Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiếp dâm tập thể thiếu nữ, vô tình "khoe" cho anh trai nạn nhân

Thứ hai, 21:44 26/10/2015 | Pháp luật

GiadinhNet –Sau khi chuốc cho H uống say tại quán karaoke, Hưng rủ cả nhóm bạn cùng nữ sinh lớp 9 vào nhà nghỉ thuê phòng ngủ. Thấy thiếu nữ đã xỉn, Hưng cùng một số người đi cùng thay nhau giở trò đồi bại.

Ngày 26/10, tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa, TAND Tối cao đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1993), Hoàng Văn Hạ (sinh năm 1987) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo Cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/5/2013, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Tiến, Tạ Văn Sáng, Trần Văn Trọng, Trương Văn Hiếu, Vũ Văn Sơn (cùng trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc); Hoàng Văn Hạ và Tô Thị H (SN 1998), đều trú tại thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, đã rủ nhau đi hát karaoke tại quán Bảo An thuộc thôn Minh Thành, xã Minh Lộc.

Trong lúc hát, cả nhóm trên đã uống bia, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày thì kết thúc. Sau đó, Sơn và Hiếu ra về, còn Tiến, Hạ, Hưng, Trọng, Sáng và H tiếp tục chở nhau trên 2 xe máy đi chơi tiếp.

Đến khoảng 0 giờ ngày 25/5/2013, Hưng rủ cả bọn vào nhà nghỉ Vạn Lộc thuộc thôn Minh Hải, xã Minh Lộc để thuê hai phòng ngủ, riêng H ở một phòng.

 

Các bị cáo Hưng, Tiến, Hạ tại phiên xét xử phúc thẩm
Các bị cáo Hưng, Tiến, Hạ tại phiên xét xử phúc thẩm

 

Do H say bia nên Hưng đã dìu H vào phòng nghỉ, sau đó ra ngoài hành lang nói chuyện với Tiến, Sáng và Hạ, còn Trọng đi về phòng để ngủ. Cả nhóm đứng nói chuyện được khoảng 20 phút thì nghe tiếng H nôn ọe trong phòng. Hưng vào dùng khăn lau miệng cho H.

Thấy H đã say bia nên Hưng, Tiến, Sáng và Hạ nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, cả nhóm đi ra ngoài còn H khóc lóc trong phòng. Đến khoảng 5 giờ ngày 25/5/2013, 4 đối tượng đưa H về nhà Trọng ở thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc.

Sau khi bị hiếp dâm, em Tô Thị H sợ xấu hổ nên không tố cáo hành vi phạm tội của Hưng và đồng bọn. Cho đến ngày 3/11/2013, Nguyễn Văn Tiến kể chuyện cùng đồng bọn hãm hiếp H cho một số người nghe, trong đó có anh trai của H, thì vụ án mới được phát hiện. Gia đình nạn nhân đã tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng này.

Khi khởi tố vụ việc, bị cáo Trọng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cho đến ngày 18/2/2015, Trọng trở về địa phương đã bị lực lượng công an bắt tạm giam. Tại phiên tòa, Trần Văn Trọng bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm” và bị phạt 3 tháng 18 ngày tù giam. Do mức phạt bằng đúng với thời gian tạm giam nên Trọng được thả tự do tại phiên tòa.

Ngày 8/9/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đối với Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Tiến và Hoàng Văn Hạ. Theo đó, Hưng và Tiến bị phạt 16 năm tù giam, còn Hạ 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Riêng Tạ Văn Sáng hiện nay vẫn đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.

Căn cứ vào kết luận điều tra, tình tết vụ án cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy không có tình tiết mới để tăng nặng hay giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên y án như phiên xét xử sơ thẩm và buộc các bị cáo bồi thường 20,5 triệu đồng cho phía bị hại.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top