Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ về nhóm đối tượng đặt thuốc nổ phá nhà dân trong đêm ở Hải Dương

Thứ sáu, 13:20 01/02/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo Cơ quan CSĐT, nhóm đối tượng gây ra vụ nổ tại gia đình anh Luyên được đối tượng tên Hợp thuê và khi gây án xong đã bỏ trốn lên Hà Nội.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (1/2), Thượng tá Hoàng Kim Thái – Trưởng Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: “Cách đây ít ngày, một gia đình trên địa bàn huyện bị nhóm đối tượng đặt thuốc nổ trong đêm và hiện tại cơ quan công an đã bắt được các đối tượng này”.

Hậu quả của vụ nổ khiến cửa cuốn, cửa kính bị hư hỏng và nứu trần nhà tầng 1 của gia đình anh Luyên. Ảnh: Đ.Tùy

Hậu quả của vụ nổ khiến cửa cuốn, cửa kính bị hư hỏng và nứu trần nhà tầng 1 của gia đình anh Luyên. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện, khoảng gần 3h sáng 27/1, gia đình anh Hà Đình Luyên (40 tuổi), trú tại xã Nghĩa An bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn ở trước cửa nhà mình. Khi chạy xuống tầng 1, vợ chồng anh Luyên phát hiện cửa kính, cửa cuốn bị bung hỏng, tầng 1 trần nhà bị nứt và một số đồ đạc hư hỏng. Thời điểm xảy ra vụ nổ, cả gia đình đang ngủ, trong đó có 2 người con anh Luyên ngủ trên tầng 2 đối diện vị trí đặt thuốc nổ ở tầng 1. Tuy nhiên, vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa An có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và nhanh chóng cấp báo về Công an huyện Ninh Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và truy tìm nhóm đối tượng.

Vị trí nhóm đối tượng đặt thuốc nổ ở hiên nhà tầng 1. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí nhóm đối tượng đặt thuốc nổ ở hiên nhà tầng 1. Ảnh: Đ.Tùy

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh giang đã nhanh chóng làm rõ được các đối tượng liên quan và trong ngày hôm qua (31/1), 4 đối tượng đã bị bắt giữ và di lý về Công an huyện. Trong đó, có 3 đối tượng bỏ trốn lên Hà Nội ngay sau khi gây án. Cho nên, đơn vị đã phối hợp với CSHS Công an Hà Nội tiến hành vây bắt.

“Lúc đầu, chúng tôi bắt được 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng trực tiếp đặt chất nổ. Đến khoảng 3h sáng 31/1, đối tượng cuối cùng được xác định đóng vai trò chỉ đạo tổ chức đã bị bắt giữ.

Một trong các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ tại gia đình anh Luyên. Ảnh: Đ.Tùy

Một trong các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ tại gia đình anh Luyên. Ảnh: Đ.Tùy

Trong ngày hôm nay, Cơ quan CSĐT sẽ tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng này. Cũng trong sáng qua, đơn vị đã làm rõ thêm 1 đối tượng khác liên quan đến việc đưa thuốc nổ cho 1 trong 4 đối tượng bị bắt trước đó

Do vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán và gây dư luận hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, Công an huyện đã dùng toàn lực lực lượng CSHS để khám phá nhanh và truy bắt nhóm đối tượng giúp người dân yên tâm vui Tết đón xuân”, Trưởng Công an huyện Ninh Giang cho biết.

Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Công an huyện Ninh Giang thông tin nội dung vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Công an huyện Ninh Giang thông tin nội dung vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về nguyên nhân vụ nổ, Thượng tá Thái cho hay, đây là vụ việc xuất phát từ vấn đề vay nợ và đòi nợ thuê. Trong khi đó, vợ chồng nạn nhân có vay của 1 đối tượng tên là Hợp (huyện Tứ Kỳ, cùng tỉnh Hải Dương) với số tiền 100 triệu đồng.

Hiện nay, việc vay và trả chưa có sự thống nhất giữa anh Luyên và đối tượng. Vì vậy, Hợp đã nhờ một nhóm đối tượng xã hội đến nhà nạn nhân đòi tiền.

Trước hôm xảy ra vụ việc, nhóm này đã đến đòi tiền nhưng chưa thống nhất lên vợ chồng anh Luyên chưa trả. Ngay lập tức, các đối tượng đe dọa vợ chồng nạn nhân và tối thứ 26/1, các đối tượng thống nhất với nhau để hành động. Đến 2h30 rạng sáng 27/1, nhóm đối tượng dùng xe máy để thực hiện hành vi và 2h50 phút thì xảy ra vụ nổ.

Ông Nguyễn Xuân Thuấn - Bí thư Huyện ủy Ninh Giang tặng quà chúc mừng chiến công của Công an huyện. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Nguyễn Xuân Thuấn - Bí thư Huyện ủy Ninh Giang tặng quà chúc mừng chiến công của Công an huyện. Ảnh: Đ.Tùy

Mặc dù, vụ việc xảy ra trong đêm tối, nhưng nhờ hệ thống camera của cơ quan Công an lắp đặt tại một số tuyến đường cùng camera của người dân nên đã giúp Cơ quan CSĐT nhanh chóng nhận diện, xác định được đối tượng. Sau đó, tập trung lực lượng truy bắt.

Đối với tài sản của gia đình nạn nhân bị hư hại, đại diện Công an huyện Ninh Giang thông tin, tối qua đơn vị đã có được kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), xác định rõ là thuốc nổ và lượng thuốc nổ gây nên vụ nổ 200 gram (2 lạng) .

Đồng thời, ngày hôm nay Hội đồng định giá tài sản sẽ có kết luận sơ bộ về tài sản bị hư hỏng như: cửa cuốn, cửa kính của gia đình nạn nhân. Riêng vết nứt ở trần nhà tầng 1 có liên đến thiệt hại công trình, cho nên sẽ thẩm định và định giá sau.

Ông Nguyễn Tiến Tầng - Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trogn việc khám phá nhanh vụ nhóm đối tượng đặt thuốc nổ phá nhà dân trong đêm. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Nguyễn Tiến Tầng - Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trogn việc khám phá nhanh vụ nhóm đối tượng đặt thuốc nổ phá nhà dân trong đêm. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến chiến công và thành tích trên, sáng nay (1/3), Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang – Nguyễn Tiến Tầng đã ký quyết định tặng giấy khen cho 2 tập thể gồm: Công an huyện Ninh Giang và Đội Cảnh sát Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện cùng 7 cá nhân có thành thích trong việc khám phá nhanh, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ nổ.

Trước đó, vào tháng 11/2018, Công an huyện Ninh Giang và 3 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã tặng Bằng khen. Được Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao thưởng 10 triệu đồng và đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen cho cho Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Công an huyện và Thượng úy Nguyễn Duy Miền - Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Ninh Giang có thành tích trong việc giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế trong nhà tắm tại xã Quang Hưng.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top