Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ làm nghề xe ôm

Thứ hai, 19:00 13/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Với những căn cứ vào lời khai ban đầu, có thể thấy rằng đối tượng đã tước đoạt tính mạng của người phụ nữ lái xe ôm một cách dã man nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau vụ người phụ nữ làm nghề xe ôm bị sát hại: Nhiều đồng nghiệp hoang mang Sau vụ người phụ nữ làm nghề xe ôm bị sát hại: Nhiều đồng nghiệp hoang mang

GiadinhNet - Tại cổng khu Công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) có hàng chục chị em phụ nữ làm nghề chạy xe ôm. Một ngày thu nhập có thể từ 300.000 đến cả triệu đồng.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên bắt được nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).


Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Nguyễn Quang Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Qua điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 7/11, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 30 tuổi tại vườn cây của Bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên. Trên thi thể có nhiều vết thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân là chị Trương Thị H. (SN 1982, quê quán huyện Yên Phong, Bắc Ninh), làm nghề xe ôm ở khu vực cổng khu công nghiệp Yên Phong. Chị H. tử vong do bị đâm nhiều nhát ở đầu và cơ thể.


Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Một trinh sát cho biết, sau quá trình kiểm tra, công an thu được đoạn video ghi lại hình ảnh nạn nhân điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên. Theo đó, khoảng 10h ngày 7/11, cách thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân nạn khoảng 2 tiếng (lúc 12h cùng ngày), chị H. đã điều khiển xe máy Honda màu xanh di chuyển theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên chở theo một nam thanh niên kín mặt, đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên khi phát hiện thi thể nạn nhân bị sát hại thì chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh của nạn nhân đã biến mất.

Tiếp tục điều tra, các trinh sát xác định, ngay sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng đã lấy đi chiếc xe máy và điện thoại rồi mang đi cầm cố cho một người ở xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên) để lấy tiền tiêu xài cá nhân.


Hình ảnh được một camera nhà dân ghi lại trước khi chị H. bị sát hại.

Hình ảnh được một camera nhà dân ghi lại trước khi chị H. bị sát hại.

Xác định được đối tượng nghi vấn, các mũi truy bắt đã nhanh chóng được triển khai. Hơn 72 giờ sau khi gây án, Nguyễn Quang Hưng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh, cách nơi hắn thuê nạn nhân chở không xa.

Được biết, nghi phạm không có việc làm, đã ly hôn và đang sống cùng mẹ và em trai.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về mức hình phạt mà Nguyễn Quang Hưng có thể phải đối diện, Luật sư La Văn Thái - Giám đốc công ty Luật Tầm nhìn & Thịnh Vượng cho biết: “Hành vi phạm tội của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, tước đoạt tính mạng người khác một cách dã man, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản công dân”.


Khu vực Ô Cách khu công nghiệp Yên Phong nơi chị H. đứng bắt khách.

Khu vực Ô Cách khu công nghiệp Yên Phong nơi chị H. đứng bắt khách.

Luật sư Thái phân tích, từ lời khai ban đầu của nghi phạm Hưng tại cơ quan công an, thấy rằng nạn nhân bị đối tượng đâm bằng hung khí (dao) gây tử vong nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy và điện thoại.

Hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Giết người và tội Cướp tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n (có tính chất côn đồ), g (để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác), khoản 1, Điều 93, BLHS và khoản 1, Điều 133, BLHS.

Tổng hợp hình phạt, đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Đáng thương gia cảnh người đàn bà làm nghề xe ôm bị sát hại bên đường Đáng thương gia cảnh người đàn bà làm nghề xe ôm bị sát hại bên đường

GiadinhNet - Sau khi ly thân với chồng, người phụ nữ 35 tuổi trở về nhà ngoại ở rồi làm nghề xe ôm mưu sinh ở Bắc Ninh.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top