Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nguyên nhân hung thủ khống chế con tin nhiều giờ đồng hồ giữa Hà Nội

Thứ ba, 15:48 16/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Đi chợ về phát hiện người lạ trong nhà mình bà Hồng đã lập tức kêu cứu thì bị đối tượng dùng dao chém trọng thương. Biết mình đã bị phát giác, kẻ lạ mặt quay vào nhà khống chế một người phụ nữ và hai đứa trẻ trong nhiều giờ đồng hồ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30’ ngày 16/9 tại phòng 401 khu tập thể E6, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo những thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên khi bà Hồng đi tập thể dục về tới nhà thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang lục lọi đồ đạc. Nhìn thấy chủ nhà, đối tượng quay ra dùng dao chém trọng thương. Quá hoảng sợ, bà Hồng đã chạy thoát ra bên ngoài.

Biết mình đã bị phát giác, hung thủ quay vào nhà khống chế 3 con tin gồm bà Đỗ Thị Hương (chị gái bà Hồng), cháu Phạm Mộc Lan (SN 2003) và Phạm Tùng Lam (SN 2002). Tình trạng trên diễn ra trong suốt nhiều giờ đồng hồ.

Hé lộ nguyên nhân hung thủ khống chế con tin nhiều giờ đồng hồ giữa Hà Nội 1
Căn phòng nơi đối tượng khống chế con tin nhiều giờ

Nhận được tin cấp báo, công an TP Hà Nội (CATP), CA quận Thanh Xuân, cùng các lực lượng liên quan đã có mặt để tiến hành giải cứu các con tin. Trong khi đó, đối tượng liên tục đe dọa con tin và thách thức cơ quan công an. 

Trong buổi sáng cùng ngày, đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã có mặt. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, đích thân Thiếu tướng đã vào hiện trường để thương thảo với đối tượng. Sau một khoảng thời gian rất ngắn sau đó, đối tượng đã chấp thuận thả con tin rồi ra đầu thú.

Hé lộ nguyên nhân hung thủ khống chế con tin nhiều giờ đồng hồ giữa Hà Nội 2
Chân dung đối tượng khống chế con tin (người mặc áo trắng)

Danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Trần Thanh Bình (28 tuổi, trú tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Một nguồn tin cho hay, Bình vốn có người quen ở khu tập thể E7 gần đó. Vốn có tính trộm cắp vặt nên Bình đã sang khu tập thể E6 để kiếm ăn. Khi đang hành động thì bị chủ nhà phát hiện, biết không thể chạy thoát vì chỉ có một lối cầu thang bộ đi ra ngoài nên đối tượng đã quay vào khống chế con tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Thắng

xuanthang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 46 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top