Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hệ lụy từ xem phim đồi trụy

Thứ tư, 14:14 15/07/2009 | Pháp luật

Hầu hết mọi người có mặt tại phiên xử đều ngỡ ngàng và đau xót khi thấy bị cáo mới 15 tuổi phải đứng trước vành móng ngựa với tội danh hiếp dâm trẻ em. Chỉ vì nghiền xem phim đồi trụy, bị cáo Nguyễn Thiện S. (SN 1993, trú tại Mộc Châu, Sơn La) đã thực hiện hành vi thú tính với cháu bé chưa đầy 2 tuổi…

Chiều 30/1/2009, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1984, trú tại Dũng Tiến, Thường Tín) cùng con gái là cháu Vũ Hà N. (SN 2007) đến chơi nhà anh Bình là bố nuôi của cháu ở Hà Hồi, Thường Tín. Lúc này anh Bình đi vắng, chỉ có bố đẻ anh Bình và S. (SN 1993, ở nhà anh Bình) ngồi xem tivi tại phòng khách tầng 1. Chị Hương cùng con gái ngồi chơi một lúc sau đó xuống bếp nấu cơm để cháu N. ngồi chơi tại phòng khách.

Thấy vậy, S. đã nảy sinh ý định bắt chước “người lớn” như mấy bộ phim đã xem. Bế cháu N. lên phòng của mình trên tầng 3, S. đã tìm mọi cách để “quan hệ” với cháu nhiều lần nhưng không được. Do đau và sợ, cháu N. đã khóc thét lên. Chị Hương ở dưới nhà nghe thấy vậy đã chạy lên phòng S. thấy con gái đang nằm dưới đệm quần tụt đến chân, chị Hương thắc mắc hỏi, S. trả lời chống chế: “Để cho em đi vệ sinh!”.

Đến tối, anh Hùng bố cháu N. về nghe lại sự việc nên gọi S. vào phòng khách và tra hỏi. Tưởng anh Hùng đã biết chuyện, S. sợ quá đã khai nhận toàn bộ sự việc. Ngay lập tức anh Hùng đã làm đơn tố cáo S. với Công an huyện Thường Tín.
 
Nhận đơn thư tố cáo của anh Hùng, Công an huyện Thường Tín lập tức bắt giữ S. Sau hai lần khám thương, kết quả giám định cho thấy cháu N không bị tổn thương tại bộ phận sinh dục. Dù vậy hành vi của Nguyễn Thiện S. đủ để cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ em” nên VKSND thành phố Hà Nội đã truy tố S. theo khoản 4 điều 112 BLHS.
 
Tại tòa, khi HĐXX hỏi lý do S. thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé chưa đầy 2 tuổi, S. lí nhí khai nhận: “Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Cũng chỉ do xem phim ảnh không lành mạnh…”. Gia đình cháu N. không yêu cầu bị cáo S. bồi thường mà chỉ yêu cầu xử lý bị cáo S. theo đúng pháp luật.
 
Do S. còn ở độ tuổi vị thành niên, HĐXX đã tuyên mức án 6 năm tù giam.
 
Theo An ninh Thủ đô
* Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top