Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nguyên nhân vụ chồng giết vợ rồi ra biển tự tử

Thứ năm, 11:24 21/02/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Bực tức vì không thuyết phục được vợ lùi thời gian đi xuất lao động nên ông Châu đã sát hại vợ rồi ra biển với ý định tự tử.

Nghi án chồng sát hại vợ vì ghen tuông ở Hà Tĩnh Nghi án chồng sát hại vợ vì ghen tuông ở Hà Tĩnh

GiadinhNet - Người thân bàng hoàng phát hiện thi thể bà H chết trong nhà với nhiều vết cắt trên cơ thể. Ngay sau đó, người chồng nạn nhân là ông Lê Hải Châu (SN 1958) đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Vụ việc xảy ra vào sáng 19/2, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể bà Chu Thị H. (SN 1963, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chết trong nhà với nhiều vết cắt trên cơ thể.

Trong thời gian phát hiện thi thể bà Hà, ông Châu không có mặt tại nhà nên lực lượng công an đã tiến hành truy tìm và phát hiện ông Châu đang có ý định tự tử tại bãi biển xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân). Qua lời khai ban đầu, ông Châu nhận mình chính là người gây ra cái chết vợ.

Lê Hải Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHT

Lê Hải Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHT

Theo Trí thức trẻ, bà H. đi xuất khẩu lao động đã hơn 20 năm nay. 2 tháng trước, bà H. về nhà chơi và ăn Tết. Theo dự định, ngày 20/2 bà Hà sẽ bay ra nước ngoài để tiếp tục đi xuất khẩu lao động.

Do trước đó đã từng 2 lần bị tai biến nên ông Châu đã khuyên nhủ vợ ở nhà thêm một thời gian nữa rồi đi. Dù được ông Châu bàn bạc nhưng bà Hà không chịu và nhất quyết sẽ đi vào ngày 20/2 đúng như dự định.

Bực tức vì không thuyết phục được, giữa ông Châu và vợ cãi nhau nhưng cả 2 sau đó vẫn lên giường đi ngủ như bình thường. Khoảng 3h ngày 19/2, khi vợ đang ngủ trên giường thì ông Châu lấy 1 con dao loại to bản đến chém nhiều nhát vào người vợ rồi cắt một vết chí mạng vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, ông Châu ra khỏi nhà và đi ra bãi biển ở xã bên với ý định tử tự. Tuy nhiên, khi chưa kịp tự tử thì công an đã truy tìm được ông Châu và đưa về trụ sở công an để điều tra vụ việc.

Ngày 20/2, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải - Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hiện phía đơn vị đã chuyển giao hồ sơ lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top