Buổi thực nghiệm do Công an quận Cầu Giấy chủ trì với sự tham gia của đại diện VKS quận, tài xế Doãn Quý Phiến và một số người liên quan. Đại diện gia đình bé L. cũng có mặt trong buổi thực nghiệm.

Hình ảnh tài xế thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé tử vong do bỏ quên trên xe ô tô - Ảnh 2.

Ông Doãn Quý Phiến - tài xế điều khiển xe ô tô đưa đón 13 em học sinh vào ngày xảy ra vụ việc thực hiện lại quá trình lái xe từ bãi gửi xe tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo ghi nhận của phóng viên, đầu giờ chiều 30/8, tổ công tác liên ngành gồm nhiều cán bộ. Chiếc xe Ford Transit 16 chỗ BKS: 29B-069.56 được đưa đến để diễn tả lại quá trình diễn ra vụ việc. Trong đó tài xế Phiến thực hiện lại quá trình đưa đón 13 học sinh, quá trình phát hiện bé L. trong ô tô. Mọi trình tự được cảnh sát và đại diện VKS ghi lại.

Theo lực lượng chức năng, công tác này được thực hiện sau khi có quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964), người đưa đón học sinh trong vụ án "Vô ý làm chết người", quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Hôm nay, bà Quy chưa được đưa ra hiện trường để tiến hành thực nghiệm vì trời tối và mưa lớn.

Hình ảnh tài xế thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé tử vong do bỏ quên trên xe ô tô - Ảnh 3.

Trong xe có một cán bộ mặc đồng phục cảnh sát và người cầm lái chiếc xe là tài xế Doãn Qúy Phiến.

Lúc 17h10, cơ quan chức năng thực nghiệm điều tra tại Phòng Y tế của trường Gateway. Phía ngoài, nhiều phụ huynh đến đón học sinh tan học. Chỉ những người có thẻ mới được ra vào cơ sở giáo dục này.

Diễn biến sự việc cho thấy: Sáng 6/8, ông Phiến lái ôtô chở bà Quy đi đón cháu Lê Hoàng L. tại tòa nhà Trung Yên Plaza. Bé trai này ngồi ở hàng ghế sát dãy cuối.

Hình ảnh tài xế thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé tử vong do bỏ quên trên xe ô tô - Ảnh 4.

Một số bảo vệ nhà trường cố tình dùng ô che trước đầu xe để ngăn không cho phóng viên chụp ảnh.

Khi đến trường, bà Quy đưa 2 cháu quấy khóc vào trường. Các học sinh còn lại tự xuống xe. Xe buýt sau đó được tài xế đưa về bãi đỗ xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chiều cùng ngày, ông Phiến đánh ôtô trở lại trường để đưa học sinh về nhà thì bé L. được phát hiện nằm trên sàn xe. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

Hình ảnh tài xế thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé tử vong do bỏ quên trên xe ô tô - Ảnh 5.

Lúc 16h30 trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, chiếc xe 16 chỗ biển số 29B - 069.56 (xe từng chở bé trai Lê Hoàng L. nạn nhân trong vụ việc) di chuyển hướng từ Công viên Cầu Giấy về dừng trước cổng trường.

Công an Hà Nội kết luận bé trai chết ngạt do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Thời gian tử vong từ 9-12h tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi lúc 0h30 ngày 7/8. Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực.

Hình ảnh tài xế thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé tử vong do bỏ quên trên xe ô tô - Ảnh 6.

Cơ quan chức năng thực nghiệm điều tra tại trường Gateway.

Liên quan vụ án, dư luận đặt nhiều thắc mắc về các tình tiết, trong đó có việc cháu L. đã thay áo khi được tìm thấy trong xe. Theo đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cơ quan điều tra đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ.

"Trong đó có biện pháp giám định gen chiếc áo của cháu L. đã mặc để xác định nguyên nhân", ông Tùng nhấn mạnh.

Hình ảnh tài xế thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé tử vong do bỏ quên trên xe ô tô - Ảnh 7.

Bố bé Lê Hoàng L. (bìa trái) và luật sư có mặt tại buổi thực nghiệm điều tra.

Về phía Viện KSND quận Cầu Giấy cũng nhấn mạnh, vụ án này được dư luận đặc biệt quan tâm từ cơ quan chức năng các cấp, ngành đến người dân cả nước. VKSND quận Cầu Giấy sẽ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, cơ quan liên ngành để đảm bảo tiến độ, tính khách quan, xử lý đúng người đúng tội.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 18 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 22 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top