Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ thủ đoạn buôn bán trẻ em qua vùng biên

Chủ nhật, 18:14 21/07/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi đối tượng Duyên bế cháu bé đang trên đường di chuyển sang Trung Quốc thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Pò Hèn bắt giữ.

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc. Được biết các đối tượng này bị tổ tuần tra Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện tại thôn Thán Phún, xã Hải Sơn (TP. Móng Cái).

Theo đó, vào khoảng 20h30 tối 18/7, tại khu vực đường mòn thuộc thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện một phụ nữ đang bế trên tay cháu nhỏ khi từ trên xe taxi xuống.

Đối tượng Duyên bị tổ tuần tra bắt giữ. Ảnh: V.Thu

Đối tượng Duyên bị tổ tuần tra bắt giữ. Ảnh: V.Thu

Sau đó, người phụ nữ và cháu nhỏ này được một xe máy khác chở đi. Nghi vấn có biểu hiện bất thường, lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Từ đây, hành vi mua bán trẻ em qua vùng biên của các đối tượng được làm rõ.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công làm rõ danh tính các đối tượng liên quan. Cụ thể, tài xế taxi tên là Lường Văn Tâm (SN 1990), hộ khẩu thường trú tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), hiện đang tạm trú tại xã Hải Đông (TP.) Móng Cái. Người điều khiển xe máy tên Phùn Văn Nam (SN 1999), trú tại thôn Thán Phún, xã Hải Sơn và người phụ nữ bế cháu nhỏ tên Nguyễn Thị Duyên (SN 1992), trú tại xã Hải Tiến (cùng TP. Móng Cái).

Sau khi bắt giữ các đối tượng, cháu bé được chuyển đến chăm sóc tại cơ sở y tế. Ảnh: V.Thu

Sau khi bắt giữ các đối tượng, cháu bé được chuyển đến chăm sóc tại cơ sở y tế. Ảnh: V.Thu

Người phụ nữ tên Duyên kể, cháu bé mình đang bế là do bản thân nhận từ một phụ nữ tên Phương sau đó đưa sang Trung Quốc cho đối tượng tên Lan. Khi đưa được cháu bé sang Trung Quốc, Lan sẽ trả tiền công cho Duyên 5 triệu đồng bằng cách gửi vào tài khoản. Đặc biệt, mọi việc giao nhận cháu bé và tiền công đều do Lan điều hành và không cho Duyên biết trước.

Tại Đồn Biên phòng Pò Hèn, đối tượng Duyên khai, khoảng tháng 7/2017, Duyên sang Quảng Châu (Trung Quốc) và làm thuê tại một xưởng sản xuất linh kiện điện thoại. Tại đây, Duyên có quen một phụ nữ tên Lan (khoảng 40 tuổi, là chủ xưởng, Lan lấy chồng Trung Quốc và hiện tại đang sinh sống tại đây).

Đối tượng Duyên và Nam bị tổ công tác Đồn Biên phòng Pò Hèn bắt giữ. Ảnh: V.Thu

Đối tượng Duyên và Nam bị tổ công tác Đồn Biên phòng Pò Hèn bắt giữ. Ảnh: V.Thu

Đến tháng 4/2018, Duyên về nước và thường xuyên liên lạc với Lan qua zalo. Từ đây nhiều câu chuyện về gia đình, chuyện nợ nần cá nhân được Duyên kể với chủ xưởng cũ. Đồng thời, Duyên nhờ Lan tìm giúp việc làm và được Lan đồng ý…

Đến 18/7/2019, Lan gọi điện thoại cho Duyên nói, khoảng 19h tối cùng ngày ra bến xe Móng Cái đón người tên Phương để nhận 1 cháu bé đưa sang Trung Quốc. Sau khi bên Trung Quốc nhận được cháu bé, Lan sẽ chuyển cho Duyên 5 triệu đồng qua tài khoản.

Khi Duyên nhận cháu bé xong, Phương dặn Duyên đón taxi đi lên khu vực xã Hải Sơn sẽ có một nam thanh niên đưa 2 người sang Trung Quốc. Sau khi đối tượng đến xã Hải Sơn, trả tiền taxi và lên xe máy của Nam đi được khoảng 200 mét thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top