Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình triệt phá đường dây ma túy ở “thủ phủ” đào vàng Quảng Nam

Thứ ba, 16:00 02/10/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Từng có tiền án 9 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thế nhưng khi ra tù, Xá không tu chí làm ăn mà lại cấu kết với Hùng, Tường vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào các bãi vàng ở Quảng Nam để bán kiếm lời...


Ba “ông trùm” trong đường dây buôn bán ma túy bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Ba “ông trùm” trong đường dây buôn bán ma túy bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Mánh khóe tinh vi

Sau hơn một năm kiên trì đấu tranh, mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Nam) đã đề nghị truy tố 3 đối tượng: Trương Xuân Hùng (54 tuổi, ở xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Nguyễn Văn Xá (50 tuổi) và Đỗ Trọng Tường (42 tuổi, cùng trú tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam) với tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, năm 2017, qua nắm bắt tình hình, lực lượng phòng chống ma túy Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác định trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho bãi vàng với số lượng lớn thuộc huyện Nam Giang (Quảng Nam). Lực lượng Bộ đội biên phòng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Nam) để điều tra.

Tháng 9/2017, chuyên án đấu tranh chính thức được xác lập nhằm triệt phá đường dây ma túy này. Thế nhưng, dường như “đánh hơi” đã bị động nên các đối tượng hoạt động cầm chừng.

Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát nhận định, Tết Nguyên đán 2018, các đối tượng sẽ gom tiền mua hàng với số lượng lớn để tung ra bán kiếm lời. Với quyết tâm không để ma túy xâm nhập vào Quảng Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương lên phương án đón lõng, mật phục và bắt các đối tượng khi chúng vừa vận chuyển ma túy đến địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 2/2/2018, nhận được thông tin đối tượng Hùng đón xe ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) để mua ma túy, các trinh sát đã đêm ngày theo chân đối tượng. Sau khi lấy được “hàng”, sáng sớm 4/2, Hùng đón xe khách từ Nghệ An vào lại Quảng Nam.

Khoảng 16h30 cùng ngày, khi chiếc xe khách di chuyển đến thôn Bình Hiệp (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) nhận thấy thời cơ đã đến, các trinh sát ra tín hiệu yêu cầu lái xe khách dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại đây, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt gọn Hùng cùng tang vật gồm: 2 bánh heroin, 190 viên ma túy tổng hợp.

Đền tội…


Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Mở rộng điều tra, Hùng khai nhận bản thân nghiện ma túy nặng lại không có công ăn việc làm ổn định. Sau những lần mua ma túy để thỏa mãn cơn đói thuốc, Hùng làm quen rồi tạo mối quan hệ với một số đối tượng ở phía Bắc, cùng móc nối buôn bán ma túy kiếm lời. Để việc “kinh doanh” của mình có lợi nhuận cao, Hùng không lấy “hàng” qua các mối trung gian mà trực tiếp ra tận thị trấn Mường Xén để lấy ma túy với mục đích “buôn tận gốc, bán tận ngọn”.

Hùng đã thiết lập một hệ thống chân rết quy tụ các đối tượng cộm cán về ma túy để làm việc cho mình. Ngoài việc cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện ở thành phố Tam Kỳ và các huyện phụ cận, Hùng còn “cõng” ma túy vào tận các bãi vàng.

Ngày 6/2, qua lời khai của Hùng, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Xá. Xá là một đối tượng từng có tiền án 9 năm tù giam về hành vi mua “bán trái phép chất ma túy”. Năm 2014, Xá ra tù. Cứ nghĩ trong suốt thời gian thụ án, Xá sẽ ăn năn, hối hận về hành vi của mình để tu chí làm ăn, thành người lương thiện. Nào ngờ, ra tù chưa được bao lâu, đối tượng đã “ngựa quen đường cũ”, nhanh chóng móc mối với một số đối tượng chuyên hoạt động về ma túy, thiết lập đường dây tuồn ma túy vào các bãi vàng tại tỉnh Quảng Nam tiêu thụ.

Thời gian khi mới bị bắt, Xá quanh co, chối tội, tỏ ra lì lợm và khai báo không thành khẩn nhằm bao che cho các đối tượng. Tuy nhiên, với các chứng cứ sắc bén của lực lượng chức năng, sau một thời gian đấu tranh, Xá đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình với vai trò là kẻ cầm đầu.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Trọng Tường - đối tượng cuối cùng trong bộ 3 “ông trùm” ma túy. Tường khai nhận, từ đầu tháng 12/2017, Tường bắt đầu móc mối với Xá trong việc mua bán ma túy. Tường lấy ma túy từ Xá với khối lượng lớn, sau đó đem đến các bãi vàng bán lẻ lại cho các con nghiện. Sau khi bán được “hàng” trót lọt, số lợi nhuận Tường được hưởng còn tiền vốn giao trả lại cho Xá để tiếp tục lấy ma túy.

Ngoài 3 đối tượng trên, cơ quan điều tra cũng đã đề nghị và lập hồ sơ xử lí hành chính theo khoản 1, Điều 21 Nghị định số 167/2003NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ đối với 20 trường hợp khác. Đại tá Nguyễn Trung- Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, hoạt động của đường dây buôn bán ma túy do Xá cầm đầu rất tinh vi, nhiều lúc các đối tượng còn tung tin “hỏa mù” nhằm thăm dò động tĩnh của các lực lượng chức năng. Không những thế, chúng còn nhiều lần gây khó khăn cho các trinh sát khi không tự đứng ra giao dịch mà chỉ đạo các “chân rết” hoạt động giao dịch ma túy với số lượng nhỏ tại các vùng đồi núi hiểm trở. Nếu lực lượng chức năng bắt bớ, các đối tượng biết bị động sẽ dừng lại.

H.Mai - H.Duyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top