Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh không được giảm án

Thứ ba, 16:24 11/08/2020 | Pháp luật

Đinh Bằng My cho rằng bị cáo không dâm ô các nam sinh trường nội trú, nhưng tòa phúc thẩm bác kháng án.

Trưa 11/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án 8 năm tù đối với Đinh Bằng My (Hiệu trưởng trường nội trú Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về các tội Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Tại tòa, ông My chỉ thừa nhận đã quan hệ tình dục khác với các nạn nhân. Bị cáo cho rằng bản thân không dâm ô 9 nam sinh. Vị hiệu trưởng kháng án xin giảm nhẹ hình phạt vì quá trình công tác có nhiều thành tích.

Hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh không được giảm án - Ảnh 1.

Bị cáo My tại phiên tòa sáng 11/8. Ảnh: C.N.

Nhóm luật sư bào chữa cho Đinh Bằng My cũng đồng quan điểm với bị cáo khi cho rằng trong vụ án, ông My chỉ duy nhất có hành vi quan hệ tình dục khác với các nam sinh để thỏa mãn dục vọng.

Bảo vệ cho các bị hại, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá tòa sơ thẩm tuyên bị cáo phạm 2 tội là hoàn toàn có căn cứ. Theo ông Cường, hồ sơ vụ án cho thấy lời khai của ông My trùng khớp với trình bày của 9 nam sinh.

Cụ thể, bị cáo My đã có những hành động thể hiện hành vi dâm ô và dụ dỗ, ép buộc các nạn nhân phải thực hiện theo yêu cầu của ông ta. Ngoài ra, bị cáo còn phạm tội nhiều lần, với nhiều bị hại. Lời khai của bị hại thể hiện do sợ bị kỷ luật nên 9 nam sinh phải thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với thầy.

Đại diện phía bị hại còn cho rằng hành vi của Đinh Bằng My khiến các em chịu thiệt hại về vật chất, tinh thần rất lớn. Do đó, các nạn nhân đề nghị tăng mức bồi thường dân sự.

Trên cơ sở xem xét vụ án, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội nhận thấy ông My không có tình tiết mới để giảm án. Về tình tiết giảm nhẹ, kiểm sát viên căn cứ lời khai của bị cáo, cho thấy trong 2 phiên tòa, Đinh Bằng My không thành khẩn nhận tội. Sau khi nghiên cứu, đại diện VKS đề nghị bác kháng cáo của vị hiệu trưởng.

Sau nửa ngày làm việc, HĐXX quyết định chấp nhận quan điểm của VKS. Qua đó tuyên Đinh Bằng My tổng hình phạt 8 năm tù đối với 2 tội danh, cấm hành nghề 2 năm sau khi mãn hạn. Về dân sự, tòa buộc bị cáo khắc phục cho 9 nạn nhân tổng số tiền 165 triệu đồng. Đây cũng là mức bồi thường mà tòa sơ thẩm đưa ra.

Theo bản án, từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2018, ông My nhiều lần dâm ô và quan hệ tình dục khác với 9 nam sinh học các lớp 7-9. Nhóm nạn nhân có độ tuổi từ 13 đến dưới 16.

Tòa xác định trước khi gây án, bị cáo lấy lý do hỏi thăm tình hình học tập, hoàn cảnh gia đình hoặc nhắc nhở kỷ luật để dụ 9 học sinh đến phòng riêng của bị cáo. Quá trình tố tụng, ông My thừa nhận sau mỗi lần giở trò đồi bại, ông cho nạn nhân bánh, kẹo hoặc cho tiền 20.000-50.000 đồng mỗi em.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top