Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình 23 ngày đêm truy bắt kẻ gài mìn gây nổ trên xe khách

Thứ tư, 11:13 29/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Cho rằng đối thủ phá giá, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình, Lê Đức Đệ đã chế một quả mìn tự tạo, khéo léo giấu trong chiếc loa điện tử rồi nhờ xe khách gửi đến “dằn mặt” đối thủ. Tuy nhiên, gói quà không tới tay người nhận mà phát nổ trên xe khách giường nằm khiến 3 người bị thương nặng.

 

Lê Đức Đệ thực hiện lại quá trình chế tạo “quà” gửi đối thủ. Ảnh: TL
Lê Đức Đệ thực hiện lại quá trình chế tạo “quà” gửi đối thủ. Ảnh: TL

 

Cài mìn trong gói quà “hãm hại” đối thủ làm ăn

Ngày 27/10, Thượng tá Trần Hoài Nam- Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đức Đệ (SN 1989, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về tội giết người. Đệ là nghi can đã gài mìn vào trong loa điện tử, gây nổ trên chiếc xe khách giường nằm mang BKS 29B- 05671 khi chiếc xe này chạy từ Vinh ra Hà Nội ngày 30/9 vừa qua khiến 3 nạn nhân (đều là người nhà xe) gồm: Tài xế Phan Đình Ninh (SN 1975, trú tại Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An), phụ xe Trần Văn Tam (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) và anh Thái Viết Hảo (quê Nghệ An) bị thương nặng. Trong đó, anh Hảo là người bị nặng nhất với 2 bàn tay bị dập nát, khuôn mặt cùng hai chân đều bị thương.

Tại cơ quan điều tra, Đệ khai làm nghề thi công trần thạch cao và lắp điện chiếu sáng. Gần đây, việc làm ăn ế ẩm, Đệ cho rằng nguyên nhân là do bị anh Lê Công Tùng (27 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai) phá giá. Theo lời khai, Đệ báo giá mỗi mét vuông ốp trần thạch cao từ 150.000- 200.000 đồng nhưng anh Tùng đưa giá chỉ 120.000 đồng nên nhận được nhiều khách. Bức xúc vì điều này, Đệ đã nung nấu ý định trả thù.

Để thực hiện hành vi độc ác trên, Đệ cắt đôi vỏ chai nước giải khát rồi bỏ thuốc nổ công nghiệp và 2 kíp nổ vào để chế tạo mìn. Sau đó, Đệ mở chiếc loa nghe nhạc ra, cho quả mìn tự tạo vào trong, đấu dây kíp mìn rồi lắp lại. Xong xuôi, Đệ cho tất cả vào hộp các tông, dùng giấy trắng bịt kín, lấy băng keo dán lại cẩn thận rồi ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận là anh Lê Công Tùng- cơ sở sản xuất cửa nhựa Window Tùng Bách.

Sáng 21/9, Đệ chạy xe máy hơn 70 km mang món quà "tử thần" từ thị xã Hoàng Mai vào TP Vinh và thuê khách sạn ở. Chiều tối cùng ngày, Đệ gọi xe taxi mang kiện hàng đến Bưu điện tỉnh Nghệ An với ý định gửi nhưng sợ bị lộ nên lại thôi. Đến 20h cùng ngày, Đệ đi taxi tới bến xe khách Vinh và gặp anh Quý (phụ xe của nhà xe H&N) gửi “món quà” này cùng số tiền cước 45.000 đồng.

Chiều 22/9, xe khách chạy tới huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tài xế gọi vào số điện thoại ghi trên hộp quà song được trả lời là nhầm, nguyên nhân là do Đệ viết nhầm một số 5 thành 8. Do Đệ không để lại địa chỉ, nhà xe không liên lạc được để trả hàng. Trưa 30/9, xe khách lưu thông đến huyện Nghi Lộc, phụ xe Thái Viết Hảo (33 tuổi) tò mò mở hộp ra xem. Thấy chiếc loa, anh Hảo lấy USB cắm vào rồi nối dây loa vào nguồn điện trên xe. Tiếng nổ chát chúa vang lên khiến các anh Hảo, Ninh, Tam bị thương.

Bằng mọi giá phải bắt được hung thủ

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy một số mẫu nghi vấn gửi ra Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phân tích kết quả. Sau khi có kết quả phân tích, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án "giết người" để truy tìm hung thủ. Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án mang bí số GN 0914, do Thượng tá Trần Hoài Nam làm Trưởng ban. Lực lượng công an xác định bằng mọi giá phải bắt được đối tượng gây án.

Ban đầu, vụ án gặp rất nhiều khó khăn do cả 3 nạn nhân trong vụ nổ dường như không cung cấp được nhiều thông tin cho cán bộ điều tra, vì không ai trong số nạn nhân trực tiếp nhận gói quà bí ẩn. Đầu mối duy nhất chính là anh Trần Văn Quý- người đã nhận món quà của khách gửi vào tối 21/9. “Đây là vụ án khó vì anh Quý gặp đối tượng Đệ vào ban đêm, thời gian tiếp xúc ngắn nên khó nhớ mặt. Hơn nữa thời gian xảy ra vụ nổ cách thời điểm gửi hàng 10 ngày đã gây trở ngại trong điều tra”, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Ngoài việc xác minh hung thủ gửi gói quà thì việc làm rõ mối quan hệ của người nhận là anh Tùng cũng khó khăn, phức tạp. Thời điểm sau khi xảy ra vụ án, anh này đang ở miền Nam nên các trinh sát phải theo vào để làm việc.

Sau 23 ngày đêm khẩn trương điều tra, chân tướng kẻ gây án đã được xác định. Đêm 23/10, hàng chục chiến sĩ và trinh sát trong Ban chuyên án đã lên đường, phối hợp với Công an thị xã Hoàng Mai bắt khẩn cấp Lê Đức Đệ. Công an đã khám xét và thu giữ tại nhà hung thủ một lượng thuốc nổ cùng các vật liệu chế tạo mìn. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.

 

Thưởng nóng Ban chuyên án

Sáng 27/10, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Phòng PC45, Công an thị xã Hoàng Mai, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng, phá vụ án nổ mìn trên xe khách xảy ra vào ngày 30/9. Với thành tích trên, Ban chuyên án được khen ngợi và thưởng nóng 60 triệu đồng. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng thưởng cho Ban chuyên án 10 triệu đồng.

Hồ Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top