Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh đau lòng bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành dẫn đến tử vong

Thứ năm, 19:23 02/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhìn những vết sẹo chi chít trên thi thể bé gái mới 3 tuổi khiến nhiều người xót xa, thương cảm. Càng đau xót hơn khi những thông tin cho rằng, cháu bé bị tử vong do mẹ đẻ và người tình bạo hành.

Hoàn cảnh bất hạnh của bé gái

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái 3 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên thi thể. Kèm theo hình ảnh là những dòng chữ kể lại ký ức đau buồn của bé. Theo đó, bé sinh ra trong một cuộc hôn nhân "đứt gánh" nên từ lúc lọt lòng đã phải sống với bà ngoại ở huyện Đông Anh (Hà Nội). Mẹ cháu có quan hệ phức tạp nên cháu chẳng được nhờ vả nhiều, cháu lớn lên trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng của ông bà ngoại. Đầu tháng 3/2020, mẹ cháu về quê đón sang nội thành Hà Nội chơi. Để rồi, sáng 30/3, bà ngoại cháu nhận được tin cháu bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, trước khi bà ngoại có mặt thì cháu đã trút hơi thở cuối cùng.

Bên cạnh việc kể về quá khứ đau buồn của bé, người viết (nhận là người thân của bé) cũng mong dư luận chia sẻ thông tin này để cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý hành vi của mẹ đẻ và người tình.

Theo Báo Dân trí, sáng 1/4, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa về vụ việc bé gái 3 tuổi tử vong nghi do mẹ đẻ, bố dượng bạo hành, đơn vị đã chỉ đạo bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra, làm rõ sự việc. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đánh giá, vụ việc này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của cặp vợ chồng là "quá tàn bạo".

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/4, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Hà Nội có công văn số 1114/UBND-TKBT gửi Giám đốc Công an Hà Nội về việc "khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc bạo hành trẻ em tử vong". Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bình luận về vụ việc đau lòng này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, thông tin từ UBND xã Võng La (huyện Đông Anh) và UBND phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đều xác nhận là có sự việc cháu bé tử vong. Chính vì vậy, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé nhằm làm rõ ai là người đã hành hạ, gây thương tích dẫn đến cháu bé tử vong.

Hình ảnh đau lòng bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh 1.

Luật sư Đặng Văn Cường trao đổi với phóng viên

Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội thì rõ ràng trên thi thể bé có nhiều thương tích. Cơ quan chức năng cần làm rõ những thương tích này do ngoại lực tác động hay do bệnh lý để làm rõ cháu có phải bị bạo hành dẫn đến tử vong hay không. Có lẽ cơ quan điều tra sẽ phải khai quật tử thi, tiến hành mổ tử thi và thu thập các dấu vết, chứng tích về hành vi bạo hành, cố ý gây thương tích để củng cố các chứng cứ buộc tội các đối tượng vi phạm... Đồng thời sẽ tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, đặc biệt là người đã có những bức ảnh, đăng tải thông tin lên mạng xã hội để có những thông tin đầy đủ, chính xác của sự việc làm căn cứ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

"Đứa trẻ mới 3 tuổi thì hoàn toàn không có khả năng tự vệ, đứa trẻ này cần phải được bảo vệ, chăm sóc của cha mẹ, người thân. Với hành vi chăm sóc thiếu thận trọng, thiếu trách nhiệm cũng có thể gây tổn hại, thậm chí nguy hiểm đến những đứa trẻ ở độ tuổi này. Do vậy, nếu có hành vi đánh đập, bạo hành đối với những đứa trẻ này hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của chúng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ những thương tích trên người đứa trẻ có nguyên nhân từ những hành vi như thế nào, của ai, thương tích nào dẫn đến hậu quả đứa trẻ tử vong... để làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý", luật sư Cường nói.

Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận


Hình ảnh đau lòng bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh 2.

Những vết sẹo chi chít trên thi thể cháu bé khiến nhiều người xót xa (ảnh cắt trên FB của tài khoản tự nhận là người nhà cháu)

Cũng theo luật sư Cường, trong trường hợp thông tin lan truyền trên mạng xã hội là đúng, đối tượng đã sát hại cháu bé trên là mẹ đẻ và người tình thì những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo Điều 123 (Bộ luật hình sự 2015) với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Giết người dưới 16 tuổi, giết người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn... Theo đó, hình phạt các đối tượng này phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Trong trường hợp các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với lời khai của người làm chứng thì Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội (PC02) sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng này để hoặc thực hiện hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Theo quy định của Luật trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình thì cha mẹ có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái mình đến khi trưởng thành. Trong trường hợp ly hôn và tái hôn thì cha dượng, mẹ kế cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con riêng của chồng, của vợ mình đến khi trưởng thành. Nếu đã không bảo vệ, chăm sóc mà còn đánh đập, hành hạ thì đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn...

Vụ việc này đang lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, gây hoang mang lo lắng trong xã hội, đồng thời cũng thể hiện một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đây cũng là một bài học cho những người trẻ tuổi trong ứng xử về quan hệ hôn nhân và gia đình, về cuộc sống buông thả, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức và coi thường pháp luật. Dù chế tài của pháp luật như thế nào chăng nữa thì trước tiên những người đã hành hạ, đánh đập, sát hại đứa trẻ này sẽ bị cả cộng đồng lên án mạnh mẽ và sắp tới sẽ phải đối mặt với mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 7 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn, người mẹ nhận mức án 24 tháng tù treo

Pháp luật - 1 ngày trước

Do giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn khiến 4 người tử vong, chị Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai) vừa bị TAND huyện tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Top