Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình bắt giữ trùm ma túy Trung Quốc trên đất Việt Nam

Thứ hai, 17:17 02/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Trốn thoát khỏi cuộc vây ráp gắt gao của Công an Trung Quốc, Li Mincong (trú tại thị trấn Xích Khê, TP Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) những tưởng sẽ yên ổn ở Việt Nam. Nhưng tên trùm ma túy có “số má” này không thể ngờ được chỉ sau vài ngày, khi hắn đang chuẩn bị trốn sang nước thứ ba thì bị lực lượng Đội 2 (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội) bắt giữ.


Đối tượng Li Mincong bị bắt giữ và bàn giao cho phía Trung Quốc.

Đối tượng Li Mincong bị bắt giữ và bàn giao cho phía Trung Quốc.

Tìm dấu vết dưới trời mưa

Thượng tá Đào Anh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an TP Hà Nội) kể, ngày 7/4, Bộ Công an Trung Quốc thông qua Văn phòng Sỹ quan liên lạc cảnh sát (Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam) gửi công hàm đề nghị Bộ Công an Việt Nam xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Li Mincong.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ truy bắt Li Mincong cho PC52. Thông tin ban đầu mà PC52 nắm được thì đây là một mắt xích rất quan trọng trong đường dây mua bán ma túy cực lớn từ Hồng Kông vào nội địa Trung Quốc mà Công an tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã triệt phá trước đó một thời gian.

Mặc dù bị vây ráp gắt gao, nhưng với bản tính của một kẻ buôn “cái chết trắng”, Li Mincong đã nhanh chân biến mất, thoát khỏi mẻ lưới lớn mà Công an tỉnh Quảng Đông đã kỳ công giăng ra. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, Li Mincong được cho là đã vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Ngay sau đó, phía Công an tỉnh Quảng Đông đã ra lệnh truy nã “đỏ” trên phạm vi toàn thế giới đối với tên trùm sỏ này.

Thượng tá Đào Anh Tuấn cho biết, ngày 8/4, sau khi hội ý, đơn vị quyết định tung một lực lượng lớn các cán bộ, trinh sát dày dạn kinh nghiệm mà chủ công là Đội 2 vào cuộc. Hàng chục cán bộ chiến sỹ đã lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm, khu vực nghi vấn, nhưng bóng dáng Li Mincong vẫn “biệt tăm”. Đến đêm, khi mọi ngõ ngách đã được rà soát kỹ lưỡng mà không đem về kết quả, các trinh sát mới rút về.

Đêm đó, toàn bộ lực lượng phá án đã ngồi phân tích từng chi tiết mà phía Công an Trung Quốc cung cấp về Li Mincong. Nhận định, đây là đối tượng giang hồ “cộm cán”, có thừa sự mưu mẹo nên tất cả các phương án tiếp cận, bắt giữ Li Mincong đều phải được chuẩn bị chu đáo.

Chuyên án hơn 400kg cocain

Lễ ký bàn giao đối tượng Li Mincong giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc. Ảnh: TL
Lễ ký bàn giao đối tượng Li Mincong giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc. Ảnh: TL

Vụ án buôn bán trái phép chất ma tuý có sự tham gia của Li Mincong được báo chí Trung Quốc đặc biệt quan tâm bởi tính chất nguy hiểm của nó. Các trang Chinanews và mạng Sina của Trung Quốc đưa tin, vụ án ma túy này được Bộ Công an Trung Quốc đánh số “3.24”. Công an TP Thâm Quyến dưới sự chỉ đạo của Cục Phòng chống ma túy (Bộ Công an Trung Quốc), Công an tỉnh Quảng Đông và Công an Macao đã phối hợp với Công an TP Giang Môn, Công an tỉnh Quảng Tây phá án thành công. Bắt được 9 tên tội phạm (có 5 tên người Hồng Kông), thu được 400,5kg cocain.

Đây là đường dây ma túy do các ông trùm người Hồng Kông cầm đầu, vận chuyển về tiêu thụ tại Trung Quốc đại lục. Theo đó, từ cuối tháng 3/2016, Công an TP Thâm Quyến đã phát hiện ra một đường dây buôn bán ma túy lớn từ Hồng Kông vào đại lục. Khoảng 15h ngày 24/3, Công an TP Thâm Quyến phát hiện 2 đối tượng người Hồng Kông khả nghi mang theo 3 hộp hàng tại quận Phúc Điền, TP Thâm Quyến. Đến 16h cùng ngày, công an bắt giữ 2 đối tượng ngay trong thang máy một tòa nhà. Hai đối tượng này mang họ Lý và họ Trần. Khám xét trong nhà thu được 140,2kg cocain.

Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai do một đại ca tại Hồng Kông chỉ đạo. Tiếp đến 1h sáng 25/3, lực lượng Công an tỉnh Quảng Đông truy bắt thêm đối tượng họ Chiêu (người Hồng Kông) ngay trước khi đối tượng chuẩn bị đào tẩu, thu thêm tại phòng ở của đối tượng này 260,3kg cocain. Chiêu đã khai ra tên chỉ huy họ Ngộ và ngay sau đó, Ngộ bị bắt tại Tuyền Châu, Phúc Kiến.

Quá trình truy xét, Công an Trung Quốc đã bắt giữ thêm 2 đối tượng họ Long và họ Chu tại trấn Xích Khê, TP Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông. Mở rộng chuyên án, công an tiếp tục bắt được đối tượng họ Hồ tại Tuyền Châu, Phúc Kiến. Tuy nhiên, một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy này là Li Mincong đã nhanh chân tẩu thoát. Quá trình điều tra vụ án, Công an Trung Quốc đã thông tin và nhờ sự giúp đỡ từ phía Công an Việt Nam để truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

Người khách lạ trên tầng 3

Sáng 9/4, qua tổng hợp nhiều nguồn thông tin, lãnh đạo PC52 nhận định, rất có thể Li Mincong đang lẩn trốn tại TPHCM, mà cụ thể là ở quận 12. Một tổ công tác đặc biệt được thành lập để truy bắt đối tượng đang mang trên mình lệnh truy nã “đỏ” và được Công an Trung Quốc liệt vào hạng “đặc biệt nguy hiểm” này.

Chiều 9/4, các trinh sát tiếp cận được ngôi nhà nghi vấn. Tuy vậy, địa bàn nơi đây nhiều ngõ ngách, nhiều hẻm nhỏ rất dễ để đối tượng tẩu thoát nếu phát hiện có “biến”. Việc xác định có hay không Li Mincong ở trong căn nhà trên vẫn là một thử thách. Vì vậy, các trinh sát được lệnh giám sát chặt chẽ từ bốn phía ngôi nhà.

Việc xác minh thông tin liên quan cho thấy Li Mincong còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng khác tại Campuchia. Điều này đưa đến một nhận định, nếu không nhanh chóng xác minh và bắt giữ thì Li Mincong có thể sẽ tẩu thoát sang nước này .

Đến nửa đêm 9/4, lực lượng truy bắt nhận được sự phối hợp nhiệt tình của Công an TPHCM, Công an phường Tân Hiệp Chánh (quận 12). Lúc này, một trinh sát trong vai cán bộ khu vực tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà trên. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện một người đàn ông ngoại quốc ở tầng 3 ngôi nhà. Người này nói tiếng Trung Quốc và tỏ ra khá bí hiểm. Bí mật tiến hành đối chiếu với bản ảnh được cung cấp, lực lượng phá án khẳng định đây chính là Li Mincong nên đã tiến hành bắt giữ.

Thượng tá Đào Anh Tuấn kể, khi đưa đối tượng Li Mincong về trụ sở Công an phường Tân Hiệp Chánh, do bất đồng ngôn ngữ nên các anh phải “lấy lời khai” bằng cách dùng điện thoại cho phiên dịch của Bộ Công an nói chuyện với Li. Đến sáng 10/4, đại diện Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM đã đến Công an phường Tân Hiệp Chánh và khẳng định đối tượng mà Công an Việt Nam bắt giữ chính là Li Mincong. Trưa cùng ngày, Li Mincong được di lý ra Hà Nội, rồi lên thẳng Lạng Sơn. Tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Công an TP Hà Nội đã bàn giao Li Mincong cho Công an tỉnh Quảng Đông để điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin trên trang Sina cho hay, tại cuộc họp báo ngày 18/4 liên quan đến vụ án trên, Công an Trung Quốc đã khẳng định đây là vụ án đơn lẻ có số lượng cocain được phát hiện, thu giữ lớn nhất trong vài năm trở lại đây. Công an Trung Quốc cũng cho biết, trong quá trình phá án, cơ quan này đã liên hệ và nhận được sự giúp đỡ từ công an nhiều nước, đặc biệt là Việt Nam. Sự hợp tác của Công an Việt Nam đã giúp bắt giữ thành công tên Li Mincong.

Sau khi nhận bàn giao đối tượng Li Mincong từ Công an TP Hà Nội, Bộ Công an Trung Quốc đã gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội.

Trong thư có đoạn viết: “Bộ Công an Trung Quốc chân thành cảm ơn Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội, Việt Nam đã bàn giao cho phía Trung Quốc đối tượng buôn bán ma túy quốc tịch Trung Quốc - Li Mincong, là đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc liên quan đến vụ án mua bán, vận chuyển 400 kg cocain từ nước ngoài vào Trung Quốc. Việc khẩn trương bắt giữ Li Mincong của Cơ quan Công an Việt Nam đã góp phần to lớn để Trung Quốc triệt phá vụ án mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Điều này đã thể hiện rõ nét quan hệ hợp tác mật thiết, lâu dài giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước; đồng thời, thể hiện được sức mạnh to lớn của cao điểm truy nã tội phạm của Bộ Công an hai nước vừa ký kết...”.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 9 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 23 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Top